Thay đổi cách tiếp cận thu hút nhà đầu tư

Thứ hai, 29/03/2021 06:32

Đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, còn ở trong nước dù đã được kiểm soát nhưng nguy cơ dịch bệnh này tái phát trở lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tình hình này đã gây trở ngại cho việc đi lại, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp trong các hoạt động kinh tế, thương mại nói chung, thu hút đầu tư trong và ngoài nước nói riêng của Đà Nẵng.

Trao giấy phép đầu tư cho một dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Năm 2021 là năm được lãnh đạo TP Đà Nẵng chọn làm “Năm khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế” với mục tiêu tăng trưởng GRDP Đà Nẵng đạt 6%. Nhằm góp phần  hiện thực hóa mục tiêu này, từ đầu năm 2021 đến nay, TP và các sở, ban, ngành hữu quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP như: tiếp tục ban hành thêm các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn, cải cách hành chính rút ngắn thủ tục cấp phép đầu tư, v.v…, đặc biệt là thay đổi phương thức xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến để khắc phục tình trạng “ngăn sông cấm chợ” do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, chia sẻ: Việc thay đổi cách tiếp cận nhà đầu tư bằng hình thức trực tuyến trong công tác thu hút đầu tư đã được đặt ra và thực hiện từ nửa cuối năm 2020. Theo kế hoạch đã được UBND TP thông qua, trong năm nay, riêng đối với lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, TP sẽ tổ chức 12 hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến hướng đến các thị trường trọng điểm như: Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, v.v…

Nội dung xúc tiến đầu tư tập trung vào thu hút các nhà đầu tư ở các lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ (du lịch, giáo dục, logistics...) chất lượng cao. Nhằm định hướng và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước nắm bắt cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng, UBND TP cũng đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục cụ thể 57 dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2025; Công văn số 950/UBND-SKHDT chỉ đạo các sở, ban, ngành hữu quan rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án còn 5 - 7 ngày; Quyết định số 509/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng…

Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết thêm: “Chúng tôi đã chủ động triển khai các giải pháp tiên tiến và hiệu quả trong đó, đặc biệt là công tác xúc tiến đầu tư trực tuyến, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tìm hiểu, quyết định đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao”.

Ông Nguyễn Thanh Sang, đại diện chủ đầu Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise (Hoa Kỳ) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chủ đầu tư dự án này không thể trực tiếp sang Đà Nẵng để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, thông qua hình thức thu hút đầu tư trực tuyến, việc triển khai Dự án vẫn diễn ra theo kế hoạch đã đề ra. Theo đó, Dự án sẽ xây dựng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng trên khu đất có tổng diện tích hơn 102.000m2, được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 61.578m2, vốn đầu tư 66 triệu USD, dự kiến khởi công vào quý II-2021, hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý II-2023. Sản phẩm của Dự án là các thiết bị, linh kiện bán dẫn dành để xuất khẩu phục vụ cho ngành bán dẫn, công nghệ điện tử.

PHÚ NAM