Thay đổi tội danh của bị cáo vì tòa vi phạm Luật Tố tụng

Thứ tư, 08/07/2015 09:01

THAY TỘI

(Cadn.com.vn) - Hơn 1 năm trước, bị cáo Nguyễn Văn Quyền (1960, trú P. Hương Hồ, TX Hương Trà, TT-Huế) bị TAND TX Hương Trà tuyên xử 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau đó, bị cáo Quyền có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm và được Tòa phúc thẩm TAND tỉnh TT-Huế xác định, Tòa cấp sơ thẩm vi phạm Luật Tố tụng nghiêm trọng nên tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh TT-Huế nhận định, Tòa cấp sơ thẩm chưa xác định được bị hại của vụ án, tổng giá trị thiệt hại tài sản và các tài liệu giấy tờ đều photocopy nhưng vẫn xét xử, tuyên phạt bị cáo về tội danh “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 30-6-2015, TAND TX Hương Trà đưa bị cáo Nguyễn Văn Quyền ra xét xử lại nhưng tội danh được thay đổi từ “Trộm cắp tài sản” sang “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND TX Hương Trà, ngày 19-12-2012, ông Quyền đã thuê anh Lê Văn Trai khai hoang cuốc gốc và đốt thực bì trên diện tích rừng thông của HTX Nông nghiệp Hương Hồ II tại Tiểu khu 112 và 113 thuộc dãy núi Kỳ Nam (P. Hương Hồ, TX Hương Trà). Tại đây, anh Trai đã gọi điện cho các anh: Lê Văn Hóa, Phan Văn Tiến đi làm cùng. Sau đó, Quyền đã chỉ chỗ và  hướng dẫn cho các anh Trai, Hóa, Tiến làm đường ranh để đốt thực bì. Các anh: Trai, Hóa, Tiến phát đường ranh, thu gom một số lau lách thành từng khóm rồi dùng bật lửa đốt nhiều lần, trong 4-5 ngày thì đốt xong. Quá trình đốt làm cháy 13 cây thông có đường vành từ 21cm-60cm trong khu vực rừng nói trên.

Sau khi đốt thực bì, chiều 20-3-2013, ông Quyền gọi điện cho anh Nguyễn Văn Toàn là người làm nghề khai thác rừng thuê đến khai thác cây thông cho Quyền thì được anh Toàn đồng ý. Sáng 21-3-2013, Nguyễn Văn Quyền dẫn nhóm anh Toàn đến Tiểu khu 113 núi Kỳ Nam chỉ số cây thông cần chặt phá. Anh Toàn đã trực tiếp cưa hạ 60 cây thông, rồi cưa thành 171 khúc gỗ thông chở xuống tập kết tại bãi đất trống dưới núi Kỳ Nam thì bị chính quyền P. Hương Hồ phát hiện và thu giữ tang vật. Số gỗ được trưng cầu giám định với giá trị hơn 12 triệu đồng. Theo đại diện VKSND TX Hương Trà, hành vi của Nguyễn Văn Quyền gây ra là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đến tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Bị cáo Quyền tại phiên tòa sơ thẩm lần 2.

VẪN Y MỨC ÁN

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30-6-2015, bị cáo Nguyễn Văn Quyền và người thân tiếp tục kêu oan. Theo bị cáo, cuối năm 2012, bị cáo cho mở đường từ chân núi lên khu đất của mình (nhận chuyển nhượng của các hộ dân từ năm 2008) rồi thuê người đến để trồng cây keo, tràm. Thấy đỉnh đồi (cạnh khu đất của ông Quyền) bỏ hoang nên bị cáo mở rộng diện tích để trồng rừng.

Trong tháng 3-2013, Quyền đã thuê nhiều người đến mở đường, khai hoang, phát thực bì, chặt cây trong nhiều ngày nhưng không thấy người của HTX Hương Hồ II hay ai đến ngăn chặn. Ngày 21-3-2013, Quyền thuê người cùng phát quang, cưa cây thông mọc hoang ở đỉnh đồi rồi đưa xuống tập kết dưới chân núi thì bị UBND P. Hương Hồ và các lực lượng chức năng bắt quả tang.

Bào chữa cho bị cáo Quyền tại phiên tòa này, Luật sư Dương Thị Mỹ, trình bày: Bị cáo vốn là kỹ sư lâm nghiệp, đóng góp nhiều năm tại lâm trường rồi chuyển qua nghề trồng rừng. Hơn 15 năm qua, bị cáo đã góp công lao lớn trong việc trồng rừng, phủ xanh nhiều diện tích đất trống đồi núi trọc. Việc truy tố bị cáo về tội “Hủy hoại tài sản” là chưa khách quan. Bởi cơ quan điều tra đã không dựng lại hiện trường vụ việc. Việc bị cáo thuê người khai hoang, đốt thực bì là nhằm trồng cây, làm kinh tế, không phải hủy hoại tài sản người khác…

Xét tính chất vụ án, TAND TX Hương Trà tuyên phạt Nguyễn Văn Quyền 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Quyền cho biết, sẽ tiếp tục gửi đơn kháng cáo đến Tòa Phúc thẩm xem xét.

H.L