Thêm 30 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19

Thứ sáu, 13/03/2020 21:28

Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm Covid-19.

Tối 13-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, đã có thêm 30 kết quả xét nghiệm của những người có tiếp xúc gần  (F1) với bệnh nhân N.T.T.N (thứ 35 của Việt Nam và thứ 3 của Đà Nẵng). Tất cả những mẫu này đều có kết quả âm tính với Covid-19. 30 người có kết quả âm tính lần này gồm: 17 người tham dự cuộc họp tại Trung tâm TGDĐ, 7 nhân viên y tế, 3 nhân viên Danavimart, 1 nhân viên điện máy xanh, 1 người mua hàng tại Điện máy Xanh).

Như vậy, đến thời điệm hiện tại, 100 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân thứ 35 có kết quả âm tính gồm: 8 người thân có tiếp xúc gần với bệnh nhân trong gia đình, 12 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng, 1 nhân viên y tế BV Gia Đình, 15 nhân viên y tế BV Phổi, 3 nhân viên Danavimart, 2 nhân viên cấp cứu 115, 3 nhân viên y tế Trạm Y tế P. Bình Thuận, 14 nhân viên điện máy xanh, 1 người mua hàng tại Điện máy Xanh, 41 người tham dự cuộc họp tại Trung tâm TGDĐ).

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đến nay, đã ghi nhận số người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân thứ 22 và 23 là 147 người; đã lấy mẫu và xét nghiệm 133 người và kết quả âm tính: 132 người, dương tính với Covid-19: 1 người (bệnh nhân thứ 35). Đối với bệnh nhân thứ 35, tổng số người tiếp xúc gần (F1) đã phát hiện là 100 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 100 người và tất cả kết quả tất cả đều âm tính. CDC Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 còn lại.

Cũng theo Sở Y tế từ 8 giờ  đến 13 giờ 30 đến ngày 13-3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19 ; đồng thời chuyển 1 trường hợp người Việt Nam về cách ly tại địa phương. Ngoài 3 trường hợp nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại BV Đà Nẵng, các BV trên địa bàn TP Đà Nẵng đang cách ly, theo dõi, điều trị cho cho 82 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (64 người Việt Nam và 18 người nước ngoài), trong đó tại BV Đà Nẵng: 4 trường hợp, BV Phổi: 41 trường hợp, BV 199-Bộ Công an: 33 trường hợp, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng: 4 trường hợp. Hiện sức khoẻ của các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có tổng cộng 499 mẫu xét nghiệm âm tính và 3 mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng đang cách ly tại TTYT các quận, huyện 188 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm Covid-19; tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố cũng đang theo dõi 1.260 trường hợp. Đồng thời, 787 trường hợp trên địa bàn thành phố đang được cách ly tại cơ sở lưu trú, tại nhà. Song song đó, ngành chức năng cũng theo dõi tại cộng đồng 585 trường hợp.

LÊ HÙNG