Thêm một kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng trên nền tảng số
Ngày 10-8, tại chợ Cồn (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng và Công ty TNHH Grab Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động và khai trương Sàn giao dịch "OCOP – Đặc sản Đà Nẵng" trên ứng dụng Grab, đồng thời công bố triển khai mô hình "chợ Cồn chuyển đổi số", hướng đến xây dựng chợ Cồn thành khu chợ kiểu mẫu về chuyển đổi số.
Thương hiệu nước mắm "Hai Chị Em" là sản phẩm của làng nghề nước mắm truyền thống Tam Thanh (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng). Bà Trần Thị Ánh Hồng, đại diện cơ sở này cho biết, trước đây, sản phẩm của cơ sở chỉ bán ở kênh truyền thống qua các hội chợ, chương trình quảng bá, hoặc tại các đại lý, cửa hàng gia vị. "Đây là lần đầu sản phẩm của chúng tôi được đưa lên nền tảng số. Các sản phẩm đưa lên Sàn giao dịch "OCOP – Đặc sản Đà Nẵng" gồm: khô rim, nước mắm truyền thống thương hiệu "Hai Chị Em". Chúng tôi rất kỳ vọng sản phẩm sẽ tiếp cận được với tệp khách hàng rộng hơn, được nhiều người biết đến và quảng bá nghề truyền thống hiệu quả hơn", bà Hồng chia sẻ thêm.
Đồng quan điểm này, bà Ung Như Thảo An - Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Triết Minh (Trimico) – doanh nghiệp đưa các sản phẩm sâm Ngọc Linh đã được chứng nhận sản phẩm OCOP như: thạch, trà, bánh, sâm ngâm mật ong từ sâm Ngọc Linh lên sàn giao dịch nói trên, cho rằng: Việc đưa sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng lên không gian số của Grab là hoạt động thiết thực để các thương hiệu cũng như sản phẩm OCOP, đặc sản của TP đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ. "Đối với Trimico, việc đưa sản phẩm lên ứng dụng Grab là một trong những bước tiến để sản phẩm tiếp cận gần hơn đến với người Việt, đặc biệt là người Việt hiện đại. Ngoài ra, Trimico đã và đang thúc đẩy rất mạnh việc tiêu thụ sản phẩm ở trên tất cả các nền tảng thương mại điện tử để đưa các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh đến gần hơn với người tiêu dùng", bà Ung Như Thảo An cho hay.
Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, sự kiện trên này hướng đến việc mở ra cơ hội để các chủ thể OCOP, tiểu thương và hộ kinh doanh tại Đà Nẵng tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và mở rộng kênh bán hàng. Với nền tảng, giải pháp của Grab và sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị có liên quan, các hộ kinh doanh có thể từng bước đưa sản phẩm lên môi trường số, tiếp cận thêm người tiêu dùng và tạo cơ hội tăng trưởng… Phát biểu tại Lễ khai trương Sàn giao dịch "OCOP – Đặc sản Đà Nẵng" trên ứng dụng Grab, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Chuyển đổi số sẽ chỉ thực sự thành công khi mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, không chỉ các doanh nghiệp lớn mà từng hộ kinh doanh, từng tiểu thương cũng phải được hưởng lợi từ công nghệ. Đưa sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng lên nền tảng Grab chính là một bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đó. "Điều chúng ta mong muốn không chỉ có thêm một gian hàng trên nền tảng số mà là mở thêm một thị trường mới; không chỉ bán được nhiều hàng hơn mà còn quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, văn hóa và ẩm thực Đà Nẵng đến với du khách trong và ngoài nước", Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu nhấn mạnh thêm.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chợ Cồn được lựa chọn là nơi triển khai chương trình này đầu tiên mang nhiều ý nghĩa. Đây là mô hình để TP đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng đến các chợ truyền thống khác trên địa bàn TP trong thời gian tới. Lễ phát động và khai trương Sàn giao dịch "OCOP – Đặc sản Đà Nẵng" trên ứng dụng Grab mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chương trình này phải hoạt động hiệu quả, mang lại doanh thu, mang lại khách hàng và tạo được niềm tin cho các hộ kinh doanh. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Quang Bửu đề nghị: Sở Khoa học và Công nghệ TP tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, theo dõi sát tiến độ, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND TP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; sớm nhân rộng mô hình từ chợ Cồn ra các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại khác trên toàn TP. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu mong muốn bà con tiểu thương, các chủ thể OCOP, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP tích cực hưởng ứng, mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới, cùng chung tay xây dựng Đà Nẵng trở thành TP tiên phong về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.
Được biết, đến nay, toàn TP Đà Nẵng có 477 sản phẩm OCOP, theo kế hoạch đến cuối năm 2026 sẽ thêm khoảng 150 sản phẩm OCOP. Hiện các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP chủ yếu bán sản phẩm trực tiếp tại nhà hoặc tại nơi sản xuất và tại hơn 20 điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP và đặc sản trên địa bàn TP. Ngày 28-7 vừa qua, TP Đà Nẵng đã khai trương thêm 2 điểm bán sản phẩm OCOP tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng và tại KOI Resort.
PHÚ NAM
