Thêm một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, 27/07/2023 08:56
Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về nạn lừa đảo khi vay tiền trực tuyến (online) qua Internet, tuy nhiên, nhiều người nhẹ dạ, sơ hở, thiếu hiểu biết vẫn dễ dàng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Cường (áo sẫm) và Liêm
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành tống đạt các quyết định đối với Lâm Nguyễn Ngọc Nga.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Châu Hồng Liêm (1995, trú huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), Vũ Mạnh Cường (1992 trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Lâm Nguyễn Ngọc Nga (2004, trú huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 14-6-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành nhận được tin báo tố giác của ông C. N. T (trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền online với số tiền 85 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau một thời gian, lực lượng điều tra xác định Lâm Nguyễn Ngọc Nga biết được thông tin ông T. muốn vay số tiền 15.000.000 của Công ty FE CREADIT nhưng không vay được và đã chuyển thông tin đó cho Vũ Mạnh Cường. Sau đó Cường chuyển thông tin cho Châu Hồng Liêm. Qua kiểm tra, Liêm xác định T. có thể được Công ty tài chính TNHH MTV Home Creadit Việt Nam cho vay với số tiền 100 triệu đồng nên trao đổi thống nhất với Nga và Cường cùng nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với việc phân công từng thành viên trong nhóm thực hiện như sau: Nga sử dụng tài khoản zalo "Ngọc Nga" nhắn tin qua zalo với bị hại đưa ra thông tin gian dối giới thiệu Nga là nhân viên của Công ty FE CREADIT tư vấn cho T. vay và thông tin một có người tên "Nam" là nhân viên Công ty FE CREADIT sẽ đến gặp để hỗ trợ được vay. Ngày 10-5-2023, Liêm đi từ TP Hồ Chí Minh đến Núi Thành gặp T. tại một quán cà-phê ở xã Tam Hiệp và giới thiệu tên là Nam đến hỗ trợ thủ tục giúp T. vay tiền. Liêm mượn điện thoại của T. để hỗ trợ làm thủ tục vay tiền, sau khi sử dụng điện thoại của T. một lúc thì nói hồ sơ vay của T. chưa hợp lệ, cần phải điều chỉnh.

Tiếp đó, người này đã dùng điện thoại của mình chụp ảnh căn cước công dân của T. để hỗ trợ làm hồ sơ vay trực tuyến đối với Công ty tài chính TNHH MTV Home Creadit Việt Nam với số tiền 100 triệu đồng. Khi được Công ty tài chính TNHH MTV Home Creadit Việt Nam cho vay với số tiền 100 triệu đồng thì Liêm thực hiện thao tác chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của T., sau đó chuyển 85 triệu đồng từ tài khoản của T. đến tài khoản của Liêm và Cường, chỉ để lại trong tài khoản người bị hại 15 triệu đồng. Việc các đối tượng thực hiện hành vi trên để chiếm đoạt 85 triệu đồng trong tài khoản của T., Công ty TNHH MTV Home Creadit không hề biết.

Đối tượng Cường (áo sẫm) và Liêm

Được biết, với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, các đối tượng cũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Một cán bộ điều tra Công an huyện Núi Thành cho biết: "Việc điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng trên gặp rất nhiều khó khăn, bởi hoạt động vay tiền của bị hại thực hiện qua hình thức trực tuyến trên Internet, các đối tượng giả danh nhân viên công ty tài chính và sử dụng tên gọi khác khi gặp bị hại, thực hiện hành vi đánh cắp thông tin cá nhân sau đó chiếm đoạt tài sản. Hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, công ty tài chính cho vay cũng không hay biết".

Điều tra xác định các đối tượng đã khó, việc truy bắt các đối tượng càng khó khăn hơn khi các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, không rõ lai lịch của nhau, chưa gặp mặt nhau, chỉ sử dụng zalo liên lạc để thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Núi Thành đã cử cán bộ đi đến nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Gò Dầu Tây Ninh, Đồng Tháp… trong thời gian dài để xác minh, truy bắt các đối tượng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, nhất là không để các đối tượng tiếp cận lấy cắp thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội.

Xuân Mai