Thèm quá hóa... cướp

Thứ tư, 22/04/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Trong thời gian xác lập, đấu tranh với Chuyên án 005C, ngày 11-4, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật ĐTDĐ xảy ra trên địa bàn P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Cụ thể, 9 giờ, chị Đặng Thị Thu Thảo (1994, trú P. Hòa Cường Nam) đang cầm ĐTDĐ Iphone 5S màu vàng đứng trên lề đường Nguyễn Xuân Nhĩ (TP Đà Nẵng) thì thấy có thanh niên điều khiển xe máy chạy đến. Người này dừng xe lại gần chị Thảo và hỏi mượn ĐTDĐ để gọi cho bạn có việc rất quan trọng. Thấy người thanh niên ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn, chị Thảo không mảy may nghi ngờ, đưa ĐTDĐ thì bất ngờ bị người này chộp lấy và khởi động xe bỏ chạy. Biết gặp phải kẻ gian, chị Thảo vừa tri hô vừa giằng co nhưng bất thành, bị ngã xuống đường, rất may là không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Làm việc với bị hại, BCA 005C nắm được một số thông tin quan trọng về đặc điểm nhận dạng của kẻ cướp như: Thanh niên tầm 30 tuổi, dáng người dong dỏng cao, nói giọng Quảng Ngãi hoặc Bình Định, trên tay trái đeo đồng hồ và nhẫn màu vàng, điều khiển loại xe Air Blade màu đỏ đen nhưng không có BKS và đội mũ bảo hiểm màu đen. Trước khi xảy ra vụ cướp, BCA 005C đã khẩn trương rà soát, đưa vào tầm ngắm hàng trăm đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản, nhất là số có tiền án, tiền sự trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, chiều 12-4, BCA 005C thấy Nguyễn Duy Hiền (1993, trú thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, H. Phú Cát, Bình Định) có nhiều nghi vấn. Đi sâu tìm hiểu nhân thân của Hiền, được biết, sau khi tốt nghiệp một trường CĐ ở địa bàn TP Đà Nẵng, Hiền không về quê mà tạm trú nhà người quen ở tổ 23, P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) để xin việc làm. Lông bông nhiều chỗ, mãi đến năm 2015, Hiền mới xin vào làm nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng cho một Cty trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hiền và phương tiện gây án.

Tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi, xác minh và củng cố chứng cứ, tối 15-4, Phòng CSĐTTPVTTXH có đủ cơ sở khẳng định Hiền là thủ phạm nên quyết định triệu tập đấu tranh. Trước vật chứng là chiếc ĐTDĐ Iphone 5S có số Imei là 013789001488942 của chị Thảo đã được thu giữ từ Hiền và nhân chứng Đặng Thị Thu Thảo xác định Hiền có nhiều điểm giống với thủ phạm cướp giật, Hiền thành khẩn khai nhận. Hiền thú nhận, bản thân rất thích xài ĐTDĐ loại Iphone đời mới. Trước ngày gây án, ĐTDĐ của Hiền bị hư nên mới nghĩ ra việc đi cướp giật ĐTDĐ người khác về xài và "làm le" với bạn trong ngày sinh nhật của mình là 12-4.

Để tránh bị phát hiện, ngày 11-4, Hiền tháo BKS xe máy Air Blade 77E1-211.46 màu đỏ đen của mình rồi điều khiển trên các tuyến đường tìm người cướp giật ĐTDĐ. Đến 9 giờ cùng ngày, khi đi đến trước nhà số 39-Nguyễn Xuân Nhĩ, phát hiện chị Thảo đang cầm ĐTDĐ Iphone 5S đứng trên lề đường, Hiền vờ hỏi mượn ĐTDĐ để gọi cho bạn. Chị Thảo vừa đưa điện thoại ra thì Hiền giật rồi điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực cầu Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng) tháo sim vứt tại đây. Hiền mang máy về phòng trọ tại tổ 23 (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) cất giấu sau đó bị phát hiện bắt giữ.

Sau khi hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, chiều 16-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiền thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Nguyên Thảo