“Thiêu thân” theo bóng lăn mùa Euro ( Kỳ cuối: Hệ lụy khôn lường )

Thứ hai, 12/07/2021 06:41

Mùa Euro 2020 đã khép lại bằng trận cầu giữa tuyển Ý và Anh vào rạng sáng nay (12-7) trên sân Wembley (Anh), còn ở xứ ta những “con độ” cũng khép lại những cảm xúc “ra khơi, dạt bờ” ” theo trái bóng tròn. Và những  hệ quả để lại từ mùa giải Euro 2020 cũng không phải ít, nhất là cảnh các “con độ” túng quẫn vì thua cược cũng vô số kể. Trong khi đó, hoạt động cá bộ bóng đá dưới nhiều hình thức vẫn diễn ra âm ỉ với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, thách thức lực lượng chức năng...

Nguyễn Văn Quảng cùng một nghi can khác làm việc với cơ quan điều tra.

Nhiều năm cùng lực lượng đánh án về cá độ, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhận định: Những hệ lụy do cá độ bóng đá hết sức nguy hại cho xã hội, cho gia đình và bản thân những con bạc. Hầu hết con bạc trực tiếp tham gia cá độ đá banh đều tan gia bại sản, nợ nần chồng chất, mất nhà mất cửa theo trái bóng tròn. Trong khi đó, các đối tượng tổ chức, điều hành đường dây cá độ bóng đá muốn thu được nợ của con bạc thì thuê đối tượng hình sự nổi, có tiền án, tiền sự đi đòi. “Đây là nguyên nhân hình thành, phát sinh các nhóm chuyên đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ dẫn đến các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…”, Đại tá Trần Mưu nói. 

Thực hiện phóng sự này, phóng viên Chuyên đề Công an Đà Nẵng biết rõ câu chuyện của T. Vốn là dân tha phương đến Đà Nẵng “cầu thực” bằng nghề ship hàng, T. xem bóng đá không phải vì đam mê mà do cá độ. Khi mùa Euro đến, T. thả “hết ga” với cuộc chơi đỏ đen. Lúc đầu chơi với số tiền từ vài chục đến vài trăm ngàn, nhưng dần dà số tiền tăng lên theo cấp số nhân. Và số tiền cả hai vợ chồng T. tích cóp bấy lâu nay cùng chiếc xe máy  “cần câu cơm” cũng bị T. đem “nướng” hết vào may rủi. 

Theo các trinh sát Đội Phòng chống Tệ nạn xã hội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Đà Nẵng cho hay, cá độ bóng đá qua mạng ở nước ta hiện nay dễ chơi, có nhiều người tham gia và khó kiểm soát. Với công nghệ hiện đại, chỉ cần ĐTDĐ, máy tính bảng, laptop có kết nối Internet và 1 tài khoản mạng là con bạc có thể tham gia cá độ bất cứ giờ nào trong ngày. Nhưng thực tế, chơi cá độ bóng đá qua mạng con bạc khó mà thắng được nhà cái. Người chơi say máu ăn thua với tỉ lệ cá cược hấp dẫn do nhà điều hành mạng đưa ra, nhưng không hề biết rằng đang nắm dao đằng lưỡi, bởi nhà mạng có hàng ngàn chiêu trò khống chế con bạc. 

Điển hình như con bạc thắng lớn khó mà lấy đủ tiền, bởi dân cá độ “xuất chiêu”: Bị công an bắt nên đại lý không có tiền chung. Khi bị bắt, các đối tượng tổ chức điều hành đường dây cá độ từng thừa nhận với cơ quan điều tra rằng, chúng sử dụng phần mềm can thiệp vào từng trận đấu để câu nhử và khống chế con bạc. “Trong một trận đấu 90 phút thể hiện trên mạng Internet, không bao giờ con bạc có thể đặt cược được số tiền lớn mà phải đánh từ từ. Ban đầu thì ai cũng thắng, nhưng càng về sau càng thua và buộc thế con bạc phải vay mượn tiền để gỡ. Cứ như thế, càng chơi lâu con bạc càng thua và tan gia bại sản lúc nào không biết”, một trinh sát kể.  

Dù các đường dây cá độ hoạt động tinh vi, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA vẫn bóc mẽ thủ đoạn, đưa nhiều nhóm đối tượng ra ánh sáng. Mới đây nhất, ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên- Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quảng (1972, trú phường Đúc, TP Huế) về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”. Khuya 21-6, Quảng tổ chức cho 7 con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại giải Euro 2021 tại quán cà-phê tại số 56- Điện Biên Phủ (TP Huế) thì bị lực lượng Công an đột kích bắt quả tang, thu giữ 2 laptop dùng kết nối mạng Internet để đánh bạc thông qua trang web “bong88.com”; 8 tịch cá độ bóng đá có tổng số tiền ghi trên tịch hơn 5,3 triệu đồng và 13,9 triệu đồng tiền mặt. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày bị bắt, Quảng tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Tại TP Đà Nẵng, ngoài những vụ cá độ bóng đá ở mức vừa và nhỏ trong mùa Euro này, tháng 10-2020, Công an TP triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền cá cược lên tới hơn 10.000 tỷ đồng do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Quá trình điều tra xác định, Trí là chủ một doanh nghiệp có nhiều nhà hàng, quán bar, và Trí sử dụng “giao dịch” cá độ hòng che mắt lực lượng Công an. Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược supper master (trị giá mỗi tài khoản hàng triệu USD) hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Sau khi có tài khoản, Trí phân phối, chia các tài khoản nhỏ hơn, cung cấp cho nhiều người tham gia đánh bạc. Chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây do Trí cầm đầu thu lợi bất chính trên 6.250 tỷ đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, tình hình hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá luôn diễn biến phức tạp. Để đối phó với vấn nạn này, lực lượng Công an các địa phương cũng thường xuyên tổ chức tấn công truy quét nên các đối tượng hoạt động rất cảnh giác. Gần đây, chúng chuyển sang hoạt động cá độ bằng nhiều loại thông tin liên lạc hiện đại như: máy fax, ĐTDĐ, ĐT cố định, mạng Internet… gây khó khăn cho công tác điều tra.

Phóng sự: CÔNG HẠNH - NGỌC QUỐC