Thông điệp năm mới của các nhà lãnh đạo thế giới

Thứ bảy, 02/01/2021 15:03

Trong không khí đón chào năm mới 2021, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi đi những thông điệp ý nghĩa, bày tỏ tự hào về tinh thần đoàn kết của người dân cùng vượt qua 1 năm khó khăn với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước phát triển, cùng nhau bước vào năm mới mạnh mẽ và an toàn hơn.

Người dân chụp ảnh mừng năm mới ở Melbourne, Australia.   Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong thông điệp tiễn biệt năm 2020 và chào đón năm 2021 đăng tải trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành nhiều lời ca ngợi những thành quả mà chính quyền đương nhiệm đã đạt được trong năm qua, gọi đây là những “chiến thắng lịch sử”. Ông Trump nhấn mạnh đối mặt với những thách thức lớn trong năm nay, “người Mỹ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, sức mạnh, sự kiên trì và quyết tâm đáng kinh ngạc và đã cùng nhau đạt được những chiến thắng lịch sử mà không ai nghĩ rằng chúng ta có thể làm được”. Một thành tựu mà Tổng thống Trump nhấn mạnh là việc phát triển và bào chế vaccine phòng Covid-19 trong thời gian nhanh kỷ lục và đúng với những gì mà ông dự đoán. Ông cam kết vào đầu năm 2021 mọi người Mỹ sẽ được tiếp cận vaccine phòng Covid-19 và sau đó sẽ chuyển vaccine đến các nước khác trên thế giới để “vĩnh viễn xóa sổ đại dịch”.

Hoa giấy rơi trên Quảng trường Thời Đại ở New York vào thời khắc năm mới 2021.   Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cũng đặc biệt nêu bật những thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế, nhấn mạnh: “Trước đại dịch, chúng ta đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới và giờ đây chúng ta đang làm điều đó một lần nữa”. Ông viện dẫn gói cứu trợ kinh tế lớn nhất lịch sử trị giá 3.000 tỷ USD, khẳng định nước Mỹ đã đạt được “những con số chưa từng thấy” với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 14,7% xuống còn 6,7%; kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 33,4% trong quý 3- 2020.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump kêu gọi mọi người dân cần tiếp tục giữ vững niềm tin và hy vọng, dù vẫn còn rất nhiều điều bất an. Ông gửi lời chúc tới toàn thể người dân Mỹ một năm mới nhiều điều tốt đẹp và bình an.

Tổng thống đắc cử Joe Biden

Ông Biden đã truyền thông điệp kêu gọi người dân Mỹ “đoàn kết, hàn gắn và tái thiết đất nước” trong thông điệp Năm mới trên trang twitter. Ông Biden cho rằng những thách thức mà nước Mỹ đối mặt sẽ không thể biến mất trong một sớm một chiều, tuy nhiên khi bắt đầu một năm mới, ông hy vọng những ngày tốt đẹp sẽ tới.

Ông Biden hứa sẽ đạt được các thỏa thuận nhằm hoàn thành tốt các công việc cho người dân Mỹ, đồng thời khẳng định đội ngũ của ông sẽ tạo ra một khối đoàn kết trong một quốc gia dường như đang bị chia rẽ về mặt chính trị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong bài phát biểu chào mừng năm mới, Tổng thống Nga thừa nhận rằng năm 2020 là một năm khó khăn: “Có vẻ như năm vừa qua chứa áp lực của nhiều năm cộng lại. Đó là một năm khó khăn với tất cả chúng ta, với nhiều nỗi lo lắng và điều kiện sống khó khăn, đối với một số người, đây còn là năm của nỗi đau mất đi người thân”. Ông Putin kêu gọi toàn dân tiếp tục đoàn kết để ngăn chặn đại dịch Covid-19 trong năm 2021 và khẳng định các nhân viên y tế sẽ túc trực suốt đêm giao thừa: “Cuộc chiến chống lại đại dịch không thể tạm dừng dù chỉ trong phút chốc”.

Ông cũng có lời quan tâm tới những người Nga không thể đón năm mới bên gia đình: bệnh nhân Covid19, nhân viên y tế và quân nhân. Vào những thời khắc cuối cùng của năm 2020, ông Putin nhấn mạnh Nga đã vượt qua khó khăn như thế nào khi là một quốc gia đoàn kết và chúc mọi người hạnh phúc trong năm 2021.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Trong thông điệp năm mới đọc vào đêm giao thừa tại số 10 phố Downing, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, nội dung đầu tiên trong chương trình hành động của ông là hoàn tất ý nguyện bầu cử và đưa Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) - Brexit - vào ngày 31-1-2020. Ông Johnson nêu rõ: “Chúng ta có thể bắt đầu một chương mới trong lịch sử đất nước, trong đó chúng ta đoàn kết với nhau và cùng tiến tới, phát huy tiềm năng vô tận của người dân Anh. Chúng ta có thể trải qua năm 2020 tập trung vào những ưu tiên của người dân như thúc đẩy dịch vụ chăm sóc y tế quốc gia, nâng cấp các trường học, hỗ trợ giới nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc hơn, kiểm soát làn sóng nhập cư, đảm bảo trật tự trị an, làm sạch môi trường và trở thành một Vương quốc Anh vững mạnh hơn”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ngày 1-1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư viết tay chúc mừng Năm mới tới toàn thể người dân nước này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải nguyên văn bức thư, trong đó ông Kim Jong-un chúc các gia đình trên cả nước có cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập yêu thương và sức khỏe dồi dào. Cùng với đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết trong năm mới này ông sẽ nỗ lực để có thể mang đến một kỷ nguyên mới mà trong đó những mong muốn và nguyện vọng của người dân sẽ thành hiện thực.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ cảm ơn người dân đã luôn tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của đảng Lao động Triều Tiên ngay cả trong giai đoạn khó khăn của đất nước. Ông Kim Jong-un khẳng định sẽ luôn trung thành với nhân dân Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trong bài phát biểu chào năm mới trên truyền hình tối 31-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dành phần lớn thời gian nói về tình hình kinh tế của đất nước do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Mọi người mừng năm mới ở Vũ Hán, Trung Quốc.   Ảnh: EPA

“Chúng ta đã vượt qua tác động của đại dịch, đã đạt được thành công lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh cũng như phát triển kinh tế và xã hội. Đất nước chúng ta là nền kinh tế lớn đầu tiên đạt được tăng trưởng và dự kiến sẽ đạt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm hơn 100.000 tỷ NDT (khoảng 15.300 tỷ USD)”, ông Tập nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông không quên gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, binh lính, nhà khoa học và nhân viên cộng đồng của Trung Quốc vì những nỗ lực của họ để ngăn chặn đại dịch Covid-19. Đồng thời, ông cũng nói rằng mình “tự hào về đất mẹ và người dân Trung Quốc”.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Tập không đề cập những thách thức đối với tham vọng toàn cầu của Trung Quốc, bao gồm cả những chỉ trích quốc tế về việc xử lý đại dịch ban đầu của nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga

Trong bài phát biểu năm mới, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ làm mọi thứ trong khả năng để kiểm soát biến chủng Covid-19 mới và cam kết thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo mùa hè 2021. “Nội các cam kết bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân, tiếp tục tập trung toàn lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và phục hồi nền kinh tế”, ông Suga nói. Ông Suga cũng gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế tuyến đầu đã làm việc ngày đêm để ngăn chặn đại dịch Covid-19, một “cuộc khủng hoảng quốc gia chưa từng có”.

Về chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản hậu đại dịch, Thủ tướng Suga cho biết chính quyền của ông sẽ hỗ trợ đầu tư vào công nghệ xanh. Đây là một phần trong nỗ lực của ông nhằm số hóa Nhật Bản và cải thiện môi trường.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Trong bài phát biểu chào năm mới cuối cùng với tư cách là Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel thừa nhận đại dịch Covid-19 là “một cuộc khủng hoảng lịch sử” và gửi lời cảm ơn tới toàn dân Đức: “Tôi biết rằng nỗ lực chống lại dịch bệnh lịch sử này đòi hỏi lòng tin và sự kiên nhẫn to lớn từ các bạn và điều này sẽ còn tiếp tục. Vì vậy, Tôi xin chân thành biết ơn các bạn”.

Thủ tướng nhấn mạnh công lao của các chuyên gia y tế và nhân viên tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, đồng thời kêu gọi mọi người không tin vào những thuyết âm mưu về Covid-19. Cuối cùng, Thủ tướng Đức gửi gắm hy vọng rằng vaccine Covid-19 sẽ đưa tới một năm tốt đẹp hơn và hứa rằng bà sẽ tiêm chủng khi đến lượt.

AN BÌNH