Thông tin chuyên đề tình hình thế giới, trong nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 26/05/2023 06:50
Chiều 25-5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian qua, một số định hướng về công tác đối ngoại thời gian đến và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ chủ chốt TP.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thông tin nhanh về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra từ ngày 15-5 đến 17-5 tại Hà Nội), do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh tình hình đất nước gặp muôn vàn khó khăn, song với ý chí quyết tâm cao và tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngoài những kết quả khả quan về phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng tạo được sự chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”, toàn diện hơn các mặt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là “then chốt của then chốt”; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, “chủ nghĩa cá nhân”, “tha hóa quyền lực” trong một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có nhiều đổi mới. Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đề án Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được chú trọng đẩy mạnh để từng bước tiến tới “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin về tình hình kinh tế thế giới.

Tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, đã thông tin tình hình thời sự thế giới và trong nước, nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Ông Bình cho hay, dù tình hình khó khăn, xong dưới sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng, xuất khẩu tăng, nhất là xuất khẩu sang Mỹ tăng cao từ trước đến nay. Trong đó, TP Đà Nẵng đạt tăng trưởng 14,05%, đứng thứ 3 cả nước và một số thành tích nổi bật khác.

Ông Bình cũng thông tin về xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; cạnh tranh Mỹ - Trung; một số nét lớn về tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đối với các vấn đề quốc tế. Thông qua các nội dung thông tin tại hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên của Đà Nẵng nhận thức đầy đủ, chính xác, khách quan về tình hình thế giới và khu vực, nhất là sự điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Công Hạnh