Thông tin tiếp về vụ “Nữ du khách bị hổ vồ mất cánh tay": Khu sinh thái Trại Bò chưa được phép hoạt động du lịch

Thứ năm, 10/09/2015 11:35

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 23-8, chị Trần Thị Yến (1995, trú Tân Kỳ, Nghệ An) trong lúc cùng chồng đi du lịch tại Khu du lịch sinh thái (KDLST) Trại Bò (của Cty TNHH sinh thái Mường Thanh) tại xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu, Nghệ An thì bị con hổ trắng cắn đứt một cánh tay. Hiện sức khỏe chị Yến đang dần hồi phục và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Tuy nhiên, liên quan đến vụ việc này, đang có nhiều thông tin trái chiều.

Nạn nhân làm việc tại khu du lịch?

Theo Báo cáo số 83/BC-KL (ngày 7-9-2015) về việc tai nạn gây thương tích do động vật tại Cty TNHH sinh thái Mường Thanh và kiến nghị của Hạt Kiểm lâm H. Diễn Châu gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An thì vụ việc xảy ra ngày 23-8-2015 nhưng đến tối 5-9 (sau 13 ngày), Hạt KL mới nhận được thông tin. Bản báo cáo ghi: “Chị Trần Thị Yến (1995, trú xóm 4, xã Nghĩa Hợp, H. Tân Kỳ) là nhân viên hợp đồng của Cty. Ngày 23-8-2015, cho hổ ăn, do trong lúc làm việc thiếu tập trung, khi đưa thức ăn vào chuồng hổ, thức ăn bị mắc tại song sắt, thò tay vào để gỡ thì bị một con hổ đói cắn bị thương. Sự việc quá đột ngột, chị Yến và mọi người không kịp trở tay. Nạn nhân liền được sơ cứu, đưa đến Bệnh viện Phủ Diễn, sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến trên điều trị. Cty thường xuyên cử người thăm hỏi, chăm sóc và đền bù thỏa đáng. Tai nạn đáng tiếc xảy ra cơ bản là do chị Yến không tuân thủ các quy định về an toàn lao động của Cty nên gia đình cũng như cá nhân chị Yến không có kiện tụng gì”.

Khách du lịch vẫn đến tham quan  khu vực nuôi hổ trắng.

Trao đổi về sự việc này, Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc KDLST Trại Bò cho biết: Đây chỉ là một vụ tai nạn lao động. Chị Yến là nhân viên của khu du lịch, do trong lúc cho hổ ăn, chị Yến đã không may bị hổ hồ. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị cho xem bản hợp đồng lao động giữa Cty với nhân viên thì ông Hải giải thích chưa làm hợp đồng vì đây là nhân viên mới làm việc được khoảng 1 tuần?

Hỏi về sự an toàn của chuồng trại tại KDLST Trại Bò, ông Hải khẳng định, các chuồng, khu vực nuôi nhốt hổ, sư tử đều được làm đúng tiêu chuẩn với hàng rào sắt cao, có lưới thép B40 bao bọc, có bờ cách ly từ vị trí khách đứng xem đến hàng rào khoảng 1m nên rất đảm bảo an toàn. Nơi xảy ra vụ việc là khu vực cấm, du khách không được vào, nhưng vì chị Yến là nhân viên của KDL nên có thể ra vào được nơi này.

Tuy nhiên, theo khẳng định của chị Trần Thị Yến thì ngày 23-8, chị cùng chồng và 4 cặp vợ chồng khác đến KDLST Trại Bò tham quan. Sau khi mua vé thì đoàn tự vào tham quan chứ không có nhân viên hướng dẫn. Trong lúc đi vào khu vực cấm để xem hổ thì chị bị một con hổ trắng vồ mất cánh tay. Chị Yến khẳng định, đây là lần đầu tiên chị đi vào KDL này chứ chưa hề làm việc ở đây ngày nào. Còn anh Hồ Đăng Khánh (chồng chị Yến) bày tỏ sự bức xúc: “Vợ tôi đang làm thợ may cho quán của người em họ tại TT Tân Kỳ. Từ nhà tôi xuống KDL này cách xa hàng trăm cây số thì việc gì chúng tôi phải xuống đây để xin làm việc”.

KDLST Trại Bò chưa đăng ký kinh doanh

Trao đổi về vấn đề KDLST Trại Bò đã đăng ký trở thành KDL hay chưa, ông Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An cho biết: Đây chưa phải là KDL vì chưa đăng ký kinh doanh nên không nằm trong hạng mục quản lý của Sở. Nếu một Cty muốn hoạt động và trở thành KDL thì phải làm dự án, được UBND tỉnh phê duyệt, khi trở thành KFL thì về mặt quản lý hành chính Nhà nước sẽ thuộc Sở VH-TT&DL. Đây là khu sinh thái thuộc Cty tư nhân xin đất từ huyện và đang trong quá trình đầu tư xây dựng chứ chưa đăng ký kinh doanh thành KDL nên việc bán vé, đón khách vào tham quan là sai quy định.

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm H. Diễn Châu và kiến nghị làm rõ vụ việc.

Sau khi nhận được báo cáo về sự việc, Chi cục KL tỉnh Nghệ An đã yêu cầu UBND H. Diễn Châu và Hạt KL Diễn Châu lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng KL, CA và các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ vụ việc.

Chiều 9-9, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ Du lịch (Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An) cho biết: Từ tháng 5-2015, phía Cty TNHH sinh thái Mường Thanh và UBND H. Diễn Châu mới có tờ trình xin chủ trương cho phép đầu tư xây dựng KDLST  (trước đó Sở chỉ được biết tại đây có nuôi nhốt động vật hoang dã) và Sở KH-ĐT có ý kiến tham mưu với UBND tỉnh. Về nguyên tắc, nếu làm kinh doanh thì điều đầu tiên doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ thì phải có cơ quan cho phép về lĩnh vực đó, nếu như lĩnh vực đặc biệt thì phải có sự thẩm định. Về mặt du lịch của Khu sinh thái Trại Bò thì hiện mới chỉ đang nằm trên chủ trương xin xây dựng, chưa được phép hoạt động du lịch. Sáng nay (10-9), Sở VH-TT&DL sẽ cử đoàn thanh tra trực tiếp kiểm tra việc hoạt động du lịch tại Khu sinh thái này.

Cũng trong chiều 9-9, thông tin từ Văn phòng UBND H. Diễn Châu cho biết, đoàn kiểm tra do UBND huyện tổ chức kiểm tra đã tiến hành làm việc với gia đình nạn nhân và Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh.

D.H