Thu gom, tái chế hộp sữa bằng giấy

Thứ bảy, 08/11/2014 16:05

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, Tetra Pak Việt Nam, Cty Giấy và Bao bì Đồng Tiến, Hội Nông dân TP Đà Nẵng đang phối hợp thu mua vỏ hộp sữa giấy. Để người dân hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo CATP Đà Nẵng đã có buổi trò chuyện cùng bà Từ Bích Nguyệt, phụ trách môi trường của Tetra Pak Việt Nam.

Bà Từ Bích Nguyệt đang trình bày về việc tái chế hộp sữa.

PV: Xin bà giới thiệu đôi nét về Cty Tetra Pak Việt Nam và lý do Cty lại quyết định thực hiện công tác này?

Bà Từ Bích Nguyệt: Tetra Pak là một trong những Cty chuyên cung cấp giải pháp về công nghệ trong chế biến và đóng gói thực phẩm dạng lỏng. Với hơn 22.000 nhân viên làm việc tại các chi nhánh trên 85 quốc gia, phương châm của chúng tôi là "PROTECTS WHAT'S GOOD™" - "BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG TỐT™", thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh luôn đem thực phẩm an toàn đến mọi nơi.

Hiện tại, Tetra Pak Việt Nam chỉ có văn phòng tại Tòa nhà Metropolitant, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM và văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Việc thu gom, tái chế hộp sữa bằng giấy nhằm giúp Đà Nẵng có thể đạt mục tiêu phân loại và thu gom rác thải tái chế đạt 50%. Cty Đồng Tiến vốn là đơn vị có nhà máy tái chế vỏ hộp sữa giấy hiện đại nhất VN hiện nay với công suất 50 tấn vỏ hộp/ngày và đã thiết lập trạm thu mua vỏ hộp sữa giấy Đà Nẵng. Hiện trạm này mới dừng ở việc thu mua vỏ hộp sữa giấy tại các trường học, nhất là các trường mầm non. Tuy nhiên, vì thiếu thông tin nên các hộ dân và các công nhân thu gom rác tại Đà Nẵng chưa tham gia mạnh vào công việc có thu nhập và hữu ích cho cộng đồng này. Chính vì vậy, Tetra Pak Việt Nam đã quyết định phối hợp với Đồng Tiến tích cực tuyên truyền và phổ biến kiến thức rằng vỏ hộp sữa giấy sau khi sử dụng cũng là một loại nguyên liệu có thể tái chế được... và hy vọng thúc đẩy công tác phân loại, thu gom tốt hơn. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đang thực hiện chương trình khuyến mãi cho người thu gom vỏ hộp sữa giấy theo hình thức bán vỏ hộp sữa nhận quà thưởng hộp sữa. Theo đó, cứ 10 kg vỏ hộp sữa giấy bán cho trạm thu mua thì người bán sẽ nhận thêm quà tặng là 1 hộp sữa nước 180 ml.

Tập kết và phân loại rác tại một điểm thu mua của Cty giấy bao bì Đồng Tiến.

P.V: Mọi người phân vân rằng việc tái chế có đảm bảo vệ sinh không và nó có thể trở thành hộp sữa mới? Xin bà giải đáp thắc mắc này?

Bà Từ Bích Nguyệt: Hiện nay Cty Đồng Tiến đang thu gom, tái chế và sản xuất thành những sản phẩm giấy thùng carton, mái lợp sinh thái Đồng Tiến. Như vậy, vỏ hộp sữa giấy được thu hồi và tái chế làm các sản phẩm khác chứ không sản xuất lại thành hộp sữa mới. Vỏ hộp sữa giấy có thể tái chế 100%, vì lượng bột giấy chiếm 75% trong vỏ hộp sữa và về nguyên tắc có thể tái chế đến 6 lần. 25% còn lại là nhôm, nhựa, những nguyên liệu quý có thể tái chế nhiều nguyên liệu hữu ích như tấm lợp sinh thái. Hiện cứ 8.100 vỏ hộp sữa giấy có thể tạo ra một tấm lợp sinh thái sử dụng tốt cho lợp trang trại, nhà xưởng vì vừa nhẹ, vừa bền lại mát mẻ.

Vỏ hộp sữa làm từ nguồn nguyên liệu bột giấy được khai thác từ rừng và được cấp chứng nhận FSCTM hoặc từ các nguồn rừng được quản lý khác và sản xuất bởi các nhà máy sản xuất bao bì của Tetra Pak trên thế giới để đảm bảo đem thực phẩm an toàn đến mọi nơi.

Tái chế vỏ hộp sữa tại Cty Đồng Tiến.

P.V: Bà có thể cho biết tiến độ thực hiện chương trình thu gom, tái chế hộp sửa đã qua sử dụng tại Đà Nẵng? 

Bà Từ Bích Nguyệt:  Theo như chúng tôi được biết thì Đà Nẵng hiện có 700 tấn vỏ hộp sữa và mới chỉ có 10% số này đã được phân loại và thu gom để tái chế. Tetra Pak Việt Nam và Cty Đồng Tiến đang cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các hoạt động truyền thông đến trường học, cộng đồng dân cư để mọi người biết và thu gom vỏ hộp sữa. Bên cạnh đó, Cty Đồng Tiến cũng đang mở rộng hệ thống thu gom, cộng tác với đội ngũ những người đang thực hiện việc thu gom và phân loại rác khác như chai nhựa, túi nylon, giấy phế liệu, lon nhôm... Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian đến chúng tôi sẽ thu gom và tái chế được nhiều hộp sữa hơn.

P.V: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!

Lê Anh Tuấn
(thực hiện)