Thu hồi tài sản sau các vụ án vẫn gặp nhiều khó khăn

Thứ sáu, 05/07/2024 07:10

Ngày 4-7, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP về việc giám sát kết quả thực hiện THADS từ đầu năm đến nay. Ông Nguyễn Xuân Tùng- Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2024 đơn vị phải thi hành 11,8 ngàn việc, hiện đã thi hành xong 3.583 việc; tổng số tiền phải thi hành hơn 17.549 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 824 tỷ đồng.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng Lương Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng Lương Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Về kết quả thi hành các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, ông Tùng cho biết có 88 việc phải thi hành tương ứng số tiền hơn 9.487 tỷ đồng, đã thi hành xong 32 việc, giải quyết xong hơn 260 tỷ đồng. Theo ông Tùng, chỉ tiêu số việc giao cho Cục năm nay tăng 15%, số tiền tăng 145%, đặt áp lực công việc rất lớn, trong khi quá trình thi hành án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Khâu thi hành án, thu hồi tài sản là khâu cuối cùng, kết quả phụ thuộc rất lớn vào chất lượng các công đoạn trước đó, như chất lượng các bản án, kết quả thẩm định của các ngân hàng trước khi cho vay… Nhiều vụ việc vay tiền ngân hàng thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dung đất, tài sản gắn trên đất, nhưng việc thẩm định ban đầu của ngân hàng thiếu chặt chẽ, vẫn cho vay, đến khi thi hành án tài sản đó vướng mắc nhiều, không thể kê biên, thi hành. Mặt khác, việc THADS đòi hỏi phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị, nhất là với ngành tài nguyên môi trường trong xác định thông tin về các khu đất, làm căn cứ kê biên, thi hành án… song thực tế đang rất khó khăn.

Cục THADS cũng kiến nghị các cơ quan tố tụng trên địa bàn TP kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án để hạn chế tối đa các trường hợp đương sự tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho quá trình thi hành án, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tòa án nhân dân khi tuyên án cần tuyên chính xác về diện tích, ranh giới, hiện trạng, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến tài sản đang trong quá trình thi hành án; các tổ chức tín dụng cần thẩm định chặt chẽ giá trị tài sản thế chấp trước khi cho vay, phối hợp cùng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cơ quan THADS xác minh, xử lý kịp thời các vụ việc.

Ông Lương Công Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đề nghị Cục THADS thống kê những khó khăn vướng mắc, kiến nghị kèm theo danh sách các vụ việc cụ thể, nhất là các văn bản đề nghị phối hợp nhưng chậm trả lời, trả lời chung chung, gây khó khăn cho quá trình thi hành án. Từ đó, Ban có cơ sở chuẩn bị nội dung cho kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND TP sắp tới, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

HẢI QUỲNH

Vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung: Người dân yêu cầu làm rõ quyền lợi nếu khởi tố vụ án

Ngày 29-5, khách hàng liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Cty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An - chủ đầu tư) và Cty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam - đơn vị môi giới) đã có buổi đối thoại về các phương án đảm bảo quyền lợi cho hơn 1.000 người sau thời gian dài chủ đầu tư chây ì, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý các dự án liên quan đến Công ty Bách Đạt An

Ngày 8-4, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn giao các đơn vị, địa phương thực hiện kết luận của ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh liên quan đến 3 dự án do Công ty Cổ phần Bách đạt An làm chủ đầu tư.

Đà Nẵng bảo vệ quan điểm không chia nhỏ khu đất sân vận động Chi Lăng

Chiều 20-3, ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo quý I-2024, cung cấp thông tin đến các lĩnh vực được dư luận và các cơ quan báo chí quan tâm. Các nội dung “nóng” như tương lai của sân vận động Chi Lăng, có hay không việc chuyển nhượng dự án nhà máy xử lý rác công suất 650 tấn/ ngày đêm...