Thủ lĩnh phe đối lập Syria gửi thông điệp tới Iran, Israel và Mỹ
Theo hãng tin AP, ngày 8-12, lãnh đạo của phe nổi dậy Syria Ahmad al-Sharaa (có biệt danh Abu Mohammed al-Golani) đã xuất hiện lần đầu trước công chúng kể từ khi lực lượng nổi dậy tiến vào thủ đô Damascus.
Phát biểu khi đi thăm Nhà thờ Hồi giáo Umayyad tại Damascus, ông Ahmad al-Sharaa gọi sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad là chiến thắng cho quốc gia Hồi giáo này. Ông cho biết lực lượng nổi dậy đã giải thoát những người bị giam giữ tại nhà tù Saydnaya, đồng thời trấn an các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, khẳng định, Syria là của tất cả mọi người, mọi giáo phái.
Theo CNN, trong thông điệp gửi đến Iran, ông tuyên bố rằng giai đoạn can thiệp của Iran đã kết thúc và thời kỳ nước này dễ dàng tiếp cận lực lượng Hezbollah ở Lebanon qua Syria đã kết thúc. Ngoài ra, ông cũng nói rằng nơi lưu trữ kho vũ khí của Iran trước đây cũng không còn. Trong thông điệp gửi Mỹ và Israel, ông al-Jolani nói: "Quyền lợi của các ông sẽ phải thích nghi với tình hình mới ở Syria". Tại Mỹ và Israel, ông al-Jolani bị coi là thành viên của một tổ chức khủng bố. Phát biểu này cho thấy ông hoàn toàn hiểu được rằng các nước này có khả năng hạ gục mình. Thông điệp của ông al-Jolani cũng nhắm đến các cường quốc khu vực mà ông sẽ cần phải giữ liên minh. Ông nói: "Syria đang được thanh lọc", ám chỉ đến việc Syria bị coi là quốc gia buôn bán ma túy.
Trước đó, ông al-Jolani đã lãnh đạo các liên minh nổi dậy lật đổ Tổng thống Syria. Ông al-Assad đã sang Nga và được cấp quyền tị nạn. Tình hình tại Syria đã khiến phái đoàn Nga, LHQ đã đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) vào chiều 9-12.
Ngày 8-12, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng cần nhiều nỗ lực tại Syria để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực trật tự sau 14 năm nội chiến. Ông Guterres cho biết thêm chính người dân Syria mới là người quyết định tương lai đất nước họ và đặc phái viên của LHQ về Syria Geir Pedersen sẽ hỗ trợ tiến trình này. Người đứng đầu LHQ thúc giục các nhóm vũ trang kiềm chế bạo lực và tôn trọng quyền của tất cả người dân Syria không phân biệt đối xử trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong khi đó, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cảnh báo quá trình tái thiết Syria sẽ lâu dài và phức tạp, đồng thời kêu gọi tất cả các bên phải sẵn sàng tham gia một cách mang tính xây dựng.
T.N