Thủ tướng Australia sắp thăm Mỹ, chốt thương vụ tàu ngầm hạt nhân

Thứ năm, 09/03/2023 09:25
Ngày 8-3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông sẽ đến Mỹ và hội đàm song phương với Tổng thống Joe Biden sau chuyến công du Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, Thủ tướng Australia bày tỏ: "Tôi mong đợi duy trì hợp tác hiện nay với chính quyền Mỹ. Chúng tôi sẽ sớm có thông báo chi tiết về các thỏa thuận sẽ được ký kết". Tuy nhiên, ông Albanese không tiết lộ thời gian cụ thể về chuyến thăm Mỹ. Theo Sydney Morning Herald, Thủ tướng Albanese dự kiến sẽ ký một hiệp ước được chờ đợi từ lâu để xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Lễ ký dự kiến diễn ra tại thành phố San Diego ngày 13-3, với sự tham dự của Thủ tướng Albanese, Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Australia có thể mua 8 tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS ký tháng 9-2021. Washington, Canberra và London đã dành 18 tháng thảo luận về khả năng Australia sở hữu công nghệ hệ thống đẩy bằng năng lượng hạt nhân tối mật của Mỹ. Tuy nhiên, Australia loại trừ khả năng mua vũ khí hạt nhân để trang bị cho các tàu ngầm này. Thương vụ tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ USD cũng đánh dấu lần đầu Mỹ xuất khẩu công nghệ tàu ngầm hạt nhân từ những năm 1960, sau khi giúp Anh thiết kế hạm đội của nước này.

Sau khi Australia thông báo mua ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận với Anh và Mỹ, nước này hủy hợp đồng tàu ngầm diesel - điện trị giá hơn 40 tỷ USD với Pháp. Động thái này khiến căng thẳng giữa Australia và Pháp leo thang. Australia tháng 6-2022 thông báo bồi thường hợp đồng gần 600 triệu USD cho Pháp.

T.N