Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm

Thứ bảy, 17/07/2021 11:39

Ngày 16-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ 2, trong đó có thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, với sự tác động của dịch COVID-19, dự báo tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh ước đạt từ 7,25 - 9% và cả năm đạt từ 6,5 - 7,5%.

Tỉnh xác định tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, nếu chủ đầu tư không làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và không đảm bảo tiến độ giải ngân, tỉnh sẽ thực hiện điều chuyển nguồn vốn đầu tư công cho các công trình, dự án khác.

Một số dự án trọng điểm được tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện gồm: dự án "Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế"; dự án "Cải thiện môi trường nước thành phố Huế"; đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn Quốc gia Bạch Mã; xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương; dự án "Chương trình phát triển các đô thị xanh"... Tỉnh cũng đẩy nhanh khởi công các dự án mới như tuyến đường bộ ven biển của tỉnh, xây dựng cầu bắc qua cửa biển Thuận An; hỗ trợ, giám sát, đôn đốc triển khai đối với những dự án đã được cấp chủ trương đầu tư.

Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát triển và cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hữu cơ, khuyến khích dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất để phát triển mô hình trang trại, hình thành cánh đồng mẫu lớn. Tỉnh phấn đấu mỗi huyện phát triển từ 2-3 sản phẩm OCOP mới, trong đó sản phẩm đạt chất lượng 4-5 sao chiếm 30% tổng số sản phẩm. Địa phương cũng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thừa Thiên - Huế phấn đấu đến cuối năm 2021 có 69/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm hơn 71%), trong đó có 8 xã nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, nhằm chủ động thích nghi với diễn biến của dịch COVID-19, địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng để đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, tình hình sản xuất kinh doanh có khả năng khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm.

Nửa đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của địa phương đạt 5,64%; thu ngân sách ước đạt 4.833 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán; tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công của tỉnh ước đạt 25,5% kế hoạch.

P.V