Thực hư về sức khỏe của Chủ tịch Kim jong-il

Thứ tư, 15/07/2009 00:00

Hãng KCNA ngày 14-7 phát hình ảnh nhà lãnh đạo
Kim Jong-il đến thăm nhà máy Taedonggang ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters 

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên các phương tiện  truyền thông của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp... đề cập khá nhiều về tình trạng sức khỏe của Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il, nhất là kể từ sau cơn đột qụy hồi năm ngoái. Tuy nhiên, tiên lượng y tế về sức khỏe của Nhà lãnh đạo Kim Jong-il luôn là một vấn đề cực kỳ bí mật ở CHDCND Triều Tiên và là đề tài săn lùng ráo riết của các cơ quan tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và phương Tây.

Theo hệ thống Truyền hình YTN ngày 13-7, hệ thống truyền hình dây cáp chính phát hình 24 giờ/ngày của Hàn Quốc cho hay, Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il bị ung thư tuyến tụy. Nguồn tin nói rằng, ông Kim Jong-il năm nay 67 tuổi và đã bị chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy cùng lúc có tin ông bị tai biến cách đây hơn 1 năm. Đồng thời, ông còn bị bệnh tiểu đường. Tất cả những vấn đề sức khỏe kể trên một lần nữa lại đặt ra câu hỏi ai sẽ là người kế vị ông Kim Jong-il. Nguồn tin được nói trích dẫn các giới chức tình báo Hàn Quốc và Trung Quốc nhưng lại không nêu rõ danh tính. Từ Seoul, nhà báo Pháp Thomas Olivier cho hay, cách đây vài hôm, nhân Lễ kỷ niệm ngày giỗ cố lãnh tụ CHDCND Triều Tiên, người ta đã trông thấy Chủ tịch Kim Jong-il ốm yếu xuất hiện trước công chúng. Điều này dường như cho phép xác định bản tin của ĐÀI TRUYềN hình Hàn Quốc YTN là có cơ sở. YTN là một đài truyền hình nổi tiếng, tương đương với ĐÀI CNN của Mỹ. Về phần mình, trước mắt, chính quyền Seoul từ chối lên tiếng về vụ người ta cho rằng, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên ông Kim Jong-il có thể đang bị ung thư tụy tạng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói họ chưa có thông tin nào về tin NHÀ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il bị bệnh ung thư tuyến tụy. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng, họ không có thông tin về tình hình bệnh tật của ông Kim Jong-il như thông báo.

Tuy nhiên, ông Alexander Vorontsov, Trưởng phòng Triều Tiên và Mông Cổ thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông của Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RIA Novosti: “Tôi chưa thể đưa ra một kết luận nào. Trước đây, chúng tôi đã nghe những thông tin tương tự nhiều lần. Tôi nghĩ nên xem xét thận trọng thông tin này”. Ông Alexander Vorontsov nhấn mạnh: “Mặc dù ít xuất hiện nhưng trong năm nay NHÀ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên vẫn công du quanh đất nước thường xuyên hơn năm ngoái. Ông liên tục tiếp xúc với nhân dân”. Ông Alexander Vorontsov nêu rõ: “Tôi tin rằng, các phương tiện thông tin đại chúng của cả Hàn Quốc và Nhật Bản đang nhìn nhận sự việc đơn giản theo cảm giác. Họ đã “chôn” Kim Jong-il nhiều lần nhưng lần nào ông cũng “sống lại” một cách đàng hoàng.

Còn ông Hah Tae-kyoung - Chủ tịch ĐÀI Phát thanh Mở cho CHDCND Triều Tiên, một tổ chức tư nhân thường dựa vào nguồn tin mật tại CHDCND Triều Tiên để tường trình về tình trạng tại đó - cho rằng, tin NHÀ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim bị ung thư tuyến tụy không đúng. Theo các bác sĩ, ung thư tuyến tụy thật sự gần như luôn luôn gây tử vong và thường chỉ được chẩn đoán trong những giai đoạn cuối. Vì vậy, ông Hah Tae-kyoung lý giải rằng, hễ ai bị ung thư tuyến tụy thì chỉ cần 1 năm là chết nên nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-il bị ung thư từ lúc vừa kể thì ông ta không thể còn sống đến nay. Mọi người đều tin ông Kim Jong-il đã bị tai biến khoảng tháng 7 năm ngoái. Trong một số hình ảnh video thu được những lần xuất hiện hiếm hoi của ông Kim Jong-il, trông ông có vẻ gầy gò và ốm yếu. Ông Yang Moo-jin, giáo sư chuyên nghiên cứu về CHDCND Triều Tiên tại Trường Đại học Seoul nói rằng, mặc dù bị đau, nhưng ông Kim Jong-il đã có những hoạt động mạnh hơn mức cho phép của bệnh ung thư tuyến tụy. Ông Yang Moo-jin nói NHÀ lãnh đạo Kim Jong-il không thể nào đi đây đi đó như vậy  được và đưa ra những chỉ thị tại chỗ trong khi bị những cơn đau vì ung thư, như là từ hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Yang Moo-jin cũng nêu ra một ví dụ là việc ông Kim Jong-il cũng dự một cuộc nói chuyện dài 1 giờ đồng hồ với đặc sứ Trung Quốc Vương Gia Thụy và dự buổi lễ tưởng niệm người cha vào tuần trước. Nhưng để đánh tan dư luận nói trên, ngày 13-7, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ông Kim Jong-il đã tới thăm Nhà máy gạch lát Taedonggang và thăm các công xưởng của nhà máy mới được xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng. 

Vì sao xung quanh vấn đề sức khỏe của NHÀ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il luôn là câu chuyện dài kỳ cho các cơ quan tình báo các nước có liên quan và các phương tiện truyền thông trên thế giới? Bởi lẽ, một điều rất dể hiểu là ông Kim Jong-il không chỉ đơn thuần ông là NHÀ lãnh đạo tối cao của CHDCND Triều Tiên, mà nước này còn là đối trọng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... trong nhiều vấn đề nổi cộm như: chương trình vũ khí hạt nhân, tiến trình phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, và người kế nhiệm ông Kim Jong-il sẽ là ai... để họ có đối sách thích hợp. Vì thế, việc săn lùng tin tức về tình trạng sức khỏe của NHÀ lãnh đạo Kim Jong-il luôn là mục tiêu của các cơ quan tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, và là đề tài hấp dẫn gây sự chú ý của công chúng đối với các cơ quan truyền thông các nước. Cho nên dư luận cũng không lạ gì lâu lâu lại có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-il xuất hiện trên các cơ quan báo chí Hàn Quốc, Nhật Bản.

Lê Diệu Nguyên