Thùng rỗng kêu to?

Thứ tư, 09/03/2016 09:08

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong vài ngày qua, Triều Tiên đã hai lần tung ra đòn cảnh báo tấn công hạt nhân nhắm vào "các kẻ thù" - tức ám chỉ Mỹ và Hàn Quốc - trong bối cảnh hai nước này đang tổ chức tập trận quy mô lớn nhất trong năm nay.

Tất nhiên, luôn có hai luồng phản ứng trước những mối đe dọa như thế này của Bình Nhưỡng. Có thể mọi người phớt lờ và chỉ coi đó là một ví dụ khác về "kỹ năng tuyên truyền" của Triều Tiên theo kiểu "thùng rỗng kêu to". Nhưng có thể cũng có người cảm thấy hoảng sợ trước những động thái ngày càng đe dọa và khiêu khích khác thường như thế này.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, điều đầu tiên cần lưu ý là cảnh báo tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng thực chất chỉ là "tuyên bố cảnh báo" theo đúng giọng điệu tuyên truyền của họ, chứ không phải là dấu hiệu thực tế cho thấy chiến tranh sắp xảy ra. Bởi quốc gia miền Bắc biết rằng, chương trình hạt nhân của họ, vẫn còn tương đối nguyên thủy và không thể đối đấu với hàng ngàn đầu đạn hạt nhân mà Mỹ đang sở hữu.

Nhưng vì sao Triều Tiên vẫn làm vậy? Đó là chiến lược tâm lý đánh vào Hàn Quốc, đẩy Seoul rơi vào tình trạng "luôn lo sợ". Trong khi đó, nhiều người tin rằng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Triều Tiên có khả năng hạt nhân, bởi vì các nhà khoa học của nước này sẽ tiếp tục bùng nổ để cải thiện thiết kế và công nghệ của họ. Các nhà phân tích cho rằng, Triều Tiên - thay vì đối đầu quân sự truyền thống -  sẽ tổ chức cuộc tấn công bất ngờ khiến Hàn Quốc trở tay không kịp.

Thực tế, Bình Nhưỡng luôn phản ứng giận dữ với các cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ - coi đó là hành động diễn tập cho một cuộc xâm lược chống lại Triều Tiên. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề khiến chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un như bị "đổ thêm dầu vào lửa" là cuộc diễn tập Mỹ-Hàn, với tên gọi "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng Non", kéo dài đến ngày 30-4, được tuyên bố là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay.

Mục đích tập trận của Mỹ-Hàn rõ ràng ngoài việc diễn tập thường niên còn mang "trọng trách" đáp trả với vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa gần đây của Triều Tiên và cả thông điệp cảnh báo gửi đến nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Theo các nguồn tin quân sự, trong tập trận lần này, binh sĩ Mỹ-Hàn thậm chí diễn tập cho một cuộc tấn công chính xác nhằm vào giới lãnh đạo chóp bu Triều Tiên và kho vũ khí hạt nhân-tên lửa của nước này trong trường hợp chiến tranh.

Căng thẳng leo thang từ sau khi Bình Nhưỡng phải hứng chịu thêm lệnh trừng phạt cứng rắn nhất của HĐBA LHQ, vốn được cho là nhằm gây áp lực để Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng có những phản ứng gay gắt, vốn tiếp tục cho thấy tính bất chấp những quan ngại của các nước về chương trình hạt nhân của họ và sự không sẵn sàng trở lại bàn đàm phán để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân.

Thanh Văn