Thụy Điển nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập NATO

Thứ hai, 07/11/2022 08:10
Ngoại trưởng Thụy Điển tuyên bố nước này sẽ chấm dứt liên hệ với lực lượng dân quân người Kurd để được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ gia nhập NATO.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom ngày 5-11 thừa nhận Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (YPG), phong trào dân quân vũ trang người Kurd tại Syria, cùng nhánh hoạt động chính trị đảng Liên hiệp Dân chủ (PYD) có liên hệ mật thiết với đảng Công nhân người Kurd (PKK), phong trào ly khai của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Billstrom nhấn mạnh Stockholm ưu tiên tạo quan hệ tốt đẹp với Ankara và sẵn sàng chấm dứt liên hệ với YPG. "Mục tiêu chính của Thụy Điển là trở thành thành viên NATO", ông nói.

Ông Billstrom công bố chính sách mới về quan hệ với YPG trước thềm chuyến công du của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đến Ankara, dự kiến diễn ra ngày 8-11. Tân thủ tướng muốn thuyết phục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO.

Hôm 4-11, trong cuộc thảo luận với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Istanbul, Tổng thống Erdogan tiếp tục cảnh báo không ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh nếu hai nước Bắc Âu không thực hiện đúng những cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara trước đó cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan cung cấp nơi ẩn náu cho một số "phần tử khủng bố" tham gia phong trào ly khai người Kurd. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh quá trình phê chuẩn thư mời gia nhập NATO nhanh hay chậm "sẽ tùy vào những bước đi tiếp theo của Phần Lan và Thụy Điển".

A.B