Tiến thoái lưỡng nan

Thứ năm, 18/08/2016 09:00

(Cadn.com.vn) - Thời hạn chót để các đảng chính trị ở Nam Phi kết thúc cuộc đàm phán liên minh nắm quyền tại hơn 20 tỉnh, thành phố - những nơi vốn không có đảng nào hội đủ số ghế để giành quyền kiểm soát sau cuộc bầu cử chính quyền địa phương hôm 3-8 - đang đến gần (ngày 20-8 tới). Tuy nhiên, các bên dường như không biết liệu họ sẽ cùng bắt tay nhau như thế nào và nguy cơ không đạt được thỏa thuận cuối cùng đang hiện hữu.

Mọi việc trở nên rối ren cho Nam Phi sau khi trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền của nhà lãnh đạo nổi tiếng Nelson Mandela đã có kết quả tồi tệ nhất kể từ khi chuyển giao chế độ, chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vào năm 1994. ANC không thể giành quyền kiểm soát một số thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Pretoria và trung tâm thương mại Johannesburg. Nhiều người cho rằng, sự ủng hộ của cử tri đối với đảng ANC giảm mạnh trong cuộc bầu cử lần này một phần do uy tín của Tổng thống Jacob Zuma, đồng thời là Chủ tịch đảng ANC, hạ thấp sau vụ bê bối sử dụng công quỹ sai nguyên tắc để sửa chữa, nâng cấp tư dinh tại quê nhà.

Giờ đây, trọng tâm đàm phán giữa các đảng là giành quyền kiểm soát Pretoria và Johannesburg. Nhưng ý thức hệ khác nhau giữa ba đảng hàng đầu gồm ANC cầm quyền, Liên minh Dân chủ (DA) và đảng Những chiến binh Tự do Kinh tế (EFF) chính là trở ngại lớn nhất trên con đường đi đến một thỏa thuận.

Vấn đề khác đặt ra là người da màu hiện đang thống trị đảng ANC trong khi người da trắng chiếm ưu thế tại DA và EFF. Điều này khiến các bên rất khó đi đến thỏa hiệp. DA, đảng kiểm soát ở Pretoria sau khi giành 43% số phiếu, đang đàm phán với EFF- đảng vốn chiếm 12% số phiếu ở đây. Tuy nhiên, thách thức đối mặt là các nhà đàm phán sẽ không dễ dàng gạt bỏ những sự khác biệt giữa hai bên. Trên thực tế, cả ANC và DA sẽ không nhất thiết phải xem EFF là đối tác đáng tin cậy bởi vì EFF từng có những “hành động bẩn” giúp làm gia tăng ảnh hưởng chính trị. Vì vậy, trong khả năng có thể, cả ANC và DA sẽ làm mọi thứ để tránh việc phải liên minh với EFF. Tuy nhiên, DA hiện nay lại không có lựa chọn nào khác.

Và rồi, dù các cuộc đàm phán khó khăn và căng thẳng, nhưng không có gì nghi ngờ khi nói rằng, các bên cuối cùng phải đi đến một thỏa hiệp; nếu không, Nam Phi sẽ rơi vào khủng hoảng chính trị khó có hồi kết.

Thanh Văn