Tìm cách thay vì tìm lý do

Thứ sáu, 02/04/2021 12:20

- Người ta bảo “Nếu muốn thì tìm cách còn không muốn thì tìm lý do” đó Hai Sơn Trà ơi!

Du khách cắm trại qua đêm ở bán đảo Sơn Trà.

- Có cao kiến gì hả?

- Mới đây, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát đi thông báo để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, phường sẽ triển khai lực lượng xử lý nghiêm theo quy định tình trạng cắm trại qua đêm trên bán đảo Sơn Trà.

- Hình như vấn đề này âm ỉ lâu nay rồi. Hai thấy tình trạng người dân và du khách ban đêm lên bán đảo Sơn Trà cắm trại qua đêm, đốt lửa, tụ tập nấu nướng, nhất là tại khu vực Hồ Xanh, Bãi Cháy… gây nguy cơ cháy rừng rất cao. Các lực lượng tuần tra của địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở, đẩy đuổi nhiều lần… song tình trạng nêu trên vẫn tiếp diễn.

- Chưa kể chơi cho sướng rồi còn vứt lại rác nữa, bắt mình dọn rác rã rời tay chân.

- Nhưng nhiều người cũng cho rằng đây là cách làm “bế quan tỏa cảng”. Có thể thu phí và yêu cầu người dân, du khách khi cắm trại phải đăng ký, có địa điểm tập trung và cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy. NXD thấy sao?

- NXD cho rằng tạm thời cứ đành phải như thế đã. Trong khi chưa xây dựng được một quy định rõ ràng, biện pháp cụ thể thì thông báo của P. Thọ Quang là giải pháp tạm thời tốt nhất. Không phải ai cũng có ý thức. Đến khi xảy ra cháy rừng diện rộng  thì đã muộn lắm rồi.

- Hai thấy cũng đúng! Thời gian gần đây bán đảo Sơn Trà đã bị tổn thương quá nhiều. Đàn khỉ thì rủ nhau xuống đường “khất thực”, xin ăn của con người. Động vật khác thì bị thợ săn lén lút cắm bẫy, săn bắn vô tội vạ…

- Vậy thì có quá nhiều lý do để cấm người dân rồi!

- Nhưng cần phải nhìn nhận rằng, về lâu dài cần phải đưa vào quản lý kết hợp khai thác thì vẫn tốt hơn là cấm. Quản lý có hiệu quả gắn với bảo tồn để phát huy giá trị rừng Sơn Trà mới là hướng đi đúng đắn.

- NXD nhất trí cả hai tay…

N.X.D