Tin bạn... mất tiền!
Từ đầu tháng 1-2026 đến nay, nhiều người dân tại xã Điện Bàn Tây và phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) lâm vào cảnh “ăn ngủ không yên” khi nghe tin vợ chồng bà B.T.L (1996, trú xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng) bỏ đi khỏi nơi cư trú cùng số tiền gần 1 tỷ đồng từ việc chơi hụi.
Anh Võ Nguyên Duy (1994, trú xã Điện Bàn Tây) cho hay, là hàng xóm, thân thiết từ thuở nhỏ, thường xuyên trao đổi qua lại về chuyện làm ăn, từ tháng 5-2025 cho đến tháng 8-2025, nhiều lần bà B.T.L. gởi hình ảnh đếm tiền, mua sắm nhẫn vàng và cho biết chơi hụi rất lời nhằm mục đích lôi kéo anh Duy cùng tham gia. Vì ham lợi, bằng nguồn tiền nhờ mẹ ruột vay của Hội Phụ nữ xã và tiền tích cóp được, từ tháng 8-2025 đến tháng 10-2025, anh Duy giao 100 triệu đồng nhờ bà L. chơi giúp 12 dây hụi của 4 sàn cái khác nhau. Tiếp sau đó, anh Duy giao thêm cho bà L. 130 triệu đồng để tiếp tục nộp vào 12 dây hụi.
Đến hạn được nhận lại tiền, ngày 5-1-2026, anh Duy đề nghị bà L. nhận lại tiền hụi thì phát hiện bà L. đã lấy hết số tiền mà anh đã đóng vào 12 dây hụi. Liên lạc qua điện thoại nhưng bị chặn cuộc gọi, ngày 7-1-2026, anh Duy đến nhà riêng để tìm cách giải quyết thì phát hiện bà L. cùng gia đình bỏ đi đâu không rõ. Như vậy, tổng số tiền bà B.T.L. đã chiếm đoạt của anh Duy là 230 triệu đồng.
Tương tự, chị Huỳnh Thị Như Thùy (1998, trú phường Điện Bàn Bắc) cho biết, từ tháng 1 đến 11-2025, bà B.T.L. tham gia 12 dây hụi do chị Thùy làm chủ cái. Trong thời gian chơi hụi, bà L. đã nhận trước số tiền hơn 800 triệu đồng. Đến ngày 6-1-2026, còn lại 334 triệu đồng phải thanh toán cho chị Thùy thì bà L. cắt đứt mọi liên lạc. Tìm đến nhà thì phát hiện bà L. cùng gia đình bỏ đi đâu không rõ.
Một trường hợp khác là chị Hồ Thị Uyên (1995, trú xã Duy Xuyên, Đà Nẵng) trình bày, vốn là chỗ bạn bè làm ăn lâu ngày, từ ngày 3-11-2025 đến ngày 9-1-2026, bà B.T.L. tham gia chơi 7 chân hụi do chị Uyên làm chủ cái. Khi vừa tham gia, lấy lý do cần tiền gấp lo việc gia đình nên bà L. chấp nhận tiền lãi cao để được hốt hụi trước. Vì tin tưởng, chị Uyên đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản số tiền 111,6 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, bà L. không thực hiện nghĩa vụ thanh toán lại, để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Ngoài ra, từ năm 2025 đến tháng 1-2026, thông qua hình thức cầm cái biêu hụi và lòng tin của người dân, bà B.T.L. đã chiếm đoạt của hơn 10 người khác với số tiền gần 500 triệu đồng.
Theo tìm hiểu, hiện tại một số người bị bà B.T.L. chiếm đoạt tiền đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng tại xã Điện Bàn Tây trình báo sự việc. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc để có hướng xử lý đúng đắn và nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
M.T








