Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII- khu vực II:

Tô đậm hình tượng người CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Thứ năm, 13/04/2023 06:39
Tối 12-4, tại nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân (NTQC CAND) lần thứ XII – Khu vực II, năm 2023 với chủ đề “khắc ghi lời Bác” đã chính thức khép lại.
Một số tiết mục được biểu diễn tại buổi tổng kết liên hoan
Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng x03 và Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng
trao tặng giải A toàn đoàn cho các đội đạt giải.

Liên hoan đã có sự tham gia của 600 cán bộ, chiến sĩ là hạt nhân văn nghệ, cộng tác viên đến từ 18 đoàn NTQC gồm 3 cụm thi đua là các đơn vị trực thuộc Bộ, 1 trường CAND và 14 CA địa phương các tỉnh miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên. Hội diễn đã thu hút được 91 tiết mục nghệ thuật với các thể loại ca, múa, nhạc, kịch, trong đó có 27 tiết mục tự biên, sáng tác mới của các tác giả là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong CAND.

Về kết quả toàn đoàn, giải A thuộc về CA tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Bộ Tư lệnh cảnh vệ, CA TP Hồ Chí Minh và CATP Đà Nẵng; 6 giải B toàn đoàn thuộc về: CA Hà Nội, CA Đắk Nông, Cụm thi đua số 2, CA Bình Phước, CA Phú Yên, Cụm thi đua số 7; 6 giải C thuộc về CA tỉnh Kon Tum, CA tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua số 9, CA tỉnh Quảng Ngãi, CA tỉnh Bình Định và trường Đại học kỹ thuật- Hậu Cần và 2 giải Khuyến khích thuộc về CA tỉnh Khánh Hòa, CA tỉnh Ninh Thuận. Về giải thưởng dành cho tiết mục xuất sắc, Bộ CA đã quyết định tặng giấy chứng nhận của BTC kèm Bằng khen của Bộ cho 18 tiết mục đạt giải A, tặng giấy chứng nhận của BTC cho 27 tiết mục đạt giải B, 36 tiết mục giải C và 10 giấy chứng nhận cho giải chuyên đề.

NSND Nguyễn Quang Vinh, chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội,
chủ tịch hội đồng BGK chương trình liên hoan NTQC CAND trao giải B toàn đoàn
Thượng tá
Nguyễn Thị Thuý Hiền

Bên lề buổi liên hoan, PV đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tá Nguyễn Thị Thuý Hiền- phó chủ tịch hội đồng ban giám khảo (BGK) chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND. Thượng tá Nguyễn Thị Thúy Hiền cho biết: Liên hoan NTQC CAND lần thứ XII do CATP đăng cai đã thành công tốt đẹp. Thứ nhất là yếu tố nghệ thuật, đợt này 18 đoàn nghệ thuật của các đơn vị mang đến là 18 sắc thái riêng với chủ đề “ 75 năm khắc ghi lời Bác”, mỗi đơn vị đều thể hiện màu sắc của địa phương, chất lượng nghệ thuật được nâng cao, đầu tư có chiều sâu hơn. BGK đánh giá có nhiều tiết mục chất lượng của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đó là sự thành công rất lớn. Thật sự rất ấn tượng, mỗi một đoàn đều mang đến sự ngạc nhiên cho BGK khi các đơn vị đều có sự đầu tư và sự quan tâm rất lớn từ CA các đơn vị, địa phương và các cụm thi đua. Chất lượng của các tiết mục đã được nâng cao lên rất nhiều. Đặc biệt, ở nhiều đơn vị, các đồng chí trong Ban giám đốc, các đồng chí lãnh đạo Cục của các cụm thi đua đã tham gia rất nhiệt tình, thậm chí các đồng chí còn lên sâu khấu… "Đấy là đều chúng tôi rất bất ngờ, các đồng chí trên vai mang hàm tướng đứng trên sân khấu hoà chung tiếng nói với anh chị em nghệ sĩ chiến sĩ CAND. Bản thân tôi mong muốn trong thời gian đến, các đơn vị sẽ hướng đến văn hoá văn nghệ của công an chất lượng cao để phục vụ công chúng."- Thượng tá Nguyễn Thị Thúy Hiền cho biết thêm.

BTC trao tặng giải C toàn đoàn.

Trung tá
Lê Thị Thu Hiền

Khi được hỏi về các tiết mục của đoàn, Trung tá Lê Thị Thu Hiền, đại diện đoàn CATP Đà Nẵng cho biết: Đoàn Đà Nẵng mang đến chương trình những tiết mục nhẹ nhàng, gần gũi và rất "Đà Nẵng". Xuyên suốt chương trình là mô hình cầu quay sông Hàn, biểu tượng của Đà Nẵng bắt qua dòng sông Hàn thơ mộng cùng với hiệu ứng của âm thanh, hình ảnh, màu sắc và diễn xuất của diễn viên đã diễn tả được nhịp sống của thành phố, lúc thì sôi động, tươi trẻ, lúc thì hiền hòa thơ mộng, với những làng chài, cuộc sống sinh hoạt của người dân và những cảnh đẹp của Đà Nẵng. Phần lớn thời lượng tiết mục trong chương trình, chúng tôi dành để giới thiệu đến mọi người một TP Đà Nẵng yên bình, an toàn, đáng sống, như những điều người dân và du khách khen tặng Đà Nẵng từ trước đến nay. Đó cũng chính là nhiệm vụ, nghĩa vụ của CBCS CATP giữ cho cuộc sống bình yên của người dân thành phố. "Để làm được điều đó CBCS CATP đã khắc ghi lời Bác dạy, làm theo lời Bác dạy, và đúng với chủ đề của liên hoan lần này “Sông Hàn giai điệu tình yêu"- Trung tá Lê Thị Thu Hiền cho hay.

BTC trao tặng giải khuyến khích toàn đoàn.

Thiếu tá
Bạch Phương Chi

Trong khi đó, Thiếu tá Bạch Phương Chi, đại diện đoàn CA Hà Nội cho biết: Điều chúng tôi ấn tượng nhất ở liên hoan lần này đó là sự học hỏi, giao lưu rất gần gũi đến từ các đoàn NTQC CA các đơn vị, địa phương và các cụm thi đua, trong đó chúng tôi tìm thấy những người đồng đội thật sự là một nghệ sĩ trong liên hoan lần này, nhìn thấy từng đoàn NTQC có những nét rất riêng, rất đặc biệt của từng vùng miền, các bức tranh nhiều màu sắc phong phú, đa dạng và thể hiện được tinh thần của người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong các tác phẩm mang đến buổi liên hoan lần này, tác phẩm đặc biệt nhất là ca khúc “Hà Nội bình yên”. Tác phẩm mới sáng tác, chỉ để dành riêng cho chương trình liên hoan lần này, đã thể hiện về cuộc sống, đời sống chiến đấu cũng như công việc của người chiến sĩ CAND. Bên cạnh đó, Đoàn cũng có những tác phẩm thuộc nhiều thể loại, như thể loại hoà tấu nhạc cụ kèn secxophon, hát múa, ca do CBCS CA thủ đô Hà Nội dày công luyện tập trong rất nhiều ngày. "Hy vọng chúng tôi đã mang đến một màu sắc thanh lịch, văn minh và những màu sắc rất riêng của thủ đô Hà Nội cho chương trình liên hoan"- Thiếu tá Bạch Phương Chi chia sẻ thêm.

Các tiết mục, tác phẩm đạt giải A được trao tại hội diễn

Đánh giá chung về chương trình biểu diễn lần này, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết: Liên hoan đã tạo nên không khí hoạt động sôi nổi về đời sống văn hóa tại cơ sở, xây dựng sự đoàn kết, ấm tình quân dân và khẳng định rõ vai trò của lực lượng CAND thực sự là điểm tựa của nhân dân. Các đêm diễn đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBCS, xây dựng môi trường văn hóa CAND thực sự trong sạch, lành mạnh để văn hóa CAND luôn đứng ngang hàng với các nhiệm vụ công tác công an. Đồng thời, Thiếu tướng cũng đề nghị trong thời gian đến thủ trưởng CA các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục hưởng ứng và tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, CA địa phương cần xây dựng cán bộ, chiến sĩ, diễn viên và cộng tác viên tham gia liên hoan lần này trở thành các hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Đặc biệt, công tác lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn cũng cần quan tâm, từng bước thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt, gần gũi giữa CA với nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".

Các tiết mục, tác phẩm đạt giải B
Các tiết mục, tác phẩm đạt giải B
Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy trao 10 giải thưởng chuyên đề
tại Liên hoan NTQC CAND lần thứ 12-2023-khu vực 2
Một số tiết mục được biểu diễn tại buổi tổng kết liên hoan
Một số tiết mục được biểu diễn tại buổi tổng kết liên hoan

Lê Anh Tuấn