Xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt gỗ xây dựng "nhà 167" tại H. Phước Sơn:

Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Thứ năm, 12/09/2013 09:28

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Sau một ngày xét xử, chiều 10-9, HĐXX TAND tỉnh quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm, trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT CA tỉnh, VKSND tỉnh điều tra bổ sung vụ án "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản" đối với Mai Tiến Thành (1967) và  Trần Thị Tuyết Hoa (1970, cùng trú TT Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam).

Theo đó, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số nội dung: lượng gỗ còn lại tại kho từ ngày 21 đến 24-11-2011 và 40,37m3 gỗ xẻ đã được UBND H. Phước Sơn bán đấu giá có phải là gỗ thuộc dự án 167 không? Đồng thời xác định lại giá chi phí khai thác, vận chuyển  225,552m3 gỗ tròn phù hợp với thời điểm định giá, xác định tang vật để định giá trong vụ án; UBND H. Phước Sơn phải trừ chi phí khai thác, vận chuyển, cưa xẻ cho Cty TNHH Hoàng Thắng với số lượng 225,552m3 gỗ tròn trước khi xác định giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt; đề nghị Cơ quan CSĐT CA tỉnh làm rõ Công văn 160 (ngày 14-6-2010) có được xem là hợp đồng không?

Theo cáo trạng, Mai Tiến Thành thông qua Cty TNHH Hoàng Thắng do Trần Thị Tuyết Hoa (vợ Thành) làm giám đốc, được UBND H. Phước Sơn giao tổ chức khai thác 500m3 gỗ tròn để cung ứng cho các đơn vị, cá nhân làm nhà ở cho người nghèo (theo Quyết định 167 của Chính Phủ) tại H. Phước Sơn. Do việc thay đổi thiết kế và nhu cầu sử dụng gỗ không hết theo kế hoạch, còn thừa 225,552m3 gỗ tròn. Thành, Hoa không trả lại cho UBND H. Phước Sơn mà hợp thức hóa chứng từ, lập báo cáo không trung thực để chiếm đoạt 225,552m3 gỗ tròn với giá trị hơn 887 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí khai thác, vận chuyển, mua khung sắt thay thế khung gỗ (hơn 333 triệu đồng), Thành và Hoa chiếm đoạt hơn 554 triệu đồng.

B.Bình