Tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế

Thứ sáu, 04/03/2016 12:09

(Cadn.com.vn) - Năm 2015, tình hình tội phạm tuy có tăng về số vụ nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng giảm, không để xảy ra các vụ án, các điểm nóng về ANTT gây bức xúc dư luận…, đó là đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (gọi tắt là BCĐ) TP Đà Nẵng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 diễn ra ngày hôm qua (3-3).

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015.

Trong tầm kiểm soát

Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của nhân dân nên công tác PCTP, HIV/AIDS, TNXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thu được nhiều kết quả quan trọng. Các lực lượng chuyên trách đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm chuyên cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, trộm cắp xe máy, tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức; các đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh; phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng về kinh tế, môi trường.

Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, trọng án đạt 100%, thường án đạt gần 82%; tập trung khám phá nhanh các vụ phạm pháp có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Liên quan đến tình hình dịch HIV/AIDS, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm và công tác cai nghiện ma túy, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh điểm nóng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới.

Mặc dù kết quả đạt được là đáng ghi nhận, song theo Đại tá Lê Văn Tam, tình hình tội phạm vẫn tiềm ẩn phức tạp; đối tượng nghiện ma túy gia tăng và ở ngoài cộng đồng còn nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến TTXH; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân chưa thường xuyên liên tục; một số cấp, ngành còn thờ ơ trong việc tham gia vào công tác đấu tranh PCTP, chưa chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình ANTT...

Đại tá Lê Văn Tam trao Giấy khen của BCĐ thành phố cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015. 

Cần vào cuộc quyết liệt hơn

Là địa phương xây dựng và triển khai tốt mô hình quản lý, giáo dục người vi phạm sau cai nghiện tại nơi cư trú, với 7/7 người sau cai có việc làm, thu nhập ổn định, không có người tái nghiện, đại diện UBND P. Mân Thái (Q. Sơn Trà) cho rằng, muốn công tác quản lý, giáo dục người sau cai được hiệu quả thì cần phải đa dạng hóa công tác tuyên truyền, chú trọng vào tuyên truyền cá biệt, tạo sự thân thiện đối với người vi phạm như người thân trong gia đình, cùng nhau sinh hoạt, tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống cho từng người. "Chúng ta vào cuộc bằng cách lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng người, phối hợp với CSKV thường xuyên kiểm danh, kiểm diện và trực tiếp đánh giá ưu, nhược điểm của họ thì công tác quản lý sau cai hiệu quả hơn", ông Hồ Duy Phương, cán bộ chuyên trách BCĐ P. Mân Thái nói.

* Trong năm 2015, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 546 vụ tội phạm về TTXH (tăng 19 vụ so với năm 2014). Cơ quan CA đã điều tra, khám phá 446/546 vụ (đạt tỷ lệ gần 82%), bắt xử lý 687 đối tượng. Phát hiện bắt giữ 115 vụ/166 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 4.500 gam ma túy các loại (giảm 106% so với cùng kỳ). Phát hiện, bắt giữ 128 vụ/125 đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng (giảm 17 vụ/40 đối tượng)… Tình hình người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng (số người có hồ sơ quản lý 2.243 ngườ); tổng số người nhiễm HIV trên địa bàn là 1.896 người, trong đó có hộ khẩu Đà Nẵng là 1.042 người.  

Đề cập đến công tác tuyên truyền PCTP và tệ nạn ma túy, đại diện lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê cho rằng, khi phát hiện người nghiện ma túy giai đoạn đầu, các ban, ngành liên quan cần phối hợp với gia đình vận động đối tượng tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm, không nên để tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng vì biện pháp này chưa đem lại hiệu quả tích cực, thậm chí còn làm phát sinh, lây lan người nghiện. "Bên cạnh đó cần rà soát, đánh giá lại hoạt động của các mô hình giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trên toàn thành phố, loại bỏ những mô hình không thực chất, hiệu quả và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt", đại diện BCĐ Q.Thanh Khê đề xuất.

Tại Hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các cấp, đặc biệt là các BCĐ từ thành phố đến cơ sở trong công tác PCTP, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Ông Dũng đề nghị, với những cách làm hay trong việc quản lý ngay từ đầu, liên tục, tận gốc và tạo công ăn việc làm ổn định cho người sau cai như mô hình ở Mân Thái, đề nghị các ngành có liên quan xem xét, nghiên cứu và nhân rộng. "Quan trọng nhất trong việc làm giảm tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng thì vấn đề tiên quyết vẫn là công ăn việc làm cho những người lầm lỗi. Nếu giải quyết được yêu cầu trên thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn bất cứ biện pháp nào khác", ông Dũng khẳng định.

Kết luận Hội nghị, thay mặt BCĐ TP, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng tình hình tội phạm và TNXH được kiểm soát nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là. Ngược lại, thời gian tới các lực lượng chức năng cần tiếp tục xem công tác phòng ngừa là ưu tiên số một. Cụ thể, cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về PCTP; huy động các đoàn thể, quần chúng tham gia quản lý, giáo dục người sau cai tại cộng đồng. Bên cạnh đó lực lượng công an phải tiếp tục nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm, chủ động phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các loại tội phạm; huy động quần chúng, các nguồn lực trong xã hội để hạn chế người tái nghiện, tích cực vận động gia đình, người thân đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung... "Mấu chốt trong quản lý sau cai là tạo công ăn việc làm, vì vậy các BCĐ cần quan tâm hơn nữa trong việc vận động các cơ sở kinh doanh tiếp nhận người sau cai vào làm việc. Nếu quan tâm, quyết liệt thì tội phạm sẽ giảm", Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Doãn Hùng