Tổng thống Biden khởi động chiến dịch tranh cử 2024

Thứ hai, 19/06/2023 09:05
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17-6 đã đưa ra tuyên bố tái tranh cử năm 2024 trước các thành viên công đoàn ở thành phố Philadelphia thuộc bang chiến trường Pensylvania.

"Tôi đã nói với các bạn khi tôi tranh cử tổng thống, tôi sẽ hỗ trợ các bạn và tôi đã làm vậy. Nhưng bạn cũng đã có sự hỗ trợ của tôi", Reuters dẫn phát biểu của Tổng thống Biden trước khoảng 2.000 thành viên công đoàn tham dự cuộc mít tinh.

Đề cao vai trò của công đoàn

Đây là buổi vận động chính trị đầu tiên của ông Biden kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử hồi háng 4 vừa qua nhằm củng cố một phần quan trọng trong liên minh chính trị của ông, cũng như tăng cường sự ủng hộ của các cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Trong tuần này, AFL-CIO, bao gồm 60 công đoàn đại diện cho hơn 12,5 triệu lao động, đã ủng hộ Tổng thống Biden và người bạn đồng hành trong chiến dịch tái tranh cử của ông là Phó tổng thống Kamala Harris, đánh dấu lần sớm nhất AFL-CIO thể hiện sự ủng hộ của mình trong một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và đã tổ chức cuộc mít tinh ngày 17.6. Ông Biden cho biết việc ủng hộ sớm sẽ tạo ra "sự khác biệt lớn" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau.

Việc ông Biden, ứng viên đảng Dân chủ, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của công đoàn, bao gồm một hội nghị lao động ở Washington ngay sau khi tuyên bố chiến dịch tái tranh cử, cho thấy tầm quan trọng của phong trào lao động đối với nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Biden.

Một số một số nhà lãnh đạo công đoàn cho biết, các cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng đã chia rẽ về ông Biden vào năm 2020, nhưng nhà lãnh đạo này hiện nhận được sự ủng hộ của họ. Ông Ryan Boyer, người đứng đầu Hội đồng Thương mại Xây dựng có ảnh hưởng lớn ở Philadelphia và đại diện cho 50 công đoàn, cho hay thành tích của ông Biden với tư cách là tổng thống đã xóa tan mọi nghi ngờ trong các thành viên của ông về việc sẽ ủng hộ ai trong cuộc bầu cử năm 2024. Các cử tri công đoàn đã giúp ông Biden giành chiến thắng ở các bang chiến trường quan trọng bao gồm Pennsylvania, Wisconsin và Michigan trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các lao động được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động cấp cơ sở của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử năm 2024.

Đề xuất biện pháp cải cách thuế

Phát biểu tại sự kiện tranh cử, ông Biden đã kêu gọi nỗ lực công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế tại nước này, trong đó nhấn mạnh giới siêu giàu cần trả phần thuế phù hợp hơn với thu nhập thực tế của mình. Ông Biden nhấn mạnh tầng lớp lao động là lực lượng then chốt của nền kinh tế Mỹ, có ý nghĩa quan trọng giúp duy trì sự ổn định của nền kinh tế. Trong lời kêu gọi lần này, ông cam kết sẽ bảo vệ an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi khác cho người dân Mỹ nếu tái đắc cử. Bên cạnh đó, ông đề xuất biện pháp cải cách thuế trong bối cảnh số lượng tỷ phú của Mỹ đã tăng lên khoảng 1.000 người. Tổng thống Biden cho rằng giới siêu giàu cần phải trả mức thuế tương đương trung bình 8% thu nhập của họ.

Lời kêu gọi của ông Biden được cho là sẽ giúp giữ chân được số lượng lớn những người ủng hộ đảng Dân chủ thuộc tầng lớp lao động trước khi họ thay đổi lập trường ủng hộ. Người dân Mỹ đang ngày càng ủng hộ việc đánh thuế tài sản đối với giới siêu giàu. Tuy nhiên, bất chấp sự xuất hiện ngày càng nhiều của những đề xuất tương tự, các chính sách liên quan đến vấn đề này vẫn chưa thật sự hiệu quả. Theo các chuyên gia về chính sách, giống như các đề xuất đánh thuế tài sản trước đây, kế hoạch này có thể trải qua nhiều khó khăn trước khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi, và một số vấn đề pháp lý có thể xảy ra nếu được ban hành.

Trong bài phát biểu tranh cử, Tổng thống Biden cũng nói về gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD vốn đã được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng tại quốc hội. "Trong 10 năm nữa, người Mỹ sẽ nhìn xung quanh và nói: "Ôi Chúa ơi, hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm. Hãy nhìn những con đường, cây cầu, sân bay của quốc gia", Tổng thống Biden phát biểu. Ông Biden cho biết thêm chính quyền của ông đã khởi động 32.000 dự án cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước.

Đối thủ "nặng ký" Donald Trump

Theo giới quan sát, khi Tổng thống Biden quyết định tái tranh cử, ông sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, tới vòng bầu cử chính thức, ông Biden nhiều khả năng sẽ gặp lại đối thủ nặng ký, cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa. Cuộc so găng này nếu xảy ra sẽ tái hiện lại cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, khi ông Biden đánh bại ông Trump để giành vé vào Nhà Trắng.

Theo cuộc khảo sát Harvard CAPS-Harris Poll về bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 do Trung tâm nghiên cứu chính trị Mỹ thuộc Đại học Harvard và công ty phân tích Harris tiến hành, ông Trump đã dẫn trước 6 điểm phần trăm trước ông Biden. Theo đó, khi được hỏi sẽ bầu cho ai nếu màn tái đấu giữa ông Trump và Biden diễn ra vào năm 2024, 45% người tham gia khảo sát đã chọn bầu cho ông Trump. Ở chiều ngược lại, 39% số người được hỏi tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.

Lý giải cho cách biệt trên, Mark Penn, đồng giám đốc của Harvard CAPS-Harris Poll, cho biết sự ủng hộ của các thành viên đảng Cộng hòa là một nền tảng vững chắc cho cựu Tổng thống Trump. Theo ông Penn, 86% thành viên của đảng Cộng hòa khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu màn tái đấu với ông Biden diễn ra. Với Tổng thống Biden, 77% thành viên đảng Dân chủ cam kết sự ủng hộ với ông trong cuộc "so găng" giả định với ông Trump.

Tuy nhiên, đây không phải là một con số quá tệ với chiến dịch tranh cử của ông Biden. Tổng thống Mỹ đã thu hẹp khoảng cách so với cuộc khảo sát được tổ chức vào hồi tháng 5. Khi đó, ông Biden chỉ nhận được 40% sự ủng hộ so với 47% của ông Trump.

AN BÌNH