Tổng thống Nga giải thích về vụ ám sát ở Berlin

Thứ tư, 11/12/2019 10:42

Tại buổi họp báo thông báo kết quả Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy ở Paris, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, một người Chechnya bị giết ở Berlin có liên quan đến vụ nổ trong ga tàu điện ngầm ở Moscow.

Tổng thống Putin gọi Zensonkhan Khangoshvili, kẻ bị bắn chết ở thủ đô nước Đức, liên quan đến một loạt tội ác. Theo ông Putin, Khangoshvili “không đơn thuần chỉ là công dân Georgia, mà còn là người tham gia nhiều hoạt động quân sự, một kẻ ly khai”. Nhà lãnh đạo Nga cho hay, Khangoshvili là “người cứng rắn và đẫm máu. Chỉ một trong những hành động của hắn đã làm 98 người thiệt mạng, hắn là một trong những kẻ tổ chức các vụ nổ tàu điện ngầm ở Moskva”. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà đã có cuộc trao đổi với ông Putin về vụ ám sát một công dân Georgia ở thủ đô nước Đức. Bà nói: "Tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi hy vọng phía Nga sẽ hợp tác với chúng tôi và cung cấp thông tin. Và điều này có thể trông đợi.

Vụ ám sát Khangoshvili xảy ra tại Berlin tháng 8-2019. Khi đó kẻ giết người di chuyển trên xe đạp sử dụng một khẩu súng ngắn Glock gắn ống giảm thanh. Theo các công tố viên Đức, vụ giết người được chính quyền Nga hoặc Chechnya tổ chức. Trong bối cảnh cuộc điều tra, Đức trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, mà truyền thông Đức gọi là nhân viên Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) trong khi Moscow bác bỏ mọi cáo buộc này. Người đàn ông bắn công dân Gruzia đã bị giam giữ ngay sau khi thực hiện tội ác. Các cáo buộc về vụ giết Khangoshvili đã được đưa ra đối với công dân Nga Vadim K. Theo cuộc điều tra chung của Bellingcat, The Insider và Der Spiegel, công dân Nga này là Vadim Krasnikov (ở Đức, ông này sử dụng hộ chiếu có tên là Vadim Sokolov).

T.LINH