Tổng thống Ukraine ám chỉ khả năng rút khỏi Bakhmut

Thứ sáu, 07/04/2023 08:38
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Bakhmut, miền Đông nước này, rất khó khăn và các tướng lĩnh sẽ đưa ra quyết định thích hợp nếu nhận thấy lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây.
Hai người phụ nữ đứng trước khu chung cư bị không kích ở thành phố Avdiivka, vùng Donetsk hôm 18-3.
Ảnh: AFP
Hai người phụ nữ đứng trước khu chung cư bị không kích ở thành phố Avdiivka, vùng Donetsk hôm 18-3.
Ảnh: AFP

Đề cập tình hình giao tranh ở thành phố Bakhmut trong cuộc họp báo tại Ba Lan hôm 5-4, Tổng thống Zelensky cho biết: "Vũ khí và pháo binh được sử dụng tại Bakhmut với mức độ lớn chưa từng có. Tình hình rất khó khăn và liên tục biến động, có khi đủ hỏa lực, có khi thiếu. Chuyện này xảy ra hàng ngày. Chúng tôi có thể đã giành được bước tiến ở một số khu vực của Bakhmut, nhưng rồi sau đó lại để mất và chúng tôi buộc phải trở lại vị trí. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn ở Bakhmut, người Nga chưa kiểm soát được nơi này".

Ông cho biết: "Với tôi, điều quan trọng nhất là không mất binh sĩ. Các tướng lĩnh tại thực địa sẽ đưa ra quyết định tương ứng nếu tình hình trở nên nóng bỏng hơn và chúng tôi đối mặt nguy cơ mất nhân lực do đối phương bao vây". Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nhấn mạnh: "Nếu Ukraine ngày càng nhận được nhiều đạn dược và vũ khí thích hợp của phương Tây, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ ở Bakhmut mà còn ở các vùng lãnh thổ khác trên đất nước của chúng tôi".

Chiến trường khốc liệt

Cả Ukraine và Nga đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Kiev nói rằng trận chiến ở Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng của Moscow ở mặt trận miền đông. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 27-3 thị sát Bakhmut, khẳng định phòng thủ thành phố này "rất cần thiết về mặt quân sự".

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut thừa nhận các trận chiến khốc liệt đang diễn ra khi Nga tiếp tục nỗ lực kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông. "Đối phương đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut và tiếp tục tấn công", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật tình hình chiến sự hôm 5-4. CNN dẫn lời một binh sĩ Ukraine đang đóng quân gần Bakhmut cho biết, "những trận chiến khốc liệt" đang diễn ra ở trung tâm thành phố Bakhmut. "Nga chắc hẳn đã điều thêm quân mới. Họ đã tạm thời dừng lại, nhưng sức ép vẫn rất lớn", binh sĩ Ukraine nói. Theo binh sĩ Ukraine, mọi con đường dẫn đến Bakhmut đều bị pháo kích.

Tuần trước, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố cờ Nga đã được cắm ở tòa thị chính Bakhmut và về mặt kỹ thuật Moscow đã kiểm soát thành phố này. Ông Prigozhin cũng đăng video để chứng minh tuyên bố của mình. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak khẳng định, video do ông Prigozhin đăng là giả mạo và Bakhmut vẫn là một thành phố của Ukraine.

Các quan chức phương Tây cho biết, các lực lượng Nga đạt được "tiến triển rất chậm" ở Bakhmut trong 6 tháng qua, mặc dù đã triển khai số lượng lớn binh sĩ và chịu tổn thất nặng nề. Theo các quan chức phương Tây, trong vài tuần qua, tiến công của Nga ở Bakhmut chỉ được "đo bằng mét".

Chiến sự ác liệt tại chảo lửa “Bakhmut thứ hai”

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công thành công gần khu định cư Avdiivka ở Donetsk, nơi đang được ví như “Bakhmut thứ hai”. Đoạn video định vị địa lý được công bố vào ngày 2-4 cho thấy các lực lượng Ukraine có khả năng đã chiếm lại các vị trí phía Tây Bắc Novoselivka (cách Avdiivka 17 km về phía Đông Bắc) và tiến gần đến khu dân cư này. Tuy nhiên, các chuyên gia ISW cũng cho biết, không rõ liệu các lực lượng Ukraine có còn giữ các vị trí này hay họ chỉ tiến hành một hoạt động thăm dò và sau đó rời khỏi khu vực.

Trước đó, hôm 3-4, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết các lực lượng Nga đã phong tỏa thành công con đường dẫn tới thành phố Avdiivka nhằm làm suy yếu vị trí của quân đội Ukraine. Lãnh đạo DPR cho biết, tình hình xung quanh Avdiivka đang thay đổi nhanh chóng và các lực lượng Nga đang tiến công từ nhiều hướng cùng một lúc.

Theo tờ Newsweek, thành phố Avdiivka, cách Bakhmut khoảng 90km về phía Nam, đã trở thành một phần của tiền tuyến ở vùng Donbas kể từ năm 2014, khi thành phố này bị phá hủy phần lớn. Bộ Quốc phòng Anh mới đây đã gọi Avdiivka là địa điểm có tầm quan trọng quân sự mới. Hôm 20-3, Tư lệnh Lục quân Ukraine đã đánh giá Avdiivka có thể sớm trở thành một "Bakhmut thứ hai", ám chỉ thành phố nhỏ nơi các lực lượng của họ đã cầm cự chống lại đối phương trong 8 tháng qua nhưng có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Một quan chức Ukraine tại Avdiivka đã kêu gọi sơ tán cư dân thành phố sơ tán vì cuộc pháo kích leo thang của Nga.

AN BÌNH