Tranh chấp đất... nghĩa địa

Thứ hai, 14/06/2021 14:26

Phần đất tranh chấp là đất nghĩa trang (thửa đất số 227), do UBND xã Tam Nghĩa quản lý.

- Đất nghĩa địa dạo này có giá hay sao mà xảy ra tranh chấp vậy anh Ba Núi Thành?

- Cũng không hẳn thế Bề Tui!

- Vậy thế nào Ba Núi Thành nói rõ xem nào.

- Bà Lê Thị Minh (trú xã Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, Quảng Nam) phản ánh: Bà nhận thừa kế mảnh đất từ mẹ ruột, đã được UBND H. Núi Thành cấp Giấy CNQSDĐ vào năm 2007, có số hiệu AK 947551, thuộc thửa số 662, tờ bản đồ số 21, có diện tích 352,5m2, ở thôn Tịch Tây (xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành). Do không trực tiếp ở trên mảnh đất nên bà rào lại và giữ nguyên hiện trạng như hiện nay. Tuy nhiên, vào giữa tháng 7-2020, bà Trần Thị Thu Thủy (thôn Tịch Tây) lấn chiếm làm quán trên đất của bà. Nhận được tin báo, bà Minh gặp trực tiếp bà Thủy để nói rõ ranh giới, hiện trạng và các loại giấy tờ sở hữu đất đai liên quan.

- Vậy bà Thủy lấn chiếm diện tích đất của bà Minh để làm quán hả Ba Núi Thành?

- Ngày 20-8-2020, sau khi nhận đơn kiến nghị của bà Minh, cán bộ địa chính - xây dựng xã Tam Nghĩa đã đến lập biên bản và đình chỉ việc dựng quán của bà Thủy. Tuy nhiên, qua rà soát, diện tích đất mà bà Minh cho rằng bà Thủy lấn chiếm cũng không phải đất của bà mà là đất nghĩa địa, do UBND xã Tam Nghĩa quản lý.

- Chà. Ngộ hè!

- Theo hồ sơ do UBND xã Tam Nghĩa cung cấp, phần diện tích đất tranh chấp trên theo cơ sở dữ liệu là thửa 227, tờ bản đồ số 22, có diện tích 358,6m2; qua kiểm tra hồ sơ 64/CP thuộc đất nghĩa địa do UBND xã Tam Nghĩa quản lý. Sau khi xây dựng mồ mả, phần diện tích đất còn lại của thửa đất số 227 bỏ hoang và được bà Thủy phát dọn, đổ đất san nền dựng quán bán nước giải khát.

- Vậy thì rõ ràng rồi. Thế còn bà Thủy nói sao về việc dựng quán bán nước trên diện tích đó hả anh Ba?

- Bà Thủy cho biết, do gia đình khó khăn về kinh tế, bà thấy mảnh đất trên bỏ hoang nên dựng quán tạm để cho con gái bán nước. Trong trường hợp xã thu hồi bà sẵn sàng giao trả mặt bằng.

- Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền xã Tam Nghĩa cần tăng cường hơn nữa việc quản lý hiện trạng đất đai để tránh xảy ra những trường hợp tranh chấp tương tự.

BỀ TUI