Trao “cần câu” giúp người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Thứ sáu, 17/12/2021 12:03

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng về quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn thành phố (viết tắt: NQ334) đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều trường hợp được hỗ trợ đã có công ăn việc làm ổn định, quyết tâm từ bỏ ma túy, hòa nhập cộng đồng.

Trao sinh kế cho người thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 334.

Bà Phạm Thị Sen– Phó Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội – Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, từ khi được HĐND thành phố thông qua, NQ334 đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp lầm lỡ, giúp kéo họ về lại với nẻo thiện. Với mức kinh phí hỗ trợ là 10 triệu đồng/trường hợp để hỗ trợ phương tiện sinh kế, học nghề giúp sớm ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng, giảm nguy cơ tái nghiện. Trên thực tế, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang tìm cách thực hiện theo hướng trao “cần câu” để giúp các em dễ dàng tái hòa nhập với cộng đồng và tránh xa tệ nạn hơn.

“Nếu các em sau khi ở trung tâm cai nghiện trở về mà không có những hỗ trợ kịp thời thì con đường để các em quay lại rất là ngắn. Điều đáng mừng là theo số liệu mới cập nhật toàn thành phố, số người được hỗ trợ sinh kế trong năm 2020 có tỷ lệ tái nghiện rất thấp. Qua đó cho thấy hiệu quả của chính sách này”, bà Sen nói.

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực, Chi cục đã tích cực phối hợp với các địa phương để triển khai hiệu quả, đặc biệt là công tác xét chọn, kiểm tra hồ sơ đối tượng được thụ hưởng theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn. Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. Hiện tại, Chi cục đang phối hợp với các trường học tổ chức cuộc thi “Thiết kế sáng tác phim ngắn tuyên truyền phòng chống ma túy học đường”, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo tính lan tỏa.

Là một trong những địa phương làm tốt công tác triển khai thực hiện NQ334 của HĐND TP, trong 2 năm qua, phường Nam Dương (Q. Hải Châu) đã tập trung triển khai và rà soát các đối tượng thuộc diện theo quy định để đề nghị hỗ trợ sinh kế tạo việc làm. Vừa qua, phường tổ chức hỗ trợ, trao phương tiện sinh kế cho 4 người là đối tượng quản lý sau cai, cai nghiện tại gia đình – cộng đồng. Đây là các trường hợp đủ tiêu chuẩn được sàng lọc kỹ lưỡng từ 6 trường hợp do Công an phường theo dõi và đề xuất.

Như trường hợp của em Đ.H.D.B (19 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ nên em không nhận được sự quan tâm, giáo dục thường xuyên từ người thân. Chính quyền địa phương rất quan tâm trường hợp này, đưa em vào đội dân quân tự nguyện tại phường khi đủ tuổi để giúp đỡ, kèm cặp em. Tuy nhiên, do bạn bè xấu lôi kéo, em lâm vào cảnh nghiện ngập. Trước tình hình đó, một lần nữa các đoàn thể chính trị địa phương, Công an phường đã tìm cách để giúp đỡ, động viên em đi cai nghiện tự nguyện làm lại cuộc đời. Sau cai, em lại tiếp tục được Công an phường thường xuyên thăm hỏi, nhắc nhở tránh xa ma túy nên tiến bộ. Hiện em đang học nghề xây dựng nhưng không có phương tiên đi lại nên được hỗ trợ một chiếc xe máy.

Đại úy Lê Vĩnh Thắng- Phó trưởng Công an phường Nam Dương cho hay, qua theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng em, Công an phường đã tham mưu đề xuất hướng giúp đỡ kịp thời. Ngoài hỗ trợ sinh kế, các em cũng được Công an phường liên hệ cơ sở dạy nghề để nhận vào học. Trong năm 2020, phường cũng đã có 5 em được hỗ trợ sinh kế, phương tiện đi lại, dụng cụ đồ nghề. Sau 1 năm được hỗ trợ, các em đều tiến bộ, có công việc làm, cuộc sống ổn định. Công an phường định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra test ma túy nhưng đều có kết quả âm tính.

Những năm qua thành phố Đà Nẵng luôn đặc biệt quan tâm đầu tư cho công tác an sinh xã hội. Nhiều chương trình, kế hoạch lớn, đặc thù trên lĩnh vực an sinh xã hội, nổi bật như Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”; các chương trình An sinh xã hội, giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo, trẻ em hư bỏ học. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương quy định, thành phố luôn nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn so với quy định của Trung ương, mở rộng các nhóm đối tượng và điều kiện được hưởng.

Những chính sách đầy tính nhân văn của thành phố Đà Nẵng đã động viên, hỗ trợ kịp thời các nhóm đối tượng. Riêng với những kết quả ban đầu mà NQ334 mang lại đã giúp những trường hợp sau cai nghiện có công ăn việc làm ổn định, giúp tránh xa ma túy, hòa nhập cộng đồng. Nhờ đó, giảm tỷ lệ tái nghiện góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

MAI VINH