Trao "cần câu" giúp nhiều hộ thoát nghèo

Thứ ba, 29/05/2018 11:30

Trong lần về công tác tại thị trấn Núi Thành (H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mới đây, chúng tôi được nghe câu chuyện về những cách làm hay, thiết thực của Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận Khối phố 3 (thị trấn Núi Thành) trong việc giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo. Được biết, năm 2015, toàn khối phố có 9 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, đặc biệt là cơ hội thoát nghèo của họ rất ít bởi vừa không có vốn lại thiếu phương tiện làm ăn. Trước thực trạng trên, Chi bộ Khối phố 3 xác định phương pháp giúp các hộ này thoát nghèo là hỗ trợ "cần câu" chứ không trao "con cá".

Chi ủy Chi bộ Khối phố 3 họp triển khai công tác hỗ trợ xóa nghèo tại địa phương.

Chia sẻ về cách giúp người dân trong khối phố thoát nghèo, ông Nguyễn Đức Thái- Bí thư Chi bộ Khối phố 3 cho hay: Để có kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo, Chi ủy đã liên hệ với các cơ quan, ban, ngành của huyện cũng như các nhà hảo tâm trên địa bàn đề nghị giúp đỡ. Nhờ đó, Chi ủy nhận được 81 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. "Ngoài việc hỗ trợ phương tiện, vốn làm ăn ban đầu, chúng tôi cũng vận động một số cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ đào tạo miễn phí cho con em các hộ nghèo. Chúng tôi cũng vận động các hộ được nhận hỗ trợ tiết kiệm tự tích lũy để nuôi "heo đất" và cuối năm lấy khoản tiết kiệm đó tiếp tục làm vốn làm ăn. Trong 2 năm 2015-2016, các hộ đã tiết kiệm từ nuôi "heo đất" được hơn 10 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng đã giúp các hộ ý thức hơn trong tích lũy, tiết kiệm chi tiêu...", ông Thái nói.

Câu chuyện chúng tôi được nghe kể là trường hợp của gia đình bà Châu Thị Thảo (trú Tổ đoàn kết số 5, Khu phố 3), một trong những điển hình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo ở địa phương. Tìm gặp bà Thảo, chúng tôi được bà kể lại, mấy năm trước đây hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, luôn chật vật trong cuộc mưu sinh. Bản thân bà là người khuyết tật, chồng mất sớm, có 2 người con nhưng người con đầu cũng bị tàn tật. 3 năm trước, được sự giúp đỡ của cấp ủy, Ban nhân dân và Ban công tác Mặt trận Khối phố 3, bà được nhận một xe đẩy và được bố trí một lô đất ở trung tâm thị trấn để buôn bán. Đồng thời, 2 con bà cũng được địa phương tặng một số xe đồ chơi chạy điện để làm dịch vụ cho trẻ nhỏ thuê hằng đêm. Nhờ đó, hiện gia đình bà đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Phát huy kết quả đã được, năm 2017 Chi ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận Khối phố 3 tiếp tục khảo sát 4 hộ cận nghèo, trong đó Chi ủy quyết định tập trung hỗ trợ thoát nghèo cho 2 hộ. Điều đáng nói là trong quá trình hỗ trợ này, Chi ủy yêu cầu các hộ được hỗ trợ cam kết đăng ký thoát nghèo để nâng cao ý thức tự giác vươn lên của các hộ. Ngoài việc hỗ trợ các hộ dân thoát nghèo, thời gian qua Chi ủy, Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận Khối phố 3 thị trấn Núi Thành còn có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc giúp đỡ cộng đồng. Trong đó, đáng chú ý như việc vận động xây dựng Quỹ thiên tai của Khối phố với số tiền hơn 17 triệu đồng để hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai; xây dựng Quỹ khuyến học với số dư hơn 30 triệu đồng, hằng năm cấp phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương; vận động hỗ trợ các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn...

Chia sẻ về những kết quả kể trên, ông Nguyễn Đức Thái cho biết: "Tất cả đều xuất phát từ ý thức, trách nhiệm của mỗi người, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu, làm gương, luôn gần dân, sát dân để hiểu dân. Chỉ khi hiểu dân mới giúp được nhân dân. Đây cũng là bài học mà Chi ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận Khối phố xác định là việc làm trọng tâm, thiết thực nhất trong học và làm theo Bác Hồ".

QUANG PHÚC