Trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục

Thứ tư, 29/12/2021 18:17

Dự án Phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em được triển khai thực hiện tại Đà Nẵng từ năm 2016, do Tổ chức Orphan Voice (Mỹ) tài trợ. Tham gia dự án, trẻ em bị xâm hại tình dục được tư vấn kiến thức và trợ giúp chi phí ăn ở, học tập, khám chữa bệnh để sớm ổn định cuộc sống...

Nhân viên Dự án (phải) trao đổi, tư vấn phòng chống mua bán và xâm hại tình dục cho trẻ em gái năm 2020. (Ảnh chụp khi chưa có COVID-19).

Tạo sự thay đổi vững chắc

Em N.T.Q.X, 17 tuổi, vốn là trẻ bị bỏ rơi tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), lần lượt được 2 gia đình nhận nuôi nhưng đều bị xâm hại. Năm Q.X học lớp 6, ba mẹ nuôi đã chuyển đi nơi khác và bỏ Q.X lại. Q.X chuyển đến sống cùng gia đình anh trai nuôi. Người anh này thường xuyên bạo hành và đã xâm hại tình dục với Q.X. Q.X phải nghỉ học, đi phụ việc cho một hộ buôn bán để kiếm sống và bị tai nạn giao thông. Người anh nuôi bỏ rơi Q.X tại bệnh viện. Sau đó, Q.X được cô T. ở quận Liên Chiểu nhận làm con nuôi và cho đi học lại. Khi cô T. vắng nhà, Q.X bị chồng cô T. xâm hại.

Biết chuyện, cô T. giận dữ dọn đồ ra ở riêng cùng với các con và Q.X. Nhưng sau đó, cô T. tái hợp với chồng và Q.X lại bị bỏ rơi. Cùng đường, Q.X một mình ở trọ trên đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu) trong cảnh cùng cực, thiếu thốn. Từ tháng 4-2019, Q.X được dự án hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê trọ, sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe. Sau khi Q.X tốt nghiệp THCS (tháng 5-2021), dự án tiếp tục hỗ trợ 15 triệu đồng để em học nghề làm các loại bánh Âu với định hướng giúp em có cơ hội làm việc, ổn định cuộc sống. Nhân viên dự án Bạch Thị Hồng Thoacho biết: “Do đã nhiều lần bị bỏ rơi và bị xâm hại, nên Q.X rất mặc cảm, không muốn tiếp xúc với cộng đồng, chúng tôi phải thật khéo léo, tế nhị mới tiếp cận được Q.X, sau đó xây dựng sựtin cậy đối với emvà động viên em tin vào điều tốt, dần dần tự tin hòa nhập cuộc sống”.

Đó là 1 trong số gần 100 lượt trẻ em trên địa bàn thành phố được dự án hỗ trợ tư vấn kiến thức và trợ giúp chi phí ăn ở, học tập, sinh hoạt, khám chữa bệnh… Mục tiêu của dự án là tạo sự thay đổi vững chắc đối với từng trường hợp. Tùy theo đặc điểm, hoàn cảnh, hậu quả bị xâm hại, các em được giúp đỡ từ 6 tháng đến 5 năm, trong đó về kinh phí có mức hỗ trợ bình quân 38,3 triệu đồng/em.

Mới đây, bà N.T.A (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bàng hoàng khi nghe con gái, N.T.L, 12 tuổi, kể lại việc bị cha dượng xâm hại tình dục hồi mới học lớp 4 (năm 2019). T.L nói: “Cha dượng dọa nếu kể lại với bất cứ ai thì ông ấy sẽ giết nhưng nay mẹ đã ly dị với ông ấy con mới dám kể với mẹ”. Sau khi tham gia dự án, T.L đượctham gia chương trình Phục hồi sang chấn tâm lý cho trẻ em bị xâm hại tại Trung tâm Công tác xã hội trên đường Đống Đa (quận Hải Châu). Đồng thời, dự ánhỗ trợ 15 triệu đồng cho mẹ em cóvốn buôn bán nhỏ, tạo được cuộc sống ổn định và có điều kiện chăm sóc em mỗi ngày.

Hiện nay, T.L đã học lớp 6 và vẫn đang tiếp tục được dự án giúp đỡ. Những biểu hiện ám ảnh về việc bị xâm hại tình dục ở em đã giảm dần. Nhân viên dự án Trần Ngọc Thiên Ântâm sự: “Chúng tôi thường xuyên đến thăm gia đình em T.L, khéo léo tư vấn giúp mẹ em có thêm kiến thức quản lý, giáo dục con, đồng thời gần gũi trò chuyện với em T.L, đồng hành với em trong học tập, qua đó hướng dẫn cho em cách nhận biết, phòng ngừa các hành vi xâm hại tình dục.

Trẻ em gái trong dự án được hỗ trợ may quần áo năm 2021.

Tham gia truyền thông phòng chống mua bán, xâm hại tình dục

Thời gian qua, dự án tạo điều kiện cho một số em tham gia chương trình truyền thông phòng chống mua bán, xâm hại tình dục. Tiếng nói của những em này gây xúc động sâu sắc đối với người nghe và đem lại hiệu quả tuyên truyền cao. Em L.Q.N.D (phường Bình Thuận, quận Hải Châu), sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng luôn nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động của dự án. N.D từ tốn trải lòng: “Được dự án hỗ trợ học tập và bồi dưỡng kiến thức phòng chống mua bán, xâm hại tình dục, mình tự nguyện tham gia tuyên truyền, tư vấn cho các trẻ em gái có nguy cơ hoặc đã bị xâm hại tình dục”.

Đến nay, 28 em đã ra khỏi dự án. Cả 28 em hiện đều có cuộc sống ổn định và thành thạo các kỹ năng mềm. Các em cùng có chung cảm nhận được thay đổi cuộc đời từ những tấm lòng nhân ái. Nhiều em đã tự lập và đạt được những thành công nhất định. Tiêu biểu như em H.T.M.P (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) được dự án hỗ trợ gần 35 triệu đồng cho các khoản chi phí học tập. Tháng 7-2021, M.P tốt nghiệp loại giỏi Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, hiện làm nghề IT, bước đầu có thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng. “Dù cuộc sống thay đổi thế nào, mình cũng không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả của Dự án Phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em”, M.P hồ hởi.

LÊ VĂN THƠM