Trùm ma túy Sơn “điện lạnh” lãnh án 32 năm tù

Thứ sáu, 23/08/2019 08:44

Ngày 22-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Đào Viết Sơn (1992), Phạm Thanh Hùng (1976) và Nguyễn Thanh Thảo (1991, cùng trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đào Viết Sơn từng làm thợ điện lạnh tại thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bolykhamxay (Lào). Quá trình làm ăn tại đây, Sơn quen một người đàn ông người Lào tên là Xiều và Sơn nhiều lần mua ma túy của Xiều để sử dụng. Sau đó, Sơn trở về Việt Nam sinh sống nhưng không tìm “mối” cung cấp ma túy để sử dụng nên Sơn liên lạc với Xiều thông qua mạng xã hội zalo để mua 10 gói ma túy hồng phiến (mỗi gói 200 viên). Khoảng tháng 2-2019, sau khi thống nhất nơi giao nhận ma túy, Xiều nhắn tin qua zalo cho Sơn thông báo vị trí cất giấu ma túy ở chân cột điện gần cầu Cua Hảo (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh). Nhận thông báo của Xiều, Sơn đến điểm hẹn thấy có 1 túi ni-lông đựng ma túy màu trắng được dán băng dính màu vàng, Sơn lấy ma túy đồng thời để lại gói tiền hơn 22,6 triệu đồng rồi nhắn tin thông báo cho Xiều: “Ok”.

Có “hàng”, Sơn đưa gói ma túy về nhà tại thôn Kim Thành mở ra xem thấy bên trong túi ni-lông có 8 gói hồng phiến và 1 gói ma túy đá. Thấy “hàng dư”, Sơn đã nhắn tin hỏi Xiều về việc tại sao có thêm gói ma túy đá, Xiều trả lời “khuyến mãi chứ không tính tiền”. Số ma túy này Sơn giấu vào trong vỏ hộp đựng điện thoại để ở giường ngủ để sử dụng dần.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 16-2, khi Sơn đang ở nhà, thì Nguyễn Thanh Thảo (trú xã Sơn Kim 1) cùng Nguyễn Bá Bảo (trú Sơn Kim 2, H. Hương Sơn) và Phạm Thanh Hùng (trú xã Sơn Tây) đến chơi. Lúc này, Sơn lấy ma túy ra cùng Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Bá Bảo sử dụng. Trong khi mọi người đang sử dụng ma túy, Sơn lấy đưa cho Hùng 2 gói Hồng phiến (tổng 392 viên) và nói: “Anh lấy về dùng, tiền nong tính sau”, Phạm Thanh Hùng đồng ý (giá mua bán Đào Viết Sơn và Phạm Thanh Hùng tự ngầm hiểu với nhau, số ma túy đó tương đương 10 triệu đồng theo giá thị trường) rồi cất 2 gói Hồng phiến vào trong túi quần. Nguyễn Thanh Thảo cũng xin Sơn một ít ma túy về sử dụng, Sơn lấy đưa cho Thảo một đoạn ống nhựa màu trắng đỏ bên trong đựng ma túy đá, Thảo cất ma túy vào trong ví da của mình.

17 giờ cùng ngày, khi Sơn, Hùng, Thảo và Bảo đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang thu giữ trên giường ngủ của Sơn 7 túi ni-lông chứa tổng cộng 1.405 viên hồng phiến, 1 túi ma túy đá, 2 ĐTDĐ, 1 quả lựu đạn cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ của Phạm Thanh Hùng 2 túi ni-lông bên trong có 392 viên hồng phiến; 1 túi heroin; 4 đoạn ống nhựa đựng heroin. Hùng khai nhận 392 viên hồng phiến do Đào Viết Sơn bán cho Hùng, còn số heroin Hùng mua của một người đàn ông tên Quang (không rõ địa chỉ cụ thể) ở TP Vinh (Nghệ An) để sử dụng. Bên cạnh đó, Nguyễn Thanh Thảo cũng bị phát hiện cất giấu 1 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá, Thảo khai ma túy trên Sơn cho Thảo về sử dụng.

Tại phiên xét xử, bị cáo Đào Viết Sơn khai nhận, ngoài phi vụ mua 2.000 viên hồng phiến trên, bị cáo còn giao dịch thêm 2 phi vụ khác nữa. Cụ thể, khoảng tháng 11- 2017, qua mạng xã hội zalo, Sơn liên lạc với Xiều đặt vấn đề mua 5 gói hồng phiến (mỗi gói 200 viên) với giá 1.000.000 kíp Lào. Khoảng đầu tháng 7-2018, Sơn tiếp tục liên lạc với Xiều để mua 5 gói hồng phiến (mỗi gói 200 viên) với giá 13.500.000 đồng. Lần này, Sơn mua thêm của Xiều 1 quả lựu đạn để phòng thân.

Tại phiên tòa, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Viết Sơn 15 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 16 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 năm tù giam về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Tổng mức án Đào Viết Sơn phải chịu là 32 năm tù giam. Bị cáo Phạm Thanh Hùng lĩnh 8 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Thanh Thảo lĩnh 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.        

X.S