Trung Quốc cảnh báo đáp trả kế hoạch “Made in Europe” của EU

Thứ ba, 28/04/2026 09:15

Ngày 27-4, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch “Made in Europe” của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu chính sách này được triển khai, cho rằng đây là động thái mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp nước ngoài.

Trước đó, EU đã công bố bộ quy tắc mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp nội khối, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như ô tô, công nghệ xanh và thép. Theo kế hoạch, các doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn công sẽ phải đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Đề xuất này, còn được gọi là “Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp”, được xem là nỗ lực của châu Âu nhằm phục hồi sản xuất, bảo vệ việc làm và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài.

Trong phản ứng chính thức gửi tới Ủy ban châu Âu ngày 24-4, Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, cho rằng quy định mới có thể tạo ra rào cản mang tính hệ thống đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh nhấn mạnh sẽ “kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của doanh nghiệp trong nước nếu EU tiếp tục thúc đẩy chính sách này.Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cũng cảnh báo kế hoạch “Made in Europe” phản ánh xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ thương mại song phương. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp châu Âu cho rằng các biện pháp mới là cần thiết để đối phó với sự cạnh tranh từ các công ty Trung Quốc, vốn được hưởng nhiều hỗ trợ từ nhà nước.

Giới quan sát nhận định căng thẳng thương mại giữa hai bên có thể gia tăng nếu EU triển khai chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như pin và xe điện, nơi cạnh tranh đang ngày càng gay gắt.

T.N