Trưởng thành sau mỗi chiến công

Thứ bảy, 17/04/2021 16:58

Sau mỗi vụ án, mỗi chiến công được lập nên, niềm vui lớn nhất với người chiến sĩ Cảnh sát hình sự là góp phần đem đến sự bình yên cho nhân dân. Nếu hỏi hình ảnh đọng lại về họ, thì đó là nỗi khiếp đảm với tội phạm nhưng rất đỗi gần gũi với nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao thưởng cho Phòng CSHS vì thành tích triệt phá thành công một chuyên án lớn năm 2020.

Với 75 năm truyền thống, khó có thể kể hết những chiến công của lực lượng Cảnh sát hình sự, chỉ biết rằng sau mỗi chiến công ấy, các anh đã trưởng thành, đã lớn lên cùng đất nước, cùng quê hương, đã đảm bảo tốt nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn tội phạm hình sự, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tự hào về truyền thống, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ và luôn coi danh dự là điều thiêng liêng nhất, cao quý nhất... đó là những gì mà mỗi chiến sĩ hình sự luôn tâm niệm. Nếu để kể ra những chiến công, những năm qua có thể kể đến nhiều vụ án nổi bật mà lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) Đà Nẵng đã lập nên. Điển hình như vụ giết người, cướp xe taxi năm 1997; vụ bắt “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân cùng đồng bọn chuyên đột nhập, thực hiện trên 40 vụ trộm cắp tài sản, tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, 200 lượng vàng; vụ bắt “siêu trộm” công sở liên tỉnh Nguyễn Tuấn Vũ, chuyên đột nhập công sở, trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng; vụ bắt đối tượng người Trung Quốc dùng súng giết người đồng hương để giải quyết mâu thuẫn ở Sơn Trà... Nếu phải kể đến những tấm gương dũng cảm chiến đấu, bất chấp hiểm nguy, tính mạng thì có điển hình là Thiếu tá  Phan Công Việt, cán bộ Phòng CSHS.

Ở một địa bàn là thành phố du lịch, đầu mối giao thông thuận lợi nên tội phạm đổ về Đà Nẵng gây án cũng phức tạp. Đó không chỉ là tội phạm lưu động, tội phạm người nước ngoài, tội phạm công nghệ cao mà phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng cũng tinh vi, khó lường, phi truyền thống. Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng CSHS cho biết, gần đây tội phạm hoạt động liên tỉnh, lưu động theo từng nhóm, dẫn tới việc đấu tranh triệt phá có khó khăn nhất định. Đơn cử, vừa qua nhóm 4 đối tượng ở TP.HCM đã thuê xe trộm từ Đồng Nai đến Nghệ An, khi đến Đà Nẵng thì bị bắt. Từ thực trạng đó đòi hỏi để đấu tranh được với tội phạm hoạt động lưu động, liên tỉnh cần xâu chuỗi, kết nối thông tin đối tượng từ công an các tỉnh thành. Cũng với đặc điểm là thành phố năng động, mở cửa giao thương cùng thế giới nên tội phạm là người nước ngoài tới Đà Nẵng du lịch, làm ăn rồi gây án cũng phức tạp. Điển hình vừa qua, Phòng CSHS đã khám phá nhanh vụ giết người, chặt xác và phi tang xuống sông Hàn do Xiao Gui Ping (quốc tịch Trung Quốc) gây ra tại Q.Ngũ Hành Sơn làm xôn xao dư luận. Hoặc trước đó, vào năm 2019, lực lượng CSHS cũng triệt phá nhóm đối tượng người quốc tịch Trung Quốc gây ra hàng loạt vụ trộm tại các công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, với số tiền hàng tỷ đồng. Chúng nhập cảnh bằng nhiều con đường tới Đà Nẵng, thuê khách sạn ở, ban ngày đi khảo sát tiếp cận mục tiêu, địa điểm để ban đêm tiến hành đột nhập, đục két sắt trộm tài sản.

Không chỉ là các nhóm tội phạm lưu động hay đối tượng là người nước ngoài, gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án cũng phức tạp tại Đà Nẵng. Nhiều vụ đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng Internet - môi trường phi truyền thống đã bị lực lượng CSHS Đà Nẵng triệt phá. Điển hình như vụ đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá do Bùi Mạnh Trí (1985, trú Q.Thanh Khê) cầm đầu với số tiền lên tới 10 ngàn tỷ đồng. Hay vụ lừa đảo, chiếm đoạt mã OTP, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với số tiền hàng trăm triệu đồng vừa bị lực lượng CSHS triệt phá. Thượng tá Trần Nam Hải cho biết, tội phạm bây giờ đã nâng tầm, hoạt động trong môi trường, thủ đoạn phi truyền thống. Chúng ngồi ở Hà Nội vẫn có thể gây án ở Đà Nẵng, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân ở Đà Nẵng. Điều đó đòi hỏi lực lượng CSHS phải nâng tầm, tự hoàn thiện mình về nghiệp vụ, pháp luật, trình độ công nghệ, ngoại ngữ… mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Bởi lẽ muốn phá vụ án người nước ngoài gây án thì phải biết ngoại ngữ, muốn phá vụ án đối tượng dùng công nghệ cao gây án thì phải có trình độ công nghệ, thậm chí phải cao hơn đối tượng mới có thể đấu tranh hiệu quả với chúng.

Có thể thấy, tội phạm hình sự ngày càng phức tạp, biến thiên tinh vi về thủ đoạn, phương thức, đòi hỏi lực lượng CSHS phải trưởng thành, nâng tầm mới có thể đảm đương tốt nhiệm vụ. Sau mỗi chiến công không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng hay việc được các cấp ghi nhận biểu dương, mà niềm vui lớn hơn với mỗi cán bộ chiến sĩ hình sự, ấy là giải tỏa mối lo, nỗi bất an cho người dân, du khách, nhà đầu tư. Điều đó vừa là niềm tự hào, vừa là sứ mệnh, cũng là động lực thôi thúc các anh sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, hy sinh, dấn thân trên mặt trận cam go này. Và, sau mỗi chiến công, hình ảnh người lính hình sự lại được khắc họa sâu đậm trong lòng dân, đó là hình ảnh không khoan nhượng với tội phạm, là nỗi khiếp đảm của tội phạm, nhưng rất đỗi gần gũi với nhân dân, nương nhờ nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Suy cho cùng, Công an nhân dân sinh ra từ nhân dân, luôn mang trong mình sứ mệnh vì bình yên nhân dân.

HẢI QUỲNH

Với nhiều chiến công tiêu biểu, Phòng CSHS đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; 4 năm liền từ năm 2011 đến năm 2014 được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Vì ANTQ cấp cơ sở”; năm 2019 được Cờ thi đua của TP, năm 2020 đạt Cờ thi đua của Chính phủ. Hàng trăm lượt CBCS của Phòng đã được vinh danh, khen thưởng.