Truy lùng gã Sở Khanh

Thứ sáu, 11/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nông Ngọc Diệu (1987, trú bản Kéo Coong, xã Tân Văn, H. Bình Gia, Lạng Sơn) về tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 17-10, Diệu đã quan hệ tình cảm và trộm của chị P.T.N (1991, trú TP Vinh, Nghệ An) một số tài sản có giá trị lớn. Không những vậy, sau đó Diệu còn dùng hình ảnh quay lại cảnh "nóng" của hai người để tống tiền chị P.T.N.

Mất cả tình lẫn tiền từ tình yêu qua mạng 

Ngày 25-11, Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14) CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn cầu cứu của chị P.T.N (1991, trú TP Vinh, Nghệ An) với nội dung: Trung tuần tháng 7-2009, trong nickname của N. bỗng xuất hiện nickname khá lãng tử có tên là “Hunghathanh” vào xin làm quen. Người này tự giới thiệu tên là Hoàng, nhà ở Hà Nội. Lúc đầu, N. tặc lưỡi, ừ thì cứ nói chuyện cho vui, có sao đâu. Nhưng càng nói chuyện, N. cảm thấy rất hợp với anh ta, bởi anh ta có lối hành văn rất duyên.

Từ đó, ngày qua ngày, 2 người thường lên mạng chat, tâm tình với nhau. Tự lúc nào N. đã rất tin tưởng anh ta và đem lòng yêu say đắm, mặc dù chưa một lần gặp mặt. Ngày 7-10, khi bố mẹ có việc phải về quê, nhân cơ hội này, N. đã gọi điện mời “người yêu” vào TP Vinh chơi. Tối cùng ngày, tại nhà N., sau khi ăn uống xong, 2 người ngồi tâm sự, chia sẻ nỗi nhớ nhung bấy lâu nay đã dành cho nhau. Như ăn phải bùa mê thuốc lú, không cưỡng lại được tình yêu sét đánh dành cho chàng trai này, tối đó N. đã tình nguyện trao cho anh ta sự trinh trắng của đời con gái mà không một chút hối tiếc.

Trong những lần “quan hệ”, đối tượng này đã chủ động dùng máy điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người. N. biết việc đó, song nghe người yêu giải thích: “Quay làm kỷ niệm, xem tý rồi anh xóa”, N. tin ngay.  Rồi N. chìm vào giấc ngủ say, sáng tỉnh dậy, cô bàng hoàng thảng thốt khi người yêu cùng toàn bộ số tài sản gồm 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 lắc vàng 4 chỉ, 1 đôi bông tai vàng 2 chỉ, 1 sợi dây chuyền 2 chỉ, 1 nhẫn đeo tay 1 chỉ, 2 chiếc ĐTDĐ đã biến mất.

Lúc này, N. mới vỡ lẽ rằng người tình trong mộng của mình chính là một gã Sở Khanh lừa tình, trộm tài sản. Mất một số tài sản lớn, song vì xấu hổ nên N. không dám nói với ai. N. liên lạc theo số điện thoại cũ, song lúc nào cũng nằm ngoài vùng phủ sóng. Tiếc số tài sản bị mất thì ít, mà lo lắng về những hình ảnh 2 người ái ân trong chiếc điện thoại kia thì nhiều. Đang phân vân điều đó thì sự việc lại tới. Tối 8-11, “người yêu” liên lạc với N. qua điện thoại và bảo lên mạng chat. Qua nói chuyện, y yêu cầu N. phải nộp ngay 20 triệu đồng vào tài khoản, nếu không y sẽ tung cảnh ân ái của 2 người lên mạng và in ảnh ra dán khắp TP Vinh. Cùng đó y đã gửi 5 bức ảnh được cắt trong đoạn phim ra gửi cho N. để đe dọa.

 Tang vật để tống tiền thu được từ nơi trú ngụ của Diệu.

Truy tìm manh mối kẻ tống tiền

Nhận được đơn, lãnh đạo Phòng PC14 đã cử trinh sát (TS) tiến hành xác minh. Qua xác minh, xét thấy đây là một vụ án phức tạp, nên Phòng đã báo cáo đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo, lập án đấu tranh. Ngày 1-12, PC14 đã tiến hành xác lập Chuyên án 129C. Thượng tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng PC14 làm Trưởng ban chuyên án (BCA), trung tá Lê Văn Lan - Đội trưởng Đội 5 làm phó BCA, cùng các TS nhanh chóng vào cuộc để điều tra.

Khi BCA vào cuộc điều tra, mọi thông tin về đối tượng có nickname Hungdathanh đều là con số không, bởi bị hại lại không cung cấp được một chút manh mối nào về nhân thân con người này. Trong lúc đang tìm cách tiếp cận đối tượng thì bất ngờ tối 29-11, đối tượng này liên lạc với N. yêu cầu phải nộp ngay 20 triệu đồng vào tài khoản ATM mang tên Hoàng Thị Hợp - Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCTVN), chi nhánh Thái Nguyên.

Nhận thấy đây là mấu chốt hết sức quan trọng để phá án, trung tá Lê Văn Lan và thiếu tá Cao Tiến Hòa tức tốc lên Thái Nguyên. Tại đây, TS nhanh chóng phối hợp với Trung tâm thẻ ATM - NHCTVN, Cục C14 Bộ CA, PC14 CA tỉnh Thái Nguyên, PC14 CA tỉnh Lạng Sơn để tiến hành xác minh, điều tra. Chiều 30-11, tại Nghệ An, chị N. đã chuyển 1 triệu đồng vào số tài khoản như đối tượng đã cho. Tiếp tục xác minh, đối tượng theo địa chỉ đăng ký thẻ ATM mang tên Hoàng Thị Hợp tại NHCTVN.

Làm việc với CQĐT, chị Hợp cũng không rõ ai lấy CMND của mình đi làm thẻ ATM. Xoay quanh mối quan hệ của chị Hợp, BCA nhận thấy đối tượng Nông Ngọc Diệu (1987, trú bản Kéo Coong, xã Tân Văn, H. Bình Gia, Lạng Sơn), hiện tạm trú Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội là đối tượng hết sức khả nghi. Tiếp tục xác minh về nhân thân đối tượng này, được biết: năm 2008, Nông Ngọc Diệu học tại Trường Trung cấp Bưu điện miền núi Thái Nguyên, song do ăn chơi đua đòi nên tháng 4-2009, Diệu bỏ học, xuống Hà Nội thuê nhà sống dặt dẹo. Là một gã trai lãng tử, lại khéo ăn nói nên hắn được rất nhiều thiếu nữ tin tưởng. Khi đã thỏa mãn thì y chia tay và đi tìm mối tình khác. Trong đó, thời gian học ở Thái Nguyên, y  và chị Hợp có quan hệ yêu đương với nhau, có thể y đã lấy CMND của chị để đi làm thẻ ATM.

 Nông Ngọc Diệu

Sa lưới

Tất cả tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy Nông Ngọc Diệu là nghi can số 1, tuy nhiên, để xác định được anh ta đang ẩn náu ở đâu là điều hết sức khó khăn. Được biết, “sở trường” của Diệu là “câu” gái đẹp trên mạng nên CQĐT quyết định dùng biện pháp “lấy độc trị độc” để câu nhử nhằm xác định nơi ở của Diệu. Đến ngày 5-12, qua “câu” gái trên mạng, Diệu có mặt tại TP Thái Nguyên gặp “người yêu” mới tại khách sạn Thanh Mai. Tại đây, khi Diệu tiếp tục dùng máy tính xách tay để liên lạc và yêu cầu chị P.T.N đòi tiền, thì bất ngờ TS đạp cửa xông vào bắt quả tang.

Tại khách sạn nơi Diệu lưu trú, BCA đã thu được 1  laptop, 1 thẻ ATM mang tên Hoàng Thị Hợp, 1 máy ảnh KTS, 2 chiếc ĐTDĐ (trong đó có 1 chiếc lưu giữ đoạn phim quay cảnh ân ái với chị P.T.N), 1 xe máy không có giấy tờ, 22 sim điện thoại. Với những tang vật chứng quá rõ ràng, Nông Ngọc Diệu đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Khoảng tháng 7-2009, trong một lần lên mạng, y đã làm quen với N. ở Nghệ An với cái tên là Hoàng. Tối 17-10, y đã vào Nghệ An chơi theo lời mời của N. Sau khi 2 người quan hệ xong thì N. lăn ra ngủ. Do đã có chủ định từ trước, y vơ vét tài sản rồi gọi taxi chở ra Bến xe Vinh, sau đó bắt xe tốc hành đi Hà Nội. Có được những thước phim quay cảnh ân ái với N., Diệu sử dụng để tống tiền, và khi đang thực hiện hành vi thì bị CQĐT bắt giữ.

Bắt thành công đối tượng, di lý về Nghệ An, ngày 7-12, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với Nông Ngọc Diệu về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Xuân Sơn