Truy tố 2 kẻ lừa đảo khi mùa sầu riêng vào vụ
Mùa sầu riêng bước vào cao điểm thu hoạch cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trộm cắp, lừa đảo, tranh chấp trong mua bán và nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Để bảo vệ thành quả lao động của người dân, cơ quan Công an và các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, trực tiếp đến các nhà vườn, vựa thu mua tuyên truyền nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, như: trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn, tranh chấp giữa chủ vườn và người thu mua...
Liên quan đến tội phạm xảy ra trong mùa vụ sầu riêng, giữa tháng 8-2026, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can trong 2 vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn bán vườn sầu riêng của người khác và đặt mua sầu riêng nhưng không trả tiền.
Cụ thể, ngày 17-8, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án đến TAND tỉnh Đắk Lắk để xét xử đối với bị can Nguyễn Duy Anh Vũ (1992, trú xã Xuân Mai, TP Hà Nội) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, bố ruột Vũ là ông Nguyễn Duy Hùng có 1 vườn sầu riêng đến mùa thu hoạch với sản lượng khoảng 5 tấn tại thôn Ea Krái (xã Dliê Ya, Đắk Lắk), tiếp giáp với vườn sầu riêng của anh Hà Văn Hưng (anh họ của Vũ) có sản lượng khoảng 25 tấn. Từ tháng 7 đến tháng 9-2023, lợi dụng lúc cha về Hà Nội và vườn sầu riêng giáp ranh với vườn của anh Hưng không có bờ rào ngăn cách, Vũ tự nhận mình là chủ của 2 vườn sầu riêng này. Vũ đã rao bán và nhận tiền đặt cọc mua quả sầu riêng từ nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng để đánh bạc trực tuyến và tiêu xài hết.
Cùng thời gian, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Nhàn (1991, trú tỉnh Bắc Ninh) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, Nhàn biết được chị Huỳnh Thị Thanh Ngân (trú tỉnh Đắk Lắk) bán sầu riêng trên mạng xã hội nên đặt mua 5 quả sầu riêng.Sau lần đó, Nhàn thường xuyên liên lạc qua Zalo với chị Ngân. Qua trò chuyện, Nhàn thấy chị Ngân bán sầu riêng không cần cọc tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Ngân.
Để tạo lòng tin, Nhàn nói với chị Ngân đang công tác tại Bộ Công an, quen biết với nhiều người, cần mua nhiều sầu riêng để đi biếu. Từ ngày 21-8-2025 đến ngày 13-9-2025, thông qua Zalo, Nhàn nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho chị Ngân đặt mua tổng cộng 416,75kg sầu riêng với tổng trị giá là 41,6 triệu đồng. Khi nhận được sầu riêng, Nhàn dùng để ăn và đem bán, không trả tiền cho chị Ngân.
Chưa dừng lại ở đó, từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10-2005, Nhàn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chị Ngân tin tưởng cho mượn tổng cộng gần 257 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của chị Ngân, Nhàn sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ hết.
Qua 2 vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng trong quá trình giao dịch mua bán nông sản, nhất là nông sản có giá trị cao như sầu riêng. Chủ vườn được khuyến cáo lựa chọn thương lái, đối tác có thông tin rõ ràng, uy tín; lập hợp đồng hoặc thỏa thuận cụ thể về giá cả, số lượng, chất lượng, phương thức thanh toán và tiền đặt cọc; cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định, không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, các cơ sở thu mua sầu riêng cần nghiêm túc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, không thu mua nông sản không rõ nguồn gốc, thực hiện giao dịch minh bạch và đúng nội dung đã thỏa thuận với người dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện người, số lượng sầu riêng có biểu hiện nghi vấn, nhất là dấu hiệu liên quan đến tài sản do phạm tội mà có.
T.H

