Tử hình gã đàn ông dắt vợ và “trà xanh” đi buôn ma túy

Thứ ba, 05/12/2023 08:00
Không có việc làm ổn định nên để có tiền tiêu xài, Dương Hồng Thái lôi kéo vợ và “trà xanh” vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy đá với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo  đó, từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2021, Thái đã đi mua ma túy mang về nhà của mình tại xã Ia Sao (H. Ia Grai, Gia Lai) chia ra thành nhiều gói nhỏ rồi cùng vợ là Lê Trang Mỹ Dung và Nguyễn Huy Toàn bán lẻ cho nhiều “con nghiện”.
Bị cáo Thái (đứng trước) cùng 4 bị cáo đồng phạm (đứng hàng sau) tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Thái (đứng trước) cùng 4 bị cáo đồng phạm (đứng hàng sau) tại phiên tòa xét xử.

Ngày 29-11-2023, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử đối với bị cáo Dương Hồng Thái (1988, trú xã Ia Sao) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; cùng 4 bị cáo đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 0 giờ 3 ngày 21-7-2021, tại làng Rồi (xã la Phí, H. Chư Păh), Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng bắt quả tang 2 đối tượng: Dương Hồng Thái điều khiển ô-tô BKS 81C-189.81 chở Nguyễn Thị Mai Linh (1999, trú TP Pleiku, Gia Lai) từ Kon Tum về Gia Lai. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ gần 1kg ma túy đá. Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái và vợ là Lê Trang Mỹ Dung (1989, trú xã Ia Sao) và nhà ở của Nguyễn Huy Toàn (1989, trú TX Ayun Pa, Gia Lai) và Hà Công Tuấn (2001, trú xã Ia Sao). Lực lượng Công an tiếp tục thu giữ gần 207g ma túy đá, 16 viên đạn và một số tang vật có liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, cơ quan Công an thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7-2020 đến ngày 19-7-2021, Thái, Dung, Toàn đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng khác nhau trên các địa bàn huyện Ia Grai, huyện Đak Đoa, huyện Chư Păh và TP Pleiku. Việc liên hệ, thỏa thuận số lượng, giá cả, địa điểm giao nhận tiền, ma túy được Thái và đồng phạm thực hiện trên ứng dụng Zalo, Facebook. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Linh, Dung, Toàn, Tuấn đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Thái liên tục chối bỏ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử, Thái khai nhận số ma túy thu giữ tại nhà riêng là mua về để sử dụng, còn gần 1kg ma túy đá thu giữ khi bắt quả tang là bị người khác hãm hại, bỏ lên xe lúc nào không biết. Tuy nhiên, những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cùng với số tiền mà các bị can, người liên quan chuyển khoản cho Thái để mua ma túy đã đủ căn cứ để kết tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Thái và các đồng phạm.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên án tử hình đối với bị cáo Dương Hồng Thái về tội “Mua bán trái phép chất ma túy ” và 9 năm tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là tử hình. Các bị cáo: Nguyễn Thị Mai Linh bị tuyên tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy ”; Lê Trang Mỹ Dung 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Huy Toàn 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy ” và 3 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 23 năm tù; Hà Công Tuấn 17 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 18 năm tù.

Mức án cao nhất đối với trùm ma túy Thái là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với kẻ phạm tội không hối cải. Đối với Linh, dù biết Thái đã có gia đình nhưng vẫn có tình cảm mù quáng và đồng phạm với Thái thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhận bản án chung thân. Đối với Dung, xuyên suốt quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp tang vật và đang nuôi con nhỏ nên bị phạt 20 năm tù.

G.L