Tử hình kẻ giết người cướp của

Thứ tư, 21/04/2021 15:00

Bị cáo Nguyễn Quang Thoại

Với ý định trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy, Nguyễn Quang Thoại (27 tuổi, trú xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng) thủ sẵn một con dao rồi đi tìm nhà nào sơ hở để đột nhập trộm cắp.

Khoảng 4 giờ ngày 23-8-2020, Thoại chạy xe máy đến thôn 1 (xã Gia Hiệp) rồi lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi) thì bị gia chủ phát hiện. Thoại rút dao đâm bà Thoa tử vong rồi cướp chiếc ĐTDĐ, tiếp đó Thoại dùng xà beng phá tủ sắt lấy 2 nhẫn, 2 bông tai, 1 dây chuyền vàng. Ngày 20-4, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Thoại về 2 tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”. Xét tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo có tiền án nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Thoại án tử hình về tội: “Giết người”, 4 năm tù về tội: “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình.

L.Đ