Từ vỏ bọc giải trí đến vòng xoáy tội phạm

Thứ hai, 27/04/2026 08:00

Trong diện mạo năng động, hiện đại của Đà Nẵng - thành phố đáng sống hàng đầu cả nước vẫn tồn tại những “mảng tối” về tình hình ANTT. Đáng chú ý, các loại hình cờ bạc, cá cược đang có xu hướng biến tướng tinh vi, núp bóng dưới các hoạt động giải trí hợp pháp. Không còn là những chiếu bạc công khai, các đối tượng ngày càng tổ chức kín kẽ, chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

+ Kỳ 1: Vạch trần những “sòng bạc” trá hình

Đối tượng Đặng Phước Long
3 đối tượng Chang Heng Kit, Lei Wai Nga và Đinh Văn Hùng.

“Biến hình” dưới vỏ bọc giải trí

Thực tế cho thấy, những “sòng bạc” trá hình hiện nay thường được tổ chức tại các căn hộ cao cấp, villa du lịch, thậm chí là phòng khách sạn sang trọng, núp bóng dưới hình thức câu lạc bộ mang tính giải trí. Trong đó, hình thức poker trá hình đang có dấu hiệu nở rộ.

Dưới danh nghĩa các “giải đấu” mang tính thể thao trí tuệ, người tham gia phải mua “chip” để thi đấu, sau đó quy đổi thắng- thua bằng tiền thật thông qua các kênh trung gian. Các giao dịch không diễn ra trực tiếp mà chủ yếu qua chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, khiến việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Điển hình, ngày 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Hải kiểm tra, triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức poker tại một khách sạn lớn trên tuyến đường ven biển. Cơ quan Công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng: Chang Heng Kit (1986, quốc tịch Trung Quốc), Lei Wai Nga (1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (1996, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, tụ điểm này hoạt động dưới danh nghĩa một câu lạc bộ thể thao nhưng thường xuyên tổ chức các “giải đấu poker” có dấu hiệu quy đổi giải thưởng thành tiền mặt. Các “giải đấu” được tổ chức chuyên nghiệp với đầy đủ vòng loại, chung kết, hệ thống hiển thị điện tử, nhân viên chia bài, trọng tài và bộ phận thu ngân hoạt động khép kín. Chỉ riêng một giải đấu, số tiền người chơi bỏ ra đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Dù công bố giải thưởng là hiện vật như điện thoại hay voucher, nhưng thực chất các phần thưởng này đều được quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận nội bộ. Ngoài giải chính, các “giải phụ” với quy mô nhỏ hơn vẫn thu tiền tham gia từ hàng chục triệu đồng mỗi bàn, cho thấy hoạt động tổ chức đánh bạc diễn ra thường xuyên, liên tục và có tính chất chuyên nghiệp.

Dưới vỏ bọc sinh hoạt thể thao, các đối tượng đã tổ chức các giải đấu Poker có thưởng bằng tiền, thu hút đông người tham gia.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định hoạt động của câu lạc bộ thực chất do các đối tượng người nước ngoài đứng sau điều hành. Để hợp thức hóa, các đối tượng thuê người Việt đứng tên thành lập doanh nghiệp, đăng ký ngành nghề thể thao nhằm che giấu mục đích tổ chức đánh bạc. Bộ máy vận hành được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng: từ quản lý chung, điều hành trực tiếp đến kiểm soát dòng tiền. Hoạt động thu- chi được thực hiện khép kín, có sự liên kết giữa các bộ phận lễ tân, thu ngân và nhóm “mua lại giải thưởng” nhằm hợp thức hóa việc trả thưởng bằng tiền mặt. Với phương thức hoạt động tinh vi, có tổ chức và yếu tố nước ngoài, đường dây này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

Trước đó, cuối tháng 3- 2026, Phòng CSHS cũng đã bắt tạm giam đối tượng Đặng Phước Long (1980, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Phước Long là chủ nhiệm Câu lạc bộ thể thao cơ sở New Emperors Poker Club đặt tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải). Dưới vỏ bọc tổ chức sinh hoạt thể thao, đối tượng đã chỉ đạo nhân viên tổ chức các giải đấu Poker có thưởng bằng tiền, thu hút đông người tham gia, qua đó trục lợi bất chính.

Cá cược online - “canh bạc” trong lòng bàn tay

Song song với các “sòng bạc” trá hình, hoạt động cá cược online đang len lỏi mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người chơi có thể dễ dàng tham gia cá cược bóng đá, tài xỉu, lô đề thông qua các website hoặc ứng dụng đặt máy chủ ở nước ngoài.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hàng chục tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, sử dụng các ứng dụng nhắn tin để liên lạc, phân chia tài khoản theo cấp bậc, hình thành một “hệ sinh thái” cá cược khép kín.

Việc thanh toán thắng thua được thực hiện theo tuần, thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Không chỉ tổ chức, nhiều đối tượng còn trực tiếp tham gia cá độ với số tiền lớn, thậm chí lôi kéo người thân, bạn bè tham gia, tạo thành các mắt xích trong đường dây. Bên cạnh đó, các tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ vẫn âm thầm tồn tại. Dù quy mô không lớn, nhưng mức độ ăn thua cao, mỗi ván có thể lên đến hàng chục triệu đồng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy phức tạp.

Thực tế cho thấy, phần lớn người tham gia các hình thức cờ bạc đều bắt đầu với tâm lý thử vận may hoặc giải trí. Tuy nhiên, với cơ chế thắng- thua nhanh chóng cùng các chiêu trò kích thích như thưởng tiền, hoàn trả, người chơi dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen.

Một thủ đoạn khác là các trò chơi đổi thưởng núp bóng game online. Người chơi nạp tiền mua vật phẩm ảo rồi quy đổi thành tiền thật thông qua các “đại lý”. Dù đã được cảnh báo nhiều lần, loại hình này vẫn âm thầm tồn tại và phát triển. Điểm chung của các hình thức cờ bạc hiện nay là tính chất tinh vi, khép kín, sử dụng công nghệ cao và có sự phân công vai trò rõ ràng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng chức năng mà còn kéo theo nhiều loại tội phạm khác như “tín dụng đen”, trộm cắp, lừa đảo, thậm chí là bạo lực.

Đối tượng Đặng Phước Long

Đằng sau những “cuộc vui” đỏ đen là những hệ lụy nặng nề: gia đình tan vỡ, kinh tế kiệt quệ, trật tự xã hội bị đe dọa. Đáng lo ngại hơn, việc lợi dụng không gian khách sạn, khu du lịch để tổ chức hoạt động trái phép còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của thành phố du lịch văn minh, an toàn.

Những “sòng bạc” trá hình bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phía sau đó là cả một hệ thống hoạt động tinh vi, sẵn sàng biến tướng để qua mặt cơ quan chức năng. Việc nhận diện, đấu tranh và ngăn chặn loại tội phạm này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cùng sự nâng cao ý thức của người dân.

(còn nữa) XUÂN SƠN