Tung ảnh giết khỉ lên facebook cho... oai?!

Thứ sáu, 08/01/2016 11:14

(Cadn.com.vn) - Sáng 7-1, lực lượng chức năng tại Nghệ An đã triệu tập nam thanh niên đưa những hình ảnh giết thịt khỉ lên facebook gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua. Trước đó, tối 2-1, trên trang facebook cá nhân có tên Cường Và Cường đã đăng tải 10 hình ảnh của chủ nhân mô tả quá trình giết hại, lột da, chế biến và làm thịt khỉ để nấu cao khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 10 bức ảnh một nam thanh niên tạo dáng trước những chú khỉ bị giết thịt hết sức phản cảm, gây phẫn nộ trong dư luận. Theo đó, nam thanh niên trước các chú khỉ bị giết và cảnh làm thịt khỉ để nấu cao trên facebook có nickname “Cường Và Cường” được xác định là Chu Văn Cường (1990, trú xóm Lam Sơn, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An). Ngay trong sáng 7-1, đoàn công tác liên ngành gồm: Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai, Chi cục Kiểm lâm vùng 2, CATX Hoàng Mai, CAX Quỳnh Lập đã có mặt tại địa phương để xác minh thông tin, triệp tập Chu Văn Cường để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Hình ảnh Cường chụp đăng trên facebook Cường Và Cường.

Quá trình triệu tập lấy lời khai, Chu Văn Cường đã thừa nhận và khai báo toàn bộ sự việc trên. Theo lời khai của Cường thì khoảng một tháng trước, Cường sang nhà hàng xóm là ông Lê Bá Thuận (1967, trú cùng xóm) chơi. Lúc này, tại nhà ông Thuận đang làm thịt khỉ để nấu cao. Tại đây, Cường nhờ một người bạn dùng điện thoại di động chụp ảnh mình bên những con khỉ đã được giết thịt, làm sạch lông, khò bằng bình gas, cảnh xẻ thịt… Có được “seri ảnh độc”, sau một thời gian cất giữ, ngày 2-1, Cường mới quyết định tung lên mạng xã hội facebook. Theo đó, 10 tấm ảnh được Cường đưa lên mô tả quá trình giết hại, lột da, chế biến để nấu cao. “Cường khai đưa những ảnh đó lên mạng cho oai và không ngờ sự việc lại bị phát hiện” - ông Lê Văn Hữu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai cho biết. Trước đó, kiểm tra tại nhà Cường, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết của việc giết mổ khỉ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện có 1 con chim cắt lớn nên đã lập biên bản, tịch thu con chim trên vì Cường không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ.

Cũng từ lời khai của Chu Văn Cường, đoàn công tác liên ngành đã có mặt tại nhà ông Lê Bá Thuận để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, hiện trường không còn các dấu vết của việc giết mổ khỉ nữa, nhưng khi đối chiếu với hình ảnh trên mạng xã hội thì xác định đúng là có vụ việc như Cường đăng tải.

Sau khi những hình ảnh giết thịt khỉ hết sức quy mô được phát tán, dư luận đã đặt ra câu hỏi trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai khi để xảy ra vụ việc trên. Ông Lê Văn Hữu nói: “Do địa bàn TX Hoàng Mai rộng, trong khi Hạt chỉ có 9 người làm việc quản lý nên rất khó kiểm soát hết. Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, quan điểm của chúng tôi là sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật chứ không có chuyện bao che. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc vì có thể nhóm người giết khỉ liên quan đến một đường dây vận chuyển, mua bán động vật hoang dã”.

Chu Văn Cường bị triệu tập lấy lời khai.

Ông Trịnh Văn Truyền - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng 2 cho biết, đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TX Hoàng Mai làm rõ vụ việc để báo cáo cụ thể với Tổng cục Lâm nghiệp. “Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB - nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt khỉ trái phép đều bị nghiêm cấm. Các đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức” - ông Truyền cho biết.

Trao đổi sự việc trên, ông Trần Đức Linh - Trưởng CAX Quỳnh Lập cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với Ban CAX để điều tra làm rõ sự việc trên. Cũng theo ông Linh, bố của Cường là ông Chu Văn Thịnh từng là cán bộ lâm nghiệp nghỉ hưu. Cường hiện đã có gia đình và một con trai gần 1 tuổi. Nhưng cách đây 1 tháng, có mâu thuẫn gia đình nên Cường đã bỏ vợ và ở nhà với bố.

Khi xem những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc. Bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết: “Thật rùng mình trước những hành vi sát hại động vật hoang dã như thế này. Cũng giống như vụ giết hại voọc dã man năm 2012, hành vi này không những vi phạm nghiêm trọng đến các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã mà còn thể hiện sự vô nhân tính của một số đối tượng trong xã hội”.

X.S