Tướng Nga thông báo tin quan trọng về tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk

Thứ năm, 20/02/2025 17:34

Nga đã giành lại hơn 800 km² lãnh thổ từ Ukraine ở tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, tương đương khoảng 64% diện tích mà Ukraine kiểm soát từ khi cuộc xâm nhập bắt đầu vào năm ngoái, theo một tướng cấp cao của Nga.

Binh sĩ Nga phóng đạn cối về phía các lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk. Ảnh: TASS
Binh sĩ Nga phóng đạn cối về phía các lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk. Ảnh: TASS

Thượng tướng Sergei Rudskoi, lãnh đạo Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Nga, nói với tờ Krasnaya Zvezda rằng quân đội Nga đang tiến công trên mọi hướng và buộc Ukraine vào thế phòng thủ kể từ tháng 2/2024. Ông nhấn mạnh cuộc phản công quy mô lớn của Nga đã giúp nước này giành lại nhiều khu vực quan trọng.

Theo Tướng Rudskoi, Nga hiện kiểm soát 75% lãnh thổ các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cùng hơn 99% vùng Luhansk. Ông khẳng định bốn khu vực này "đã hợp nhất vào Nga về mặt pháp lý và sẽ không bao giờ được trao trả lại cho Ukraine".

"Đây là bước ngoặt trong việc đạt được các mục tiêu của chúng tôi. Chính quyền Kiev giờ không thể thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường", ông Rudskoi tuyên bố. Ông cũng cho rằng khả năng sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược của Ukraine đã suy giảm đáng kể, trong khi chính sách huy động quân sự của Kiev "phần lớn mang tính cưỡng ép".

Theo vị tướng này, tương lai của cuộc xung đột giờ không còn phụ thuộc vào Ukraine, mà tùy vào việc phương Tây có đồng ý xây dựng một trật tự an ninh mới ở châu Âu, có tính đến lợi ích của Nga hay không.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Nga cho biết Lữ đoàn 810 được triển khai tại tỉnh Kursk của Nga, giáp với tỉnh Sumy của Ukraine.

Blog quân sự DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine cũng xác nhận lữ đoàn này đang tham chiến tại đây.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng lực lượng dù Tula đã giành được quyền kiểm soát tuyến đường Sudzha-Rylsk trong quá trình giải phóng làng Sverdlikovo thuộc quận Sudzhansky, tỉnh Kursk.

Nga hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà nước này sáp nhập năm 2014.

Trong một diễn biến liên quan chiến sự, theo Deep State, các lực lượng Nga đang tiến gần mỏ lithium Shevchenko ở Donetsk từ ba hướng khác nhau. Lithium là nguồn tài nguyên quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp, từ điện thoại di động đến xe điện. Theo ước tính của chính phủ Mỹ, Ukraine có khoảng 500.000 tấn lithium, trong khi Nga sở hữu trữ lượng gấp đôi.

Ông Konrad Muzyka, Giám đốc tổ chức tư vấn quân sự Rochan ở Ba Lan, nhận định: "Với tốc độ tiến quân hiện nay, rất có khả năng Nga sẽ kiểm soát khu vực này trong vài tuần tới". Ông nhấn mạnh việc giành được tài nguyên của Ukraine là một trong những mục tiêu chiến lược của Nga, bên cạnh các mục tiêu quân sự.

Trong khi đó, các quan chức Nga đã bắt đầu thảo luận về kế hoạch khai thác mỏ Shevchenko. Ông Vladimir Ezhikov, quan chức cấp cao do Nga bổ nhiệm tại Donetsk, cho biết công ty khai khoáng thuộc tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng giấy phép khai thác sẽ chỉ được cấp khi tình hình chiến sự ổn định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gần đây đã trình bày một bản đồ từng được giữ bí mật, cho thấy nhiều mỏ khoáng sản của Ukraine, trong đó một phần lớn hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Nga được cho là nắm rõ vị trí tài nguyên của Ukraine từ các cuộc khảo sát địa chất thời Liên Xô. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã thể hiện mong muốn ký thỏa thuận về tài nguyên với Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã bác bỏ đề xuất ban đầu vì không có đủ đảm bảo về an ninh. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch này, cáo buộc Mỹ tìm cách khai thác tài nguyên Ukraine.

Theo Báo Tin tức

Đàm phán Mỹ - Nga cấp ngoại trưởng đạt kết quả tích cực

Nga và Mỹ nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ song phương và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 18-2 sau cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Cuộc họp thượng đỉnh châu Âu về Ukraine không ra được tuyên bố chung

Cuộc họp không chính thức của lãnh đạo 8 quốc gia châu Âu tại Paris, với sự tham gia của các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung. Theo kênh truyền hình BFMT, nguyên nhân chính là những bất đồng giữa các bên liên quan đến khả năng triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine.

Các bên nói gì trước thềm cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Saudi Arabia?

Các quan chức Mỹ và Liên bang Nga sẽ gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 18/2 để thảo luận về cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.