Tuyên án 9 bị cáo trong vụ án đền bù khống tại Dự án Thủy điện Sông Bung 2

Thứ hai, 28/09/2015 10:11

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Sau 2 tháng hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh điều tra bổ sung, chiều 26-9, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án đền bù khống đất tại Dự án thủy điện Sông Bung 2 (H. Nam Giang). Cụ thể, 4 bị cáo nguyên là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật TN-MT (Sở TN-MT Quảng Nam) gồm: Nguyễn Đức Tuấn bị phạt 7 năm tù, Trương Hoành 5 năm tù, Phan Tấn Thịnh và Hứa Tấn Sỹ cùng bị phạt 3 năm tù cùng tội danh "Nhận hối lộ"; Bị cáo Zơ Râm Pết (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Chun, H. Nam Giang) lãnh mức án 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Bị cáo Phan Tấn Nghĩa (nguyên là cán bộ Trung tâm kỹ thuật TN-MT) bị phạt 3 năm tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; 2 bị cáo Nguyễn Văn Hợp (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất H. Nam Giang) và Nguyễn Văn Dũng (cán bộ BQL Dự án Thủy điện Sông Bung 2) cùng bị 3 năm tù treo về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Bị cáo Huỳnh Văn Hải (trú H. Đại Lộc, hành nghề kinh doanh) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ".

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Hải (cùng em trai là Huỳnh Giao đã bỏ trốn) biết rõ khu vực 2 bên sông Bung (thuộc xã La Êê và Chơ Chu, H.Nam Giang) là đất rừng tự nhiên không có ai canh tác. Từ tháng 3-2010 đến tháng 10-2012, nhóm cán bộ thuộc Trung tâm kỹ thuật TN-MT đến đo đạc, cắm mốc ranh giới bị ngập để GPMB vùng lòng hồ thủy điện Sông Bung 2. Lúc này, Giao và Hải đã hứa hẹn đưa tiền, yêu cầu và chỉ dẫn nhóm cán bộ này thực hiện đo đạc giải thửa không đúng quy định để 52 hộ dân (thuộc 2 xã La Êê và Chơ Chun, H. Nam Giang) được nhận tiền đền bù, hỗ trợ hơn 11,7 tỷ đồng. Sau khi đo đạc, giải thửa cho 52 hộ dân, nhóm cán bộ này đã nhận 120 triệu đồng của anh em Hải. Còn Hải, Giao và Pết chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng...

Bão Bình