Tuyển Việt Nam cần cuộc cách mạng

Thứ ba, 13/12/2016 08:51

(Cadn.com.vn) - Sau thất bại ở AFF Cup 2016 cùng với việc Công Vinh, Thành Lương quyết định chia tay ĐTQG, đây là thời điểm thích hợp nhất để tuyển Việt Nam thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng lực lượng mà cụ thể là nên chuyển giao thế hệ, hướng đến tương lai.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam có những tín hiệu tích cực từ các đội tuyển trẻ. Điểm nhấn đầu tiên là tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ đầu tiên của lò HAGL. Lứa cầu thủ này đã mang đến những cảm xúc khó quên trong lòng người hâm mộ với lối đá đẹp, kỹ thuật. Tuy nhiên, những hạn chế về thể lực hay chưa hiệu quả đã không giúp lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... hiện thực được những mục tiêu đặt ra ở giải khu vực lẫn châu lục.

Đặc biệt năm 2016, lứa U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã làm nên lịch sử khi vào đến bán kết VCK U19 Châu Á và giành tấm vé tham dự World Cup U20 diễn ra vào năm sau. Đây là lứa cầu thủ tuyển chọn từ những lò đào tạo như PVF, Viettel, HAGL, Hà Nội T&T... được đầu tư hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games 2019.

Công Vinh chia tay sự nghiệp thì Công Phượng (trái) xứng đáng được giao trọng trách trên hàng công ĐT Việt Nam.  

Có thể nói, những thành công của bóng đá trẻ đã mang đến những kỳ vọng cho ĐT Việt Nam trong tương lai. Bởi điều kiện cần là chúng ta có được những lứa cầu thủ trẻ tài năng để kế cận. Nhưng điều kiện đủ là những lứa cầu thủ này cần được đầu tư đúng hướng để phát huy được tài năng.

Trở lại với câu chuyện của ĐT Việt Nam, thất bại ở AFF Cup 2016 đã chỉ ra rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có hạn chế trong cách dùng người. Nhà cầm quân người Nghệ An khi mới lên dẫn dắt ĐT Việt Nam đã xây dựng ĐT Việt Nam theo hướng kết hợp giữa "chất thép" của SLNA - lối đá kỹ thuật và đẹp mắt của HAGL - sự tinh tế và kinh nghiệm của những trụ cột như Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương, Vũ Minh Tuấn. Trong những trận giao hữu, ĐT Việt Nam đã chơi ổn và nhiều người đánh giá HLV Hữu Thắng đã có hướng đi đúng cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên khi vào giải, nhà cầm quân này khá bảo thủ khi sử dụng quá nhiều cầu thủ xứ Nghệ trong mỗi trận đấu, cùng với đó là đặt niềm tin quá nhiều vào Công Vinh, Văn Quyết mà ít tạo điều kiện cho các tài năng trẻ như Công Phượng chẳng hạn.

Lãnh đạo VFF khẳng định sẽ không tính đến chuyện sa thải HLV Nguyễn Hữu Thắng mà vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân xứ Nghệ. VFF sẽ làm việc với HLV Hữu Thắng trong vài ngày tới để bàn kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại ASEA Cup 2019 và SEA Games 29 (2017).

Thành phần ĐTQG hiện nay có đến 10 cầu thủ từng khoác áo U23 dự SEA Games 2015 và VCK U23 Châu Á 2016. Trong số đó, có đến phân nửa vẫn còn đủ tuổi dự SEA Games 2017. Như vậy, việc Công Vinh, Thành Lương chia tay ĐTQG không phải là vấn đề bởi lứa kế cận đã chứng minh được khả năng gánh vác trọng trách. Đội tuyển nên trao cơ hội cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn... và chọn một vài nhân tố tốt như Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Thanh Trung.

Hãy nhìn bóng đá Myanmar, họ rất quyết liệt trong việc cách mạng lực lượng khi sử dụng đội hình vừa tham dự U20 World Cup 2015 tham dự AFF Cup 2016. Chắc chắn đội hình này của Myanmar sẽ là đối trọng lớn với các ứng viên còn lại tại SEA Games 2017.

Vì thế, hơn bao giờ hết, đây chính là thời điểm thích hợp để ĐT Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng lực lượng.

Khánh Hòa