Tỷ phú Bloomberg cân nhắc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020

Thứ tư, 19/09/2018 09:54

 

Cựu Thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg, đang cân nhắc ra tranh cử tổng thống nhằm hạ bệ ông Donald Trump, nhưng lần này ông sẽ là ứng viên của đảng Dân chủ, chứ không còn là ứng viên độc lập nữa. Trả lời phỏng vấn tờ NYTimes ngày 18-9, ông Bloomberg, 76 tuổi, chủ tịch kiêm nhà sáng lập đế chế truyền thông và phân tích tài chính mang tên ông, cho biết, ông đang cân nhắc ý tưởng tranh cử tổng thống vào năm 2020, nhưng chưa sẵn sàng đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ông khẳng định, nếu ra tranh cử, chắc chắn ông sẽ không phải là ứng viên của đảng Cộng hòa, mà thay vào đó sẽ là ứng viên đảng Dân chủ. Ông Bloomberg từng xem xét ra tranh cử vào Nhà Trắng trong các năm 2008, 2012 và 2016, nhưng cuối cùng đều từ bỏ ý định. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump lên cầm quyền, ông Bloomberg - người đang đặt ưu tiên số một cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu - liên tục phát biểu chỉ trích đảng Cộng hòa. Tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, ông Bloomberg quyết định chỉ ủng hộ tài chính cho các ứng cử viên Dân chủ.

T.L (Theo NYT)