U23 Việt Nam muốn ăn Tết trên đất Thái

Thứ bảy, 04/01/2020 12:00

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu đến mồng 2 Tết Canh Tý 2020 tại Thái Lan nếu giành vé vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2020 - giải đấu được dự đoán sẽ cực kỳ khốc liệt bởi phần thưởng là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Và các tuyển thủ U23 Việt Nam đều sẵn sàng đón cái Tết ở xa quê hương nhưng đầy ý nghĩa này.

Cả thầy Park và người hâm mộ đang mong chờ tin tốt lành từ Đình Trọng.

Cơ hội lớn để tiến sâu

U23 Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020  tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26-1. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm cùng bảng D với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Với phong độ tốt như hiện nay, thầy trò HLV Park Hang-seo được dự đoán có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng và tiến sâu hơn tại giải đấu.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 UAE ở trận ra quân vào ngày 10-1, U23 Jordan (13-1) tại sân nhà của CLB Buriram United. Trận cuối cùng vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên trên sân Rajamangala (Bangkok) vào ngày 16-1.Trong trường hợp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu trận tứ kết vào ngày 19-1 (25 Tết). Nếu tiến vào bán kết, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu vào ngày 22-1 (28 Tết). Trong trường hợp tiến sâu nhất có thể, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết vào ngày 26-1 (mồng 2 Tết Canh Tý) để tranh ngôi vô địch hoặc đá trận tranh hạng 3 vào ngày 25-1 (mồng 1 Tết). Hiện, U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân của giải đấu này. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng sẽ là vòng loại Olympic Tokyo 2020, thế nên thầy trò HLV Park Hang-seo đang hướng đến mục tiêu giành vé đến Nhật Bản vào mùa hè tới. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến vòng bán kết, thì U23 Việt Nam sẽ phải đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Thái Lan. Và không chỉ thầy trò HLV Park Hang-seo, rất nhiều người hâm mộ cũng mong sẽ được đón Tết xa nhà cùng các "chiến binh Sao Vàng" trên đất Thái Lan tới đây.

Thầy Park chơi chiêu?

Chiến lược gia người Hàn Quốc không có nhiều lý do để chia tay Đình Trọng - trung vệ số một của ông từ hai năm qua. U23 Việt Nam phải đợi Đình Trọng để giải quyết rất nhiều vấn đề. Việc Đình Trọng có tên trong danh sách bị loại của HLV Park Hang Seo mà trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới tiết lộ có thể là một "chiêu" của thầy Park trước VCK U23 châu Á 2020.

Đình Trọng là 1 trong 8 cái tên còn sót lại sau thành công của U23 Việt Nam ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 và không chỉ có vậy, trung vệ Hà Nội được xem là chốt chặn ưa thích số 1 của HLV Park Hang Seo từ đội U23 đến ĐTQG.

Ở AFF Cup 2018, Đình Trọng là sự lựa chọn không thể thay thế trước cầu môn Văn Lâm. Còn tại King's Cup 2019 năm nay, Đình Trọng gặp chấn thương bất đắc dĩ không thể hội quân và HLV Park Hang Seo phải bất đắc dĩ thay thế bằng đồng đội của Trọng là Thành Chung của Hà Nội. Trước đó, Đình Trọng đã trở lại cùng U22 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á tháng 3-2019 ở Mỹ Đình và giúp đội nhà thăng hoa rực rỡ. HLV Park Hang Seo hơn ai hết hiểu rõ tư duy chơi bóng hiện đại, đầu óc của Đình Trọng vào dạng khó tìm của bóng đá Việt Nam bây giờ. Từ Sài Gòn FC đến Hà Nội, Đình Trọng được đồng đội đặt cho biệt danh "chuyên gia săn Tây", đủ hiểu khả năng của trung vệ này.

Đình Trọng có tên trong danh sách bị loại của thầy Park ở thời điểm trước khi U23 Việt Nam lên đường đến Thái Lan, cùng với Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi đến hạn chót gút danh sách thời gian tới. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn vài ngày để kiểm tra năng lực phục hồi của cậu học trò. Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Đình Trọng luôn được đánh giá cao ở năng lực.

Nếu trung vệ Hà Nội có thể lấy lại phong độ vốn có, cầu thủ này chính là trung vệ số 1 của thầy Park tương tự 2 năm trước tại Trung Quốc. Điều đó sẽ giúp Thành Chung trám vào chỗ Văn Hậu - nơi được cho là sự thiếu vắng đáng kể nhất của U23 Việt Nam khi sang Thái Lan lần này. Trung vệ còn lại sẽ là suất của Tấn Sinh. Đây là ba trung vệ hàng đầu được HLV Park Hang Seo sử dụng ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3-2019 và giúp U22 Việt Nam thăng hoa rực rỡ. Thành Chung khi được giải phóng khỏi vị trí trung vệ sẽ có thể mạnh dạn dâng cao tấn công như Văn Hậu đã từng làm. Và điều đó sẽ giúp thầy Park đỡ đau đầu khi dùng Tấn Tài thay cho vị trí hậu vệ biên trái. Đây là điều ông đã làm ở trận chung kết SEA Games 30. Tấn Tài bất đắc dĩ đá thay Thanh Thịnh do chấn thương nhưng nhờ đó, ông nhận thấy cầu thủ gốc Bình Định có thể chơi tốt vị trí này.

Nếu không có Đình Trọng, HLV Park Hang Seo sẽ mất đi một lựa chọn làm cứng cáp hàng thủ. Thành Chung sẽ phải án binh bất động trước cầu môn để đảm bảo sự an toàn và thỉnh thoảng chỉ được tham gia các pha bóng cố định. Hai trung vệ còn lại nhiều khả năng sẽ là Tấn Sinh và Ngọc Bảo. So về khả năng, Ngọc Bảo không thể so sánh với đẳng cấp của Đình Trọng. Hoặc HLV Park Hang Seo có thể sẽ phải "hy sinh" khả năng tấn công của Tấn Tài để đưa cầu thủ này về đá trung vệ. Đó là lý do dù nộp danh sách rút gọn 23 tuyển thủ cho AFC nhưng HLV Park Hang Seo vẫn đưa 25 cái tên sang Thái Lan đầu năm nay. Nếu Đình Trọng phục hồi, đó thực sự là tín hiệu tốt lành của thầy Park. 2 cái tên bị loại theo tính toán khi đó sẽ là những tân binh chưa được thử nghiệm nhiều.

T.D