Ukraine đề xuất đàm phán hòa bình, Nga lên tiếng

Thứ sáu, 26/07/2024 08:41

Ngày 24-7, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga nếu Moscow sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí.

Phát biểu trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 tiếng với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), ông Kuleba nhấn mạnh: "Phía Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại và đàm phán với phía Nga. Tất nhiên, các cuộc đàm phán phải hợp lý và thực tế, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Trước đó, hôm 23-7, trong cuộc gặp Quốc vụ khanh (người đứng đầu chính phủ) Vatican, Hồng y Pietro Parolin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đương nhiên cần sớm kết thúc xung đột để không gây thêm thương vong.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hoà bình của phía Ukraine, ngày 24-7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng thông điệp này có thể nói là nhất quán với quan điểm của Nga nhưng vẫn cần phải làm rõ thêm những chi tiết quan trọng. Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Các bạn biết rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán, luôn duy trì sự cởi mở trong quá trình đàm phán, nhưng ở đây có những chi tiết quan trọng mà tôi và các bạn vẫn chưa biết".

Theo Sputnik, trong cuộc phỏng vấn với BBC gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn có thể diễn ra, bất chấp sắc lệnh có hiệu lực ở Ukraine cấm các cuộc đàm phán như vậy. Ngày 15-7, ông Zelensky cũng cho biết đại diện Nga nên tham gia hội nghị lần thứ hai về giải quyết xung đột Ukraine. Hội nghị hòa bình Ukraine lần hai dự kiến diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, không có tín hiệu nào cho thấy Nga sẽ tham dự. Nga không được mời tham dự hội nghị hòa bình đầu tiên tổ chức tại Thụy Sĩ hồi tháng 6, vì ông Zelensky khi đó tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào chỉ có thể diễn ra sau khi Nga rút khỏi Ukraine. Chính quyền Tổng thống Zelensky khẳng định luôn sẵn sàng đàm phán, song không bao giờ nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Zelensky đã dịu giọng đáng kể trong những phát ngôn gần đây khi lần đầu tiên phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Nga.

Theo hãng tin Reuters hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột, nhưng đã bị phía Mỹ bác bỏ sau khi hai bên liên lạc qua kênh trung gian. Tiếp đó vào tháng 5, Reuters đưa tin rằng ông Putin bày tỏ sẵn sàng ngăn chặn xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn đạt được thông qua đàm phán, nhưng người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Kiev và phương Tây không phản ứng.

Gần nhất là vào tháng 6, ông Putin cho biết Nga sẽ chỉ chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và bàn giao toàn bộ khu vực mà Moscow đã sáp nhập vào Nga, gồm: Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại thúc đẩy "công thức hòa bình" 10 điểm, yêu cầu Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

T.N