Ukraine không kích tỉnh Kursk của Nga khiến nhiều người thiệt mạng
Không quân Ukraine đã tấn công trung tâm điều khiển của các đơn vị thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga gần làng Tetkino thuộc tỉnh Kursk của nước này.
Báo The Kyiv Independent dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 5/5 cho biết cuộc tấn công diễn ra vào ngày 4/5 và mục tiêu là địa điểm bố trí các kíp điều khiển thiết bị bay không người lái trinh sát và tấn công của Nga.
Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, kết quả của cuộc tấn công đã khiến tới 20 binh sĩ Nga thiệt mạng và thiết bị của họ bị phá huỷ.
Làng Tetkino thuộc tỉnh Kursk nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 10 km. Trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khu dân cư này có khoảng 4.000 người sinh sống.
Cũng trong ngày 5/5, hãng tin AFP dẫn lời Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexander Khinstein cho hay các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 3 người thiệt mạng tại khu vực biên giới này của Nga.
Ông Khinstein viết trên trang Telegram: “Một thiết bị bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) của Ukraine đã tấn công một xe Lada Largus... đáng tiếc là vụ tấn công đã khiến 2 phụ nữ thiệt mạng".
Ông Khinstein cho biết thêm, trong một vụ việc khác, một người đàn ông 53 tuổi đã thiệt mạng trên xe khi một thiết bị nổ được thả xuống.
Hồi tháng trước, Nga tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát lại tỉnh phía Tây này, với sự hỗ trợ của binh sĩ Triều Tiên, sau nhiều tháng Kiev chiếm giữ hàng chục ngôi làng ở đây trong một cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ.
Dân thường sống ở các ngôi làng biên giới của cả Nga và Ukraine thường xuyên thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo kích qua lại giữa hai bên trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
Hồi tuần trước, ông Khinstein xác nhận 288 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.
Ukraine tấn công bằng UAV vào thủ đô Moskva của Nga
Theo Thị trưởng Moskva (Moscow), ông Sergei Sobyanin, cuộc tấn công diễn ra lúc rạng sáng 5/5, nhằm vào quận Podolsk, phía Nam thủ đô của Nga.
Trong một thông báo trên kênh Telegram, Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng bốn thiết bị bay không người lái (UAV) tại khu vực hành chính quận Podolsk.
Theo ông Sobyanin, các thiết bị bay không người lái này đang bay về phía Moskva và vụ tấn công không gây ra thiệt hại hay thương vong tại nơi các mảnh vỡ rơi xuống. Sau vụ tấn công, các chuyên gia của cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để thực thi nhiệm vụ.
Cũng trong ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cổng cộng 26 thiết bị bay không người lái của Ukraine nhắm vào lãnh thổ nước này đã bị bắn hạ trong đêm.
Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga trên Telegram cho biết thêm ngoài các thiết bị bay không người lái bị bắn hạ khi đang tiếp cận Moskva còn còn 17 chiếc khác bị tiêu diệt trên bầu trời vùng Bryansk và 5 chiếc khác bị hạ tại vùng Kaluga.
Thống đốc vùng Kaluga - nơi giáp với vùng Moskva ở phía Đông Bắc - và vùng Bryansk - giáp biên giới với Ukraine - cho biết trên mạng xã hội rằng không có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại.
Trước đó, Cơ quan Giám sát hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) cho biết họ đã tạm ngừng các chuyến bay tại sân bay Domodedovo — một trong những sân bay chính phục vụ thủ đô Moskva — trong khoảng 1,5 giờ nhằm đảm bảo an toàn hàng không.
Vụ tấn công nêu trên diễn ra sau khi Liên bang Nga tuyên bố một “lệnh ngừng bắn nhân đạo” đơn phương từ ngày 8 đến ngày 11/5 để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến thứ 2 – một cử chỉ thể hiện thiện chí từ phía Moskva. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Kiev.
Theo tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông không chấp nhận lệnh ngừng bắn ngắn hạn và kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng sáng kiến ngừng bắn 3 ngày của Nga là không đủ và không đáng tin cậy, đồng thời cho biết phía Ukraine không tin tưởng vào các đề xuất của Moskva.
Theo CAO