Ukraine tập kích UAV lớn chưa từng có vào thủ đô Nga

Thứ tư, 12/03/2025 13:50

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 11-3 có tổng cộng 337 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga, bao gồm 91 chiếc ở khu vực Moscow là 126 chiếc ở khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine đang rút lui.

Một bãi đậu xe của nhà máy thực phẩm Miratorg ở Domodedovo, Moscow sau trận tập kích UAV của Ukraine. Ảnh: Telegram
Một bãi đậu xe của nhà máy thực phẩm Miratorg ở Domodedovo, Moscow sau trận tập kích UAV của Ukraine. Ảnh: Telegram

Reuters cho biết, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Nga, với ít nhất 91 thiết bị bay không người lái nhắm vào Moscow, khiến ít nhất một người thiệt mạng, gây ra các vụ cháy, đóng cửa sân bay và buộc hàng chục chuyến bay phải chuyển hướng.

Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 11-3 tổng cộng 337 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga, bao gồm 91 chiếc ở khu vực Moscow và 126 chiếc ở khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine đang rút lui. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đây là cuộc tấn công UAV có quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga từ đầu năm đến nay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số 337 UAV bị bắn hạ có 91 chiếc ở vùng Moscow, 126 chiếc ở vùng Kursk, 38 chiếc ở vùng Bryansk, 22 chiếc ở vùng Ryazan, 10 chiếc ở vùng Kaluga, 8 chiếc ở vùng Lipetsk, 8 chiếc ở vùng Oryol, 6 chiếc ở vùng Voronezh và 3 chiếc ở vùng Nizhny Novgorod.

Thống đốc khu vực Moscow, ông Andrei Vorobyov, cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Ông Vorobyov cũng đăng một bức ảnh về một căn hộ bị hư hại với cửa sổ bị thổi bay. Ông Vorobyov cho biết một số cư dân buộc phải sơ tán khỏi một tòa nhà nhiều tầng ở quận Ramenskoye thuộc khu vực Moscow, cách Điện Kremlin khoảng 50 km về phía Đông Nam.

Tại Moscow, không có dấu hiệu hoảng loạn, người dân vẫn đi làm bình thường tại trung tâm thành phố. Trong khi đó, Cơ quan giám sát hàng không Nga cho biết các chuyến bay tại cả bốn sân bay của Moscow đã bị đình chỉ để đảm bảo an toàn hàng không sau các vụ tấn công. Hai sân bay khác ở các khu vực Yaroslavl và Nizhny Novgorod, phía Đông Moscow, cũng bị đóng cửa.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 11-3 cho biết thêm cuộc tấn công còn làm dịch vụ đường sắt bị gián đoạn sau khi các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái làm hư hại cơ sở hạ tầng tại ga Domodedovo. Theo kênh Telegram Mash, một thiết bị bay không người lái màu đen được tìm thấy ở Chernogolovka, thuộc khu vực Moscow. Nó nằm cạnh một tòa chung cư, thiết bị nổ vẫn còn nguyên vẹn và các chuyên gia chất nổ đang trên đường đến hiện trường.

Trong khi đó, hteo RT, ít nhất 13 người thương vong trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào một trung tâm mua sắm nhỏ ở vùng Kursk thuộc Nga vào tối 10-3. Theo các thông tin mới nhất, số thiệt mạng trong vụ tấn công trung tâm mua sắm Dobrynya tại khu dân cư Belaya đã tăng lên 4 người. Ngoài ra, có 9 người bị thương với mức độ khác nhau. Quyền Thống đốc vùng Kursk, ông Aleksandr Khinstein đã chỉ trích vụ tấn công của Ukraine khi xảy ra đúng vào lúc người dân đi mua sắm sau giờ làm việc.

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi quân đội Ukraine phóng hai rocket từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) vào một khu chợ địa phương tại thị trấn Veliky Kopani, thuộc vùng Kherson. Thông tin ban đầu cho thấy lực lượng Ukraine đã sử dụng cùng loại rocket này trong cuộc tấn công tại Kursk.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine diễn ra ngay khi một nhóm quan chức Ukraine chuẩn bị gặp một phái đoàn Mỹ tại Saudi Arabia để tìm kiếm cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng trong cuộc chiến đã kéo dài ba năm. Đồng thời, lực lượng Nga đang cố gắng bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk thuộc miền Tây của Nga. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn mang lại hòa bình cho Ukraine, cuộc chiến vẫn đang leo thang trên chiến trường với một cuộc tấn công lớn của Nga ở Kursk và một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Nga đã phát triển một loạt hệ thống điện tử phòng thủ dày đặc trên Moscow và các cơ sở quan trọng, với các lớp bảo vệ tiên tiến bổ sung tại các tòa nhà chiến lược, cùng mạng lưới phòng không phức tạp để bắn hạ máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận Điện Kremlin ở trung tâm thủ đô. Kiev, cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công hàng loạt bằng thiết bị bay không người lái từ lực lượng Nga, đã cố gắng đáp trả nước láng giềng khổng lồ phía Đông bằng hàng loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu, sân bay và thậm chí cả các trạm radar cảnh báo sớm chiến lược của Nga.

AN BÌNH

Nga lên tiếng khi Đan Mạch tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng đáp trả sau khi Ngoại trưởng Đan Mạch nói rằng nước này sẵn sàng đóng góp binh sĩ nếu lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu được triển khai tại Ukraine.

Theo báo Izvestia của Nga, trong phản hồi về tuyên bố của Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen về việc sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine, trên kênh Telegram của mình, bà Zakharova đã đặt ra câu hỏi về những người sẽ ở lại để bảo vệ đảo Greenland trong trường hợp đó. Bà Zakharova viết: "Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng ai sẽ bảo vệ Greenland? Có lẽ là những người tị nạn từ Ukraine đã đến Đan Mạch?".

Trước đó, giới quan chức cấp cao của Đan Mạch tuyên bố nước này đã sẵn sàng gửi quân đến Ukraine như một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình tiềm năng của châu Âu. "Bằng cách tuyên bố sẵn sàng đóng góp, chúng tôi nhấn mạnh rằng nếu sự hiện diện của châu Âu trở nên cần thiết cho một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình, về nguyên tắc, Đan Mạch luôn sẵn sàng", Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen nói. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng hiện tại không có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra.