"Uyển chuyển" chia sẻ gói hỗ trợ

Thứ ba, 14/09/2021 10:22

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng chiều 13-9, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho hay, đã chỉ đạo chính quyền phường Hòa Minh và các ngành vào cuộc xác minh làm rõ liên quan đến phản ánh của người dân về việc: Thành phố quyết định hỗ trợ 500 ngàn đồng cho mỗi hộ gia đình, nhưng người dân chỉ nhận được 330.000 đồng. Sự việc xảy ra khu dân cư Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu...

Ông Trần Sinh, Tổ trưởng Tổ dân phố 35 kiểm tra lại danh sách bà con trong diện hỗ trợ.

Đây là gói hỗ trợ được chính quyền Đà Nẵng triển khai giải ngân với số tiền 113.176.750.000 đồng theo Quyết định 2903/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng ban hành ngày 3-9 vừa qua. Theo đó, mỗi hộ dân trên địa bàn thành phố được hỗ trợ tiền mặt với mức 500.000 đồng/hộ.

Thực hiện Quyết định này, từ ngày 11 đến 13-9, khu dân cư Hòa Phú 5 (5 tổ dân phố từ 35 đến 37), phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã phát tiền hỗ trợ người dân (trừ các hộ thuộc diện khó khăn đã nhận được combo quà hàng thiết yếu hoặc tiền mặt trị giá 500.000 đồng theo Công văn 5433 của UBND TP trước đó). Quá trình thực hiện chủ trương, một số hộ dân ở tổ dân phố 35 phản ánh với các cơ quan báo chí rằng, thực tế họ chỉ nhận được 330.000 đồng, mặc dù khi ký nhận lại là 500.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Sinh, Tổ trưởng Tổ dân phố 35 xác nhận, việc người dân nhận hỗ trợ 500.000 đồng, nhưng thực nhận chỉ 330.000 đồng là có thật. Giải thích về điều này, ông Sinh cho biết: Tại tổ 35 có 102 hộ dân. Trước đó đợt hỗ trợ theo Công văn 5433 thực hiện cuối tháng 8, tổ có 29 suất quà dành cho hộ khó khăn. Tuy nhiên thời điểm giãn cách xã hội phòng chống covid-19, xét thấy các hộ dân trong tổ đều khó khăn chung như nhau và mong muốn mọi người đều nhận được quà, nên Chi bộ khu dân cư cùng các tổ dân phố đã thống nhất, lấy ý kiến của nhiều hộ dân và phân chia các suất quà này ra đồng đều cho tất cả các hộ.

Cụ thể, với 29 suất (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) dành cho hộ khó khăn, tổ 35 đã phân chia thành 102 suất cho tất cả các hộ trong tổ, trong đó mỗi hộ nhận được 10 kg gạo, cá khô, trứng, cá hộp... “Thực ra, khi phân chia các suất quà này, chúng tôi không biết UBND TP sẽ có kế hoạch tiếp theo là hỗ trợ cho toàn dân. Vì vậy, chúng tôi muốn chia ra để bà con ai cũng nhận được quà trên tinh thần sẻ chia, đùm bọc trong lúc khó khăn chung do dịch bệnh” - ông Sinh giải thích.

Sau khi “uyển chuyển” chia sẻ 29 suất quà thành 102 suất cho bà con thì thành phố lại có quyết định đợt hỗ trợ toàn dân (mỗi hộ 500.000 đồng). Trừ đi 29 suất trước đó đã nhận, tại quyết định mới, tổ 35 nhận được 73 suất. Do lần trước 29 hộ đã chia đều thì lần này tổ cũng bàn nhau và đi đến thống nhất chia đều cho 102 suất. “Quyết định của chúng tôi là nghĩ đến cái khó khăn chung của bà con, nghĩ đến sự đùm bọc nhau cùng vượt qua dịch bệnh, chứ không có chuyện bớt xén một đồng nào” – ông Sinh nói.

Nhiều người dân có ý kiến ký nhận 500.000 nhưng chỉ nhận 330.000 đồng.

Vấn đề này, ông Dương Đức Sở, Bí thư Chi bộ khu dân cư Hòa Phú 5 cũng cho rằng, việc phân chia các suất quà đã được sự đồng tình, thống nhất của chi bộ và sự ủng hộ của phần lớn người dân. “Hoàn cảnh lúc đó, bà con ai cũng khó khăn giống nhau. Những hộ khó khăn hơn thì tổ dân phố, chi bộ khu dân cư cũng kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ nhiều hơn. Khi có chính sách của TP, chúng tôi mong bà con được hưởng đồng đều. Để làm việc này, các tổ trưởng cũng vất vả hơn nhưng họ cố gắng hết mình vì bà con, chứ không có chuyện bớt xén quà hỗ trợ” - ông Sở cho biết.

Trước những “lình xình” tại tổ dân phố này, sau khi nhận thông tin, chính quyền phường Hòa Minh đã chỉ đạo tổ công tác vào cuộc xác minh. Cụ thể xác định: Việc tổ dân phố bàn bạc, thống nhất về việc chia các phần quà ở 2 đợt hỗ trợ là có thật, đúng như trình bày của tổ trưởng và Bí thư chi bộ trao đổi với cơ quan báo chí.

Quá trình xác minh phường khẳng định, cũng vì tình người trong lúc khó khăn do dịch bệnh, nên tổ dân phố đã nghĩ ra cách “uyển chuyển” làm với mong muốn bà con đều có được hỗ trợ, bước đầu vượt qua khó khăn, chứ không có việc tư lợi cá nhân trong chuyện này. “Do có một số hộ có ý kiến, nên phường đã chỉ đạo tổ dân phố và các ngành xác minh kỹ. Nếu hộ dân nào không đồng tình với cách làm của tổ dân phố, thì sẽ tính toán giải quyết để bà con nhận tiền mặt 500.000 đồng đúng như quyết định hỗ trợ của thành phố” – lãnh đạo phường nói.

Theo ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, hiện địa phương cũng đã làm rõ câu chuyện này. Xét về tình thì tổ dân phố làm không sai, nhưng về lý thì lại không đúng với chủ trương. “Sau khi xác minh rõ sự việc, quận rất hiểu việc làm, sự đồng cảm chia sẻ của tổ dân phố trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Song sự việc ít nhiều đã gây ra sự hiểu lầm trong dư luận. Chúng tôi cũng đã yêu cầu địa phương tổ chức rút kinh nghiệm về cách làm của tổ dân phố vừa qua, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết tốt việc đã rồi” – ông Huy nói.

CÔNG HẠNH