V. League 2022 trở lại, TPHCM- Sài Gòn FC: Derby sống còn

Thứ sáu, 30/09/2022 09:57
Sau 2 tuần nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia, CLB TPHCM và Sài Gòn FC sẽ đối đầu ở trận derby trên sân Thống Nhất. Ở đấy mục tiêu của cả hai đội là phải giành trọn 3 điểm, nếu không sẽ rất bất lợi trong cuộc chiến trụ hạng.
Sài Gòn FC (áo sáng) và TPHCM đang ở thế phải “loại nhau” vì cuộc chiến sinh tồn.
Sài Gòn FC (áo sáng) và TPHCM đang ở thế phải “loại nhau” vì cuộc chiến sinh tồn.

Ở trận derby này, CLB TPHCM là chủ nhà. Đến thời điểm này thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng với 13 điểm, nhưng khoảng cách này đang rất mong manh khi đối thủ Sài Gòn chỉ còn cách họ đúng 1 điểm (13 với 12). Vì vậy, chỉ cần trắng tay ở trận đấu này, lập tức CLB TPHCM sẽ thế chỗ cho Sài Gòn FC ở vị trí cuối bảng và điều này chắn chắn họ chẳng hề mong muốn.

Trong khi đó, Sài Gòn FC thời gian gần đây chơi ngày càng tốt dần và điểm số của họ đang được rút ngắn so với các đội nhóm trên. Đặc biệt, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương vẫn còn rất tiếc nuối bởi nếu họ giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 16, có lẽ tinh thần của các cầu thủ và cả thứ hạng của họ cũng sẽ khác. Tiếc thay, họ đã để Văn Quyết ghi bàn gỡ hòa 1-1 ngay phút bù giờ cuối cùng, nên hiện vẫn đang nằm ở vị trí chót bảng.

Trong 2 tuần nhường sân chơi cho đội tuyển, cả TPHCM và Sài Gòn FC đều không có cầu thủ nào được gọi lên tuyển Việt Nam, nên có thể toàn lực tập trung cho trận derby này. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng dẫu đã có một cơ ngơi rất hoành tráng, nhưng thời gian qua họ có chút bất lợi khi thường xuyên phải nhường sân tập cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Sài Gòn FC vẫn tập luyện bình thường và vừa có trận hòa 1-1 ở trận giao hữu với B.Bình Dương, nhưng lực lượng của họ lại có một số cầu thủ dính COVID-19. Tuy nhiên, tất cả đã ổn và có thể ra sân ở trận đấu tối nay.

Dẫu vậy, vẫn có chút lo lắng cho Sài Gòn FC ở trận đấu này khi họ mất át chủ bài Đỗ Merlo vì nhận đủ 3 thẻ phạt. Thực tế, Đỗ Merlo dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn đang là chân săn bàn lợi hại của Sài Gòn FC, nên việc chân sút này vắng mặt trong trận cầu mang nhiều tính sống còn sẽ là một bất lợi lớn cho HLV Phùng Thanh Phương.

Ở trận derby lượt đi cách đây chưa lâu, TPHCM dẫu mang danh đá sân khách, nhưng đã giành chiến thắng 2-1. Vì thế, mục tiêu của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ là tiếp tục giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Trong khi đó, 2 tuần vừa qua liệu GĐKT Lê Huỳnh Đức và HLV Phùng Thanh Phương đã truyền thụ được gì để các học trò ở Sài Gòn FC có thể đòi được món nợ đã thua ở trận lượt đi, qua đó có thể cải thiện thành tích của chính mình?

Khi cả chủ lẫn khách đều rơi vào cảnh buộc phải thắng, trận derby trên sân Thống Nhất chắc chắn sẽ rất quyết liệt và đáng xem.

Trận đấu còn lại trong ngày 30-9 là giữa Hải Phòng và HAGL. Chuẩn bị chuyến làm khách trên sân Lạch Tray, HAGL đến hải Phòng từ 27-9, 5/6 cầu thủ đá trận gặp Ấn Độ cũng có mặt ngày 28-9. Riêng Công Phượng phải chờ đến ngày 29-9, tức là một ngày trước màn so tài với Hải Phòng, mới tham gia buổi tập với đội bóng phố Núi. Lực lượng của HAGL cũng bị tổn thất khi Hồng Duy, hậu vệ trái của HAGL chưa thể ra sân vì chấn thương. Ở trận lượt đi, HAGL thất thủ 1-2 dù được chơi trên sân nhà.

Chuyến làm khách này của HAGL càng dự báo khó khăn hơn khi đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang so kè với T. Bình Định trong cuộc đua với Hà Nội FC. Bất lợi trong khâu chuẩn bị về lực lượng ảnh hưởng nhiều đến chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của HAGL. Bên cạnh đó, phong độ của thầy trò HLV Kiatisak Senamuang trong thời gian qua cũng không tốt. Trong 5 trận gần nhất, HAGL không thắng trong 90 phút chính thức.

Ngay cả ở khuôn khổ Cúp Quốc gia, HAGL cũng phải giải quyết thắng thua với đội bét bảng Sài Gòn FC qua loạt đá luân lưu may rủi. Có chăng, nếu tìm kiếm sự an ủi ở đây thì đó là việc Văn Toàn đã ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, lần đầu tiên sau 5 năm liên tiếp “tịt ngòi”. Đấy có thể là động lực để tiền đạo mang áo số 9 của HAGL quyết tâm hơn khi trở lại thi đấu tại V.League.

Với Hải Phòng, họ cũng có một vài cầu thủ lên tuyển như Châu Ngọc Quang hay Văn Toản. Tuy nhiên đa phần lực lượng của đội bóng đất cảng đều đã có sự chuẩn bị cho màn tiếp đón HAGL vào chiều 30-9. Thêm vào đó, Hải Phòng vừa đón chào sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm, sau quãng thời gian đi học tại Nhật Bản. Điều đó hứa hẹn giúp Hải Phòng tăng thêm sự quyết tâm trong trận đấu này.

N.T